MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lách luật

'Không thiếu hình thức lách luật nhận đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện'

'Không thiếu hình thức lách luật nhận đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện'

24/06/2023 07:24

Đại biểu Quốc hội nêu, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản có quy định vấn đề đặt cọc của khách hàng khi các dự án đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế có nhiều hình thức mà các chủ đầu tư lách luật bằng cách ký các hợp đồng đầu tư, hợp tác đầu tư.

Bán giấy lấy tiền, chiêu trò “hô biến” F0 thành nhà đầu tư chuyên nghiệp

Bán giấy lấy tiền, chiêu trò “hô biến” F0 thành nhà đầu tư chuyên nghiệp

29/03/2022 18:38

Nhiều đơn vị phát hành trái phiếu riêng lẻ đã liên tục chào mời các nhà đầu tư với mức lãi suất hấp dẫn và cam kết “biến hóa” người mua trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhưng mục đích chính là để “bán giấy lấy tiền”.

Nở rộ hiện tượng lách luật bất chấp rủi ro để săn lùng cổ phiếu sắp lên sàn

Nở rộ hiện tượng lách luật bất chấp rủi ro để săn lùng cổ phiếu sắp lên sàn

26/12/2016 13:20

Kịch bản "lên sàn tăng trần" diễn ra với nhiều cổ phiếu trước đây đã khiến cho nhiều nhà đầu tư bất chấp rủi ro để mua cổ phiếu khi Trung tâm lưu ký đã ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng.

Mua cổ phiếu quỹ nói nhiều làm ít

Mua cổ phiếu quỹ nói nhiều làm ít

22/12/2016 08:56

Sau mỗi đợt suy giảm của TTCK, nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố sẽ mua vào CP quỹ để hạn chế đà giảm của CP. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện đúng như công bố, và NĐT chạy theo sóng CP quỹ cũng chịu nhiều rủi ro nếu doanh nghiệp thất hứa.

Phía sau những thương vụ phát hành cổ phiếu kỳ lạ

Phía sau những thương vụ phát hành cổ phiếu kỳ lạ

05/08/2016 11:01

Gần đây, thị trường chứng khoán chứng kiến một chương trình phát hành cổ phiếu (CP) ưu đãi dành cho cán bộ công nhân viên (ESOP) khá ngược đời khi mang danh cổ phiếu ưu đãi. 3 triệu CP phát hành thêm của một công ty được chào bán với mức giá 10.000 đồng/CP, cao hơn thị giá khoảng 3.500 đồng/CP.

Có nên thay đổi trần lãi suất USD hiện nay?

Có nên thay đổi trần lãi suất USD hiện nay?

11/05/2016 08:52

Các ngân hàng vẫn có động cơ để lách trần lãi suất 0% của NHNN với nhiều cách khác nhau để thu hút các nguồn USD giá rẻ từ trong nước mà NHNN rất khó để thanh, kiểm tra, trừ khi NHNN thực hiện thanh, kiểm tra tại chỗ và đột xuất.

Tỷ lệ sở hữu thực tế của HAGL tại HAGL Agrico là bao nhiêu?

Tỷ lệ sở hữu thực tế của HAGL tại HAGL Agrico là bao nhiêu?

09/09/2015 08:36

Hoàng Anh Gia Lai đã giảm tỷ lệ sở hữu trực tiếp tại công ty nông nghiệp HAGL Agrico xuống dưới 80% để đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết. Tuy nhiên, trên báo tài chính hợp nhất, HAGL vẫn nắm giữ gần 86% lợi ích của công ty này.

CEO ngân hàng: Tiền tài hay tù tội?

CEO ngân hàng: Tiền tài hay tù tội?

21/08/2015 09:32

Chiều ngày 20/8, NHNN chính thức đình chỉ chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc DongABank là ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân. Vẫn chưa biết bước tiếp theo của cơ quan quản lý sẽ như thế nào nhưng thị trường lại tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ nguy hiểm của CEO ngân hàng.

Ký quỹ bảo lãnh ngân hàng: Doanh nghiệp sẽ chuyển hướng bán nhà

Ký quỹ bảo lãnh ngân hàng: Doanh nghiệp sẽ chuyển hướng bán nhà

23/06/2015 17:12

Nhiều doanh nghiệp BĐS cho rằng sẽ có hiện tượng “lách” luật, bởi vì quy định phải ký quỹ bảo lãnh ngân hàng cho người mua nhà không phải ai cũng có điều kiện thực hiện.

Thuế thu nhập chuyển nhượng chứng khoán: Sẽ hạn chế “lướt lát”, tăng đầu tư trung, dài hạn?

Thuế thu nhập chuyển nhượng chứng khoán: Sẽ hạn chế “lướt lát”, tăng đầu tư trung, dài hạn?

09/12/2014 11:24

Những hoạt động càng phức tạp về giấy tờ thì càng tạo điều kiện thuận lợi cho việc lách luật. Nhất là khi nhà đầu tư có thể mua bán một loại cổ phiếu ở nhiều mức giá khác nhau và một nhà đầu tư không chỉ đứng tên một tài khoản giao dịch hay không chỉ mua bán trên tài khoản mang tên của mình.

Nghi lách luật để nhập siêu xe

Nghi lách luật để nhập siêu xe

20/08/2014 09:50

Sau khi siết chặt quy định tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương, có nhiều doanh nghiệp được nhập xe theo hình thức quà biếu, tặng. Cục Hải quan TP Đà Nẵng nghi vấn quy định này đang bị lợi dụng.

Nghi lách luật để nhập siêu xe

Nghi lách luật để nhập siêu xe

20/08/2014 07:33

Sau khi siết chặt quy định tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương, có nhiều doanh nghiệp được nhập xe theo hình thức quà biếu, tặng. Cục Hải quan TP Đà Nẵng nghi vấn quy định này đang bị lợi dụng.

Ngân hàng Việt Nam không quá quan tâm đến việc bán tài sản cho VAMC

Ngân hàng Việt Nam không quá quan tâm đến việc bán tài sản cho VAMC

13/08/2014 16:27

Năm nay, các NH tập trung cho vay các doanh nghiệp có dòng tiền tốt hơn. Đây là sự thay đổi lớn so với cho vay truyền thống ở Việt Nam là cho vay dựa trên tài sản đảm bảo.

Thiếu thống nhất giữa 2 Bộ trong việc phân loại và quản lý sữa

Thiếu thống nhất giữa 2 Bộ trong việc phân loại và quản lý sữa

11/08/2014 11:32

Sữa hay không phải là sữa? Có bị áp giá trần hay không áp giá trần là những câu hỏi được nhiều người đưa ra thời gian qua với một số sản phẩm đang được bán trên thị trường hiện nay.

Lập lờ quảng cáo sữa

Lập lờ quảng cáo sữa

08/08/2014 12:57

Người tiêu dùng không thể phân biệt đâu là sản phẩm bổ sung chất dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, đâu là sản phẩm thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi bởi sự nhập nhèm trong nhãn mác và quảng cáo

Nhiều sản phẩm sữa 'núp' dưới tên khác để lách luật

Nhiều sản phẩm sữa 'núp' dưới tên khác để lách luật

08/08/2014 09:19

Trong quá trình kiểm tra thị trường, các cơ quan quản lý đã nghi ngờ nhiều sản phẩm là sữa nhưng núp dưới tên gọi khác để lách luật, không bị áp giá trần.

Nhiều sản phẩm sữa "núp" dưới tên khác để lách luật

Nhiều sản phẩm sữa "núp" dưới tên khác để lách luật

07/08/2014 20:17

Trong quá trình kiểm tra thị trường, các cơ quan quản lý đã nghi ngờ nhiều sản phẩm là sữa nhưng núp dưới tên gọi khác để lách luật, không bị áp giá trần.

Bất động sản lách luật, trốn thuế tiền tỷ

Bất động sản lách luật, trốn thuế tiền tỷ

18/07/2014 08:21

Thị trường bất động sản (BĐS) vừa có dấu hiệu tăng thanh khoản, bỗng xuất hiện hàng loạt “chiêu” lách luật, trốn thuế, cùng đó là sự nhập nhèm khi hợp đồng tính theo thông thủy, giá bán tính theo tim tường...

Áp trần giá sữa trẻ em: Chưa phát hiện sai phạm

Áp trần giá sữa trẻ em: Chưa phát hiện sai phạm

09/07/2014 15:14

Trong buổi họp báo thường kỳ quý II/2014 tại Bộ Tài chính ngày 8/7/2014, Cục trưởng Cục Quản lý Giá Nguyễn Anh Tuấn trả lời về việc giám sát thực hiện việc áp giá trần sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Nhiều chiêu lách luật của các đại gia ngân hàng

Nhiều chiêu lách luật của các đại gia ngân hàng

04/07/2014 09:44

Cuối quý I/2015, tất cả những cá nhân và tổ chức sở hữu cổ phần vượt quá quy định tại NH sẽ bị xử lý.

Trở lên trên