MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lao động chui

Hơn 46.000 lao động Việt Nam đang ‘làm việc chui’ ở nước ngoài

Hơn 46.000 lao động Việt Nam đang ‘làm việc chui’ ở nước ngoài

21/06/2023 16:20

Việt Nam có hơn 700.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo diện hợp đồng, trong đó có hơn 46.000 người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp ở nước tới làm việc, nhiều nhất tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong số lao động bỏ trốn này, nhiều người vi phạm pháp luật nước sở tại như trộm cắp, nấu rượu lậu...

Hàng loạt công ty xuất khẩu lao động chui: Người lao động sập bẫy

Hàng loạt công ty xuất khẩu lao động chui: Người lao động sập bẫy

06/01/2020 07:36

Lợi dụng nhu cầu làm việc ở Nhật Bản tăng cao khi chương trình kỹ năng đặc định được thông qua, hàng loạt công ty “chui” dùng đủ trò để thu tiền người lao động. Thậm chí, dù chương trình chưa được triển khai nhưng các công ty đã quảng cáo đưa được lao động xuất cảnh...

Hà Tĩnh có hơn 35.000 người lao động chui ở nước ngoài

Hà Tĩnh có hơn 35.000 người lao động chui ở nước ngoài

15/12/2019 14:33

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 35.000 người đang lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Vấn nạn lao động 'chui': Rủi ro và cạm bẫy

Vấn nạn lao động 'chui': Rủi ro và cạm bẫy

14/11/2019 10:39

Lương thấp, việc làm không ổn định như cam kết trong hợp đồng, nhiều lao động Việt đã phải bỏ trốn ra ngoài khi đi xuất khẩu lao động. Tình trạng này khiến số lượng lao động “chui” của Việt Nam luôn ở mức cao, đánh mất nhiều cơ hội lớn trong hợp tác với các nước đối tác.

Lao động “chui” bằng đường du học

Lao động “chui” bằng đường du học

03/06/2019 08:30

Thời gian gần đây, các công ty tư vấn du học “mọc như nấm sau mưa”. Tuy mang danh du học, nhưng thực chất nhiều công ty đều dùng chiêu lách luật, đưa người trẻ sang lao động ở nước ngoài. Với những quảng cáo vừa học, vừa làm vẫn kiếm được thu nhập từ 36-60 triệu đồng/tháng, nhiều bạn trẻ đã sập bẫy vì thực tế không như “mơ”, khi về nước mang một gánh nợ lớn.

Xuất khẩu lao động vượt chỉ tiêu và câu chuyện lao động chui

Xuất khẩu lao động vượt chỉ tiêu và câu chuyện lao động chui

04/02/2019 08:17

Cùng với việc đi làm tại nước ngoài theo con đường chính thống, nhiều người đi theo hình thức du lịch, du học rồi bỏ trốn...

Bộ LĐ-TB&XH cảnh báo lừa đảo tuyển lao động sang Singapore

Bộ LĐ-TB&XH cảnh báo lừa đảo tuyển lao động sang Singapore

05/09/2017 11:02

Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa đưa ra cảnh báo về những thông tin lừa đảo, đưa người lao động chui đi làm việc tại Singapore.

Mong muốn đổi đời, nhiều lao động lâm cảnh nợ nần

Mong muốn đổi đời, nhiều lao động lâm cảnh nợ nần

27/07/2017 13:54

Thông qua các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã được cấp phép, thế nhưng nhiều lao động vẫn gặp phải rủi ro.

Triệt phá đường dây đưa người sang Trung Quốc lao động “chui”

Triệt phá đường dây đưa người sang Trung Quốc lao động “chui”

13/02/2017 14:45

Lực lượng chức năng Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ đối tượng tổ chức đưa hàng chục người đi xuất khẩu lao động “chui” qua Trung Quốc.

Thanh Hóa: Hơn 8.300 người qua Trung Quốc làm chui

Thanh Hóa: Hơn 8.300 người qua Trung Quốc làm chui

21/03/2016 07:05

27 huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc (TQ)làm thuê, số này lên tới hơn 8.300 người - ngày 20-3, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết.

FDI Trung Quốc: Lo lách luật, chèn ép doanh nghiệp Việt

FDI Trung Quốc: Lo lách luật, chèn ép doanh nghiệp Việt

07/04/2014 14:57

Sự im lặng, làm ngơ, tiếp tay của cơ quan chức năng là nguy hại số 1. Điều này sẽ làm mất tính độc lập, chủ động của nền kinh tế VN...

Trở lên trên