MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lao động công nghệ khởi nghiệp sau khi mất việc

22-03-2023 - 07:56 AM | Kinh tế số

Các công ty khởi nghiệp không phải là bến đỗ duy nhất cho các ứng viên xin việc. Một số công ty lớn hơn hiện vẫn đang tuyển dụng. (Ảnh minh họa - Ảnh: linkedin)

Các công ty khởi nghiệp không phải là bến đỗ duy nhất cho các ứng viên xin việc. Một số công ty lớn hơn hiện vẫn đang tuyển dụng. (Ảnh minh họa - Ảnh: linkedin)

Theo các cuộc khảo sát gần đây, hầu hết nhân viên công nghệ bị sa thải đều tìm được việc làm trong vòng 3 tháng.

Lao động công nghệ khởi nghiệp sau khi mất việc

Năm 2023 đã bắt đầu với tháng 1 cực kỳ tồi tệ đối với các nhân viên trong thế giới công nghệ và cơn ác mộng "cho nghỉ việc" dường như vẫn chưa dừng lại.

Làn sóng sa thải nhân công tại các công ty công nghệ đang tràn ngập thị trường việc làm. Xu hướng này đang làm dấy lên câu hỏi liệu các công ty khởi nghiệp có tận dụng được tình hình hay không và liệu có một làn sóng thành lập các công ty mới do cựu thành viên Big Tech thành lập hay không? Câu trả lời cho câu hỏi là có.

Từng là giám đốc công nghệ của một công ty chuyên về lĩnh vực sức khỏe, chị Jen Zhu cho biết chị đã tìm được cho mình một chân trời mới, sau khi bị sa thải vào tháng 7/2022.

"Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, như thể giờ mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi đã nhận ra còn rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết trong hệ thống y tế", chị Jen Zhu, Đồng sáng lập công ty Maida AI, chia sẻ.

Chị Jen đã dùng những kỹ năng, kinh nghiệm của mình để sáng lập một công ty khởi nghiệp về công nghệ y tế Maida AI, nhằm giúp các phòng khám tiếp cận và tương tác với bệnh nhân hiệu quả hơn.

"Tôi muốn thông qua trí tuệ nhân tạo để giúp xây dựng lại một mối quan hệ thân thiện hơn giữa bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe", chị Jen Zhu, Đồng sáng lập công ty Maida AI, cho biết.

Có rất nhiều người như chị Jen tại thung lũng Silicon bỗng nhiên tìm kiếm một tương lai khác cho chính mình, sau khi các ông lớn công nghệ như Meta, Google sa thải ước tính 12.000 người lao động chỉ riêng trong tháng 1.

Tuy nhiên việc bắt đầu kinh doanh trong thị trường hiện tại có thể gặp khó khăn do khan hiếm vốn đầu tư mạo hiểm. Theo Crunchbase, các nhà đầu tư đã rót 7 tỷ USD trong quý IV/2022 cho các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn hạt giống, giảm 35% so với năm trước.

Với lãi suất tăng và định giá cổ phiếu công nghệ sụt giảm, nhiều công ty đầu tư mạo hiểm đang thực hiện các tiêu chí nghiêm ngặt hơn khi quyết định rót vốn cho các công ty khởi nghiệp.

"Chúng tôi muốn xem các công ty mới ở giai đoạn đầu có thể vận dụng được hết những khả năng gì của mình để vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn này", chị Masha Bucher, Nhà sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Day One Ventures, cho hay.

Công ty đầu tư mạo hiểm Day One Ventures cho biết họ sẵn sàng dành tặng tấm séc trị giá 100.000 USD cho 20 công ty khởi nghiệp tiềm năng. Startup của chị Jen Zhu là một trong số đó.

Các công ty khởi nghiệp không phải là bến đỗ duy nhất cho các ứng viên xin việc. Một số công ty lớn hơn hiện vẫn đang tuyển dụng. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy hầu hết nhân viên công nghệ bị sa thải đều tìm được việc làm trong vòng 3 tháng.

Theo Kim Huệ

VTV

Trở lên trên