MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lao động nước ngoài

Vùng đất nơi nữ giới sơn móng tay, mặc áo dài truyền thống cầm giáo ra biển săn mực

Vùng đất nơi nữ giới sơn móng tay, mặc áo dài truyền thống cầm giáo ra biển săn mực

23/03/2023 06:02

Những nữ ngư dân thậm chí dùng những công cụ thô sơ tự chế.

8 huyện, thành phố bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc

8 huyện, thành phố bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc

11/03/2023 10:33

Bộ LĐTB&XH thông báo tiếp tục dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc đối với người ở 8 huyện, thành phố thuộc 4 tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ác mộng tồi tệ của nhân viên công nghệ: Nộp 500 CV chỉ 3 nơi gọi phỏng vấn, sau 1 tháng không tìm được việc mới sẽ phải xách vali về nước

Ác mộng tồi tệ của nhân viên công nghệ: Nộp 500 CV chỉ 3 nơi gọi phỏng vấn, sau 1 tháng không tìm được việc mới sẽ phải xách vali về nước

14/02/2023 11:30

Những người lao động nước ngoài bị sa thải tại Mỹ đang ở trong tình trạng đặc biệt tồi tệ khi phải gấp rút tìm công việc mới.

Việt Nam trong top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới

Việt Nam trong top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới

06/02/2023 14:49

Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia nhận kiều hối hàng đầu thế giới. Năm 2022, Việt Nam đã nhận 19 tỷ USD kiều hối, cao hơn 1 tỷ USD so với năm trước đó.

Nghề 'hot' ở Mỹ gặp khó

Nghề 'hot' ở Mỹ gặp khó

27/12/2022 08:33

Nhiều năm trước, việc có thị thực Mỹ diện H-1B được coi như một sự đảm bảo tốt về tài chính và sự nghiệp với người lao động nước ngoài có trình độ cao.

Đề xuất giải quyết  BHXH một lần cho NLĐ nước ngoài đóng BHXH dưới 12 tháng

Đề xuất giải quyết BHXH một lần cho NLĐ nước ngoài đóng BHXH dưới 12 tháng

21/12/2022 17:55

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn 2106 /BHXH-CSXH, trong đó đề xuất giải quyết hưởng BHXH một lần cho người lao động nước ngoài đóng BHXH dưới 12 tháng.

Kỹ sư xây dựng Việt tại Nhật với mức lương 30.000 - 100.000 USD mỗi năm

Kỹ sư xây dựng Việt tại Nhật với mức lương 30.000 - 100.000 USD mỗi năm

21/11/2022 11:06

Trước nguy cơ thiếu hụt nhân lực nhiều ngành nghề, trong đó có xây dựng, Chính phủ Nhật đã nới lỏng chính sách nhập cảnh để thu hút lao động nước ngoài. Đây là cơ hội tốt để các kỹ sư Việt Nam có thể đầu quân cho các công ty xây dựng tại Nhật.

Cảnh giác với quảng cáo mời nộp tiền học nghề trước khi làm việc ở Hàn Quốc

Cảnh giác với quảng cáo mời nộp tiền học nghề trước khi làm việc ở Hàn Quốc

28/08/2022 06:16

Người lao động cần phải trực tiếp liên hệ đến doanh nghiệp nói trên, tuyệt đối không thông qua và nộp tiền cho các tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hàn Quốc nới lỏng điều kiện tuyển dụng lao động Việt Nam

Hàn Quốc nới lỏng điều kiện tuyển dụng lao động Việt Nam

16/08/2022 17:00

Chính phủ Hàn Quốc vừa mở rộng chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài sang làm việc trong các ngành kỹ thuật (thị thực diện E7) theo hướng tăng chỉ tiêu tiếp nhận và giảm yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc.

Gần 80% lao động nước ngoài cảm thấy không có áp lực tiền bạc khi sống và làm việc tại Việt Nam

Gần 80% lao động nước ngoài cảm thấy không có áp lực tiền bạc khi sống và làm việc tại Việt Nam

21/07/2022 10:14

InterNations, cộng đồng người lao động làm việc ở nước ngoài với hơn 4,5 triệu thành viên đến từ 420 thành phố trên thế giới, vừa công bố báo cáo Expat Insider 2022 Ranking về xếp hạng các điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài đến làm việc.

Sập bẫy "việc nhẹ lương cao", nhiều người mất tiền, thậm chí mất mạng ở nước ngoài

Sập bẫy "việc nhẹ lương cao", nhiều người mất tiền, thậm chí mất mạng ở nước ngoài

09/07/2022 08:35

Tin vào chiêu trò dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao", hàng nghìn lao động bị lừa ra nước ngoài, muốn thoát thân phải nộp tiến chuộc lên tới hàng trăm triệu đồng.

"Tuýt còi" với 4 địa phương có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao tại Hàn

"Tuýt còi" với 4 địa phương có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao tại Hàn

01/07/2022 17:33

Việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc năm 2022 áp dụng tại các địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn từ 27% trở lên.

Lộ bảng lương nhân viên Apple, thấp nhất là 2,37 tỷ đồng

Lộ bảng lương nhân viên Apple, thấp nhất là 2,37 tỷ đồng

28/06/2022 11:16

Làm việc ở công ty lớn nhất nhì thế giới như Apple thì lương có cao không?

Singapore sử dụng robot thế chân người lao động

Singapore sử dụng robot thế chân người lao động

01/06/2022 17:18

Nhiều doanh nghiệp Singapore đã triển khai mạnh mẽ robot làm việc và phục vụ đời sống con người, từ quán café cho đến công trường xây dựng…

Xếp hàng 'đặc kín' làm thủ tục xuất cảnh

Xếp hàng 'đặc kín' làm thủ tục xuất cảnh

11/04/2022 15:25

Sau hơn một tháng các thị trường mở cửa trở lại, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bắt đầu tăng nhanh. Các doanh nghiệp (DN) dồn dập lên kế hoạch đưa lao động xuất cảnh. Theo dự báo, nhu cầu tuyển dụng lao động của các nước trong thời gian tới rất lớn với nhiều ngành nghề có thu nhập tốt.

Chỉ số Phục hồi COVID-19: Việt Nam tăng 28 bậc, láng giềng Campuchia xếp cao chót vót

Chỉ số Phục hồi COVID-19: Việt Nam tăng 28 bậc, láng giềng Campuchia xếp cao chót vót

05/02/2022 18:32

Theo Nikkei, Campuchia liên tục thăng hạng trên bảng xếp hạng Chỉ số Phục hồi COVID-19 trong những tháng gần đây.

Việt Nam không đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mọi giá

Việt Nam không đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mọi giá

06/01/2022 08:26

Chủ trương của Việt Nam là không đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mọi giá mà phải đảm bảo hỗ trợ, tạo điều kiện để họ ra nước ngoài làm việc cũng như sau khi về nước có vị trí làm việc phù hợp.

DN đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải ký quỹ 2 tỷ đồng

DN đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải ký quỹ 2 tỷ đồng

14/12/2021 15:24

Theo Nghị định số 112/2021/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (doanh nghiệp dịch vụ) phải thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Lương cao vẫn khó tìm lao động vận tải biển

Lương cao vẫn khó tìm lao động vận tải biển

23/11/2021 10:59

Với mức lương khá phổ biến từ 15-20 triệu đồng/tháng đối với lao động lành nghề và hơn 220 triệu đồng với vị trí thuyền trưởng, máy trưởng nhưng các công ty vận tải biển vẫn không tìm được lao động trong nước, phải thuê nhân công nước ngoài với chi phí rất cao.

Căn hộ chăm sóc sức khoẻ thu hút cộng đồng cư dân quốc tế

Căn hộ chăm sóc sức khoẻ thu hút cộng đồng cư dân quốc tế

18/11/2021 08:00

The Peak Garden (quận 7, TP HCM) ghi nhận sự quan tâm từ cộng đồng lao động nước ngoài nhờ không gian sống biệt lập, nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Trở lên trên