MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kỳ họp thứ 7

Cần đánh giá toàn diện đề xuất tăng giờ làm thêm

Cần đánh giá toàn diện đề xuất tăng giờ làm thêm

01/07/2019 14:13

Các đại biểu Quốc hội có nhiều ý kiến khác nhau về đề xuất tăng giờ làm thêm tối đa theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH.

Cử tri TPHCM tranh cãi quyết liệt về ông Đoàn Ngọc Hải

Cử tri TPHCM tranh cãi quyết liệt về ông Đoàn Ngọc Hải

19/06/2019 20:09

Một số cử tri đánh giá ông Đoàn Ngọc Hải, cựu Phó Chủ tịch UBND quận 1 là người dũng cảm, một cán bộ tốt, dám nói dám làm, rất cần được bảo vệ, trong khi có một số ý kiến cử tri cho rằng ông Đoàn Ngọc Hải không tôn trọng tổ chức, ngại khó, đã xin từ chức thì nên cho nghỉ.

Tổng Thư ký QH lý giải việc "chuyển biến" thông qua điều khoản cấm rượu bia khi lái xe

Tổng Thư ký QH lý giải việc "chuyển biến" thông qua điều khoản cấm rượu bia khi lái xe

14/06/2019 21:01

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua quy định cấm uống rượu bia khi lái xe với tỷ lệ đồng thuận cao, trên 70%.

Quốc hội tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự; thảo luận 2 dự án luật

Quốc hội tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự; thảo luận 2 dự án luật

12/06/2019 11:38

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 12/6, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín, đồng thời thông qua Nghị quyết về vấn đề này.

TRỰC TIẾP: Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh

TRỰC TIẾP: Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh

06/06/2019 09:44

Tiếp tục chương trình phiên chất vấn, Kỳ họp thứ 7, từ 9.50’ sáng 6/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.* Xem trực tiếp chất vấn.

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn

04/06/2019 07:41

Sáng nay 4-6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Chỉ 1% công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ: Đáng mừng chứ!?

Chỉ 1% công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ: Đáng mừng chứ!?

30/05/2019 08:40

Nếu thực sự con số công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ chỉ thấp thế thì là điều rất đáng mừng nhưng thực tế lại đang phủ nhận con số đó

Đổi tên dự án, phải chờ 5 tháng?

Đổi tên dự án, phải chờ 5 tháng?

29/05/2019 15:55

Bộ trưởng "than vãn" là thủ tục chờ Quốc hội phê duyệt đổi tên dự án làm mất đi 5 tháng nhưng chủ nhiệm cơ quan thẩm tra khẳng định phải đúng nguyên tắc...

Dự án ODA đua nhau đội vốn

Dự án ODA đua nhau đội vốn

27/05/2019 09:08

Những ràng buộc trong quá trình đàm phán, ký kết còn dẫn đến việc các dự án buộc phải sử dụng tư vấn quốc tế với chi phí cao.

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng

27/05/2019 07:37

Trong các dự án luật được QH thảo luận có Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: Sẽ kiểm toán giá điện nếu được yêu cầu

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: Sẽ kiểm toán giá điện nếu được yêu cầu

24/05/2019 14:13

Trả lời báo chí bên hành lang Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ vào cuộc kiểm toán giá điện, nếu được Chính phủ hoặc Quốc hội giao.

Chỉ có 0,59% công chức và 0,38% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

Chỉ có 0,59% công chức và 0,38% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

23/05/2019 10:53

Bộ Nội vụ cho biết chỉ có 0,59% công chức và 0,38% viên chức được phân loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018, trong khi đó tỉ lệ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với công chức là 96,28% và với viên chức là 94,32%

“Phải có thuốc chữa cho tình trạng doanh nghiệp “sân trước, sân sau”

“Phải có thuốc chữa cho tình trạng doanh nghiệp “sân trước, sân sau”

23/05/2019 08:12

“Hiện chúng ta đang điều tra một số vụ án mà dư luận đặt câu hỏi liệu có “sân sau, sân trước”. Phải tìm ra nguyên nhân và có thuốc chữa”.

Bên lề Quốc hội: Nên tịch thu bằng lái từ 3- 5 năm với người vi phạm uống rượu, bia lái xe

Bên lề Quốc hội: Nên tịch thu bằng lái từ 3- 5 năm với người vi phạm uống rượu, bia lái xe

22/05/2019 14:06

Các đại biểu Quốc hội đề xuất phải đưa mức xử phạt thật nặng, thậm chí có thể lên tới 50- 100 triệu đồng, tịch thu bằng lái xe từ 3- 5 năm với người vi phạm uống rượu bia tham gia giao thông.

Đại biểu Quốc hội: Lái xe uống rượu bia gây tai nạn chết người là tội giết người

Đại biểu Quốc hội: Lái xe uống rượu bia gây tai nạn chết người là tội giết người

22/05/2019 08:31

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng uống rượu bia khi tham gia giao thông rồi gây tai nạn chết người là tội giết người chứ không phải là hành động bất khả kháng.

Trước Quốc hội, Chính phủ nhấn mạnh việc hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn

Trước Quốc hội, Chính phủ nhấn mạnh việc hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn

20/05/2019 14:54

Thay mặt Chính phủ báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sáng 20/5, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu một loạt mục tiêu như giữ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển các tập đoàn tư nhân lớn, khuyến khích công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Công khai các cán bộ lãnh đạo liên quan đến gian lận điểm thi ở Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La

Công khai các cán bộ lãnh đạo liên quan đến gian lận điểm thi ở Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La

20/05/2019 14:08

Cử tri và Nhân dân đề nghị sớm xử lý nghiêm và công khai các đối tượng có liên quan đến vi phạm, nhất là những cán bộ lãnh đạo, liên quan đến gian lận điểm thi ở Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La.

Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội: Hành vi sàm sỡ nữ sinh trong thang máy mức phạt 200.000 đồng là quá nhẹ

Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội: Hành vi sàm sỡ nữ sinh trong thang máy mức phạt 200.000 đồng là quá nhẹ

20/05/2019 14:02

Cử tri Tây Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng cho rằng Nghị định 167 của Chính phủ về sử phạt hành chính cho một số lĩnh vực an ninh trật tự cần sớm được rà soát sửa đổi để bổ sung phù hợp với thực tế.

Cử tri bức xúc nạn dâm ô, lo lắng giá điện, xăng tăng mạnh

Cử tri bức xúc nạn dâm ô, lo lắng giá điện, xăng tăng mạnh

20/05/2019 12:26

Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày một số ý kiến, kiến nghị cũng như lo lắng, bức xúc của cử tri cả nước.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Việc truy tố, xét xử Vũ Nhôm, Út Trọc… củng cố niềm tin của nhân dân

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Việc truy tố, xét xử Vũ Nhôm, Út Trọc… củng cố niềm tin của nhân dân

20/05/2019 10:59

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, thời gian tới Chính phủ cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng lớn, thu hồi triệt để tài sản thất thoát.

Trở lên trên