MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế tháng 2: Đối mặt Covid-19, gần 5.000 doanh nghiệp Việt tạm ngừng kinh doanh, 5.000 doanh nghiệp giải thể hoặc chờ giải thể

"Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2020 có gần 16,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước", Tổng cục Thống kê cho biết. Kỳ thống kê tháng 2 rơi vào bão dịch Covid-19, những ngành dự báo bị ảnh hưởng nhiều nhất là hàng không, du lịch, khách sạn...

Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và chờ giải thể tăng vọt trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số doanh nghiệp đăng ký mới giảm về quy mô vốn và quy mô lao động.

Kỳ thống kê tháng 2 rơi vào bão dịch Covid-19, những ngành dự báo bị ảnh hưởng nhiều nhất là hàng không, du lịch, khách sạn, vốn đã "ngấm đòn" từ trước đó khi lượng khách Trung Quốc giảm mạnh khi Covid-19, với tên gọi ban đầu là dịch cúm Vũ Hán manh nha khởi phát từ tháng 12/2019.

Mới đây, một khách sạn tại Hà Nội đã phải treo biển ngừng hoạt động vì 3 tháng tổn thất tới 20 tỷ đồng.

Tính trên bình diện cả nước, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng cao điểm của dịch Covid-19 này, cả nước có 4.567 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 61,8%; 3.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 120,7%; 1.186 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 12,4%; và 2.215 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 67,7%.

"Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2020 có gần 16,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước", Tổng cục Thống kê cho biết.

 

Kinh tế tháng 2: Đối mặt Covid-19, gần 5.000 doanh nghiệp Việt tạm ngừng kinh doanh, 5.000 doanh nghiệp giải thể hoặc chờ giải thể - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Cũng trong tháng 2/2020, có 9.163 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 96,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 73,1 nghìn lao động, tăng 10,7% về số doanh nghiệp, giảm 21,4% về vốn đăng ký và giảm 13,5% về số lao động so với tháng 1/2020.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 29% so với tháng trước và giảm 35,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ thống kê tháng 2/2019, số vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp thành lập mới ở mức 16,3 tỷ đồng.

Tính chung 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 9,4 nghìn doanh nghiệp, giảm 31,4%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 2,8 nghìn doanh nghiệp, giảm 11,1%, trong đó có 2,5 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 13,4%.

Trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần tìm ra được biện pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, du lịch, xuất nhập khẩu và các hoạt động khác trong bối cảnh dịch bệnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2020 do tác động của dịch Covid-19. Theo đó, trong trường hợp khống chế được dịch bệnh trong quý I/2020 thì tăng trưởng GDP của cả nước năm 2020 dự báo là 6,25%.

Trường hợp dịch bệnh kéo dài sang quý II/2020 mới được khống chế thì tăng trưởng GDP dự báo là 5,96%, giảm 0,29 điểm % so với kịch bản khống chế được dịch trong quý I/2020.

Cả hai kịch bản đều đưa ra số dự báo tăng trưởng thấp hơn nhiều mục tiêu 6,8% mà Quốc hội đề ra.

Kinh tế tháng 2: Đối mặt Covid-19, gần 5.000 doanh nghiệp Việt tạm ngừng kinh doanh, 5.000 doanh nghiệp giải thể hoặc chờ giải thể - Ảnh 3.


Theo Bình An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên