MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm Chủ tịch 3 năm không nhận thù lao, ông Hoàng Nam Tiến đã đưa FPT Telecom tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, quy mô,... chỉ duy một chỉ tiêu giảm

26-04-2023 - 20:30 PM | Doanh nghiệp

Sau 3 năm làm Chủ tịch FPT Telecom, ông Hoàng Nam Tiến sẽ chuyển sang làm Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT.

Làm Chủ tịch 3 năm không nhận thù lao, ông Hoàng Nam Tiến đã đưa FPT Telecom tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, quy mô,... chỉ duy một chỉ tiêu giảm - Ảnh 1.

Thông tin về việc ông Hoàng Nam Tiến không tham gia HĐQT trong nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã cổ phiếu FOX) đang được dư luận quan tâm. Trước đó, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này từ tháng 3/2020.

Một điều khá thú vị, theo báo cáo thường niên từ 2020 đến nay FOX công bố, trên cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Hoàng Nam Tiến không nhận thù lao.

Làm Chủ tịch 3 năm không nhận thù lao, ông Hoàng Nam Tiến đã đưa FPT Telecom tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, quy mô,... chỉ duy một chỉ tiêu giảm - Ảnh 2.

Trích Báo cáo thường niên 2020 của FOX

Làm Chủ tịch 3 năm không nhận thù lao, ông Hoàng Nam Tiến đã đưa FPT Telecom tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, quy mô,... chỉ duy một chỉ tiêu giảm - Ảnh 3.

Trích Báo cáo thường niên 2022 của FOX

Sinh năm 1969, ông Tiến gia nhập Tập đoàn FPT năm 1993. Ông đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại tập đoàn như Chủ tịch Công ty TNHH Phần mềm FPT (2012 - 2020), Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển khu công nghệ cao Hoà Lạc FPT (2007 -2012) , Tổng giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT (2003 - 2008).

Trong thời gian đảm nhiệm vị trí Chủ tịch FPT Telecom, ông Hoàng Nam Tiến đã có nhiều cải tiến và những chính sách quyết liệt giúp FPT Telecom đứng vững qua giai đoạn khủng hoảng và duy trì vị thế. Cùng với các cộng sự, ông Tiến đã đưa FOX vượt qua 2 năm thử thách lớn do Covid và đạt những mốc phát triển mới về quy mô, doanh thu, lợi nhuận.

Cụ thể, từ cuối năm 2020 đến hết năm 2022, báo cáo của FOX thể hiện:

- Số lượng văn phòng tăng từ 295 điểm lên 357 điểm;

- Tổng tài sản tăng từ 16.081 tỷ đồng lên 18.426 tỷ đồng;

- Doanh thu: 11.466 tỷ đồng năm 2020 lên 14.730 tỷ đồng năm 2022;

- Lợi nhuận sau thuế: 2.074 tỷ đồng năm 2020 lên 2.818 tỷ đồng năm 2022.

Tuy nhiên, trái với đà tăng của quy mô, lợi nhuận, sau 2 năm số lượng nhân viên của FOX lại giảm từ 9.568 người xuống còn 9.130 người vào cuối năm 2022, tương đương tỷ lệ giảm 4,5%. Tại thời điểm cuối năm 2021, FOX còn chỉ có 8.984 nhân sự chính thức.

Rời FPT Telecom, ông Tiến nhận nhiệm vụ mới là Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT. Ông được kỳ vọng giúp tổ chức giáo dục FPT có nhiều bước phát triển mới trong tương lai khi là một lãnh đạo có nhiều ý tưởng táo bạo, cũng như có các đóng góp cho công tác hướng nghiệp, hỗ trợ cho thế hệ trẻ.

Trường Đại học FPT nằm trong mảng giáo dục của tập đoàn FPT, được thành lập ngày 8/9/2006 theo Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 17/4/2009 của Chính phủ.

Trường Đại học FPT được QS Stars - Tổ chức xếp hạng Giáo dục uy tín Thế giới đánh giá 5 sao cho 4 hạng mục: việc làm, đào tạo, trách nhiệm xã hội, và cơ sở vật chất.

Với cơ sở vật chất hiện đại, chuẩn Quốc tế, Đại học FPT là một trong số ít những Trường Đại học ở Việt Nam, sở hữu những campus đẹp như các Resort 5 sao trải khắp 3 miền đất nước với Hà Nội, Đà Nẵng,TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Quy Nhơn (đi vào hoạt động năm học 2021).

Làm Chủ tịch 3 năm không nhận thù lao, ông Hoàng Nam Tiến đã đưa FPT Telecom tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, quy mô,... chỉ duy một chỉ tiêu giảm - Ảnh 4.

FPTU TP Hồ Chí Minh

Về định hướng chung trong mảng giáo dục của FPT năm 2023, nhận thấy xu thế chuyển dịch sang giáo dục tư nhân chất lượng cao, đặc biệt là nhu cầu lớn đối với ngành CNTT, FPT tiếp tục triển khai mở rộng theo cả chiều dọc và chiều ngang, với hệ sinh thái đào tạo phủ rộng khắp các bậc học, trải rộng nhiều lĩnh vực đào tạo và có sự tăng trưởng hiện diện mạnh mẽ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

Để đạt được điều này, FPT sẽ ứng dụng chuyển đổi số để đảm bảo chất lượng đào tạo, đầu tư nâng cao trải nghiệm của học sinh và đẩy mạnh phát triển thương hiệu giáo dục của FPT, đưa vào các điểm trường mới tại các tỉnh thành trọng điểm, hướng tới quy mô Giga vào năm 2025

Theo Trọng Nghĩa

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên