MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lê Đăng Doanh

“TPP đang được tung hô và mang tính khẩu hiệu”

“TPP đang được tung hô và mang tính khẩu hiệu”

13/12/2015 08:36

"Quan điểm của tôi là lạc quan trong dè dặt. Sự dè dặt của tôi là hiệp định thương mại và nhất là TPP được tung hô và mang tính cách khẩu hiệu hô hào”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nói.

TS. Lê Đăng Doanh: Phần chìm của “tảng băng” nợ công phong phú lắm

TS. Lê Đăng Doanh: Phần chìm của “tảng băng” nợ công phong phú lắm

12/12/2015 11:24

Tỷ lệ mất thanh khoản, hay không cân đối được các khoản chi ở một số địa phương, là những dấu hiệu đáng lo ngại. Nhưng đó chỉ là những phần nổi của "tảng băng", phần chìm phong phú hơn nhiều...

TS. Lê Đăng Doanh: “Chi phí xe công vượt sức chịu đựng của nền kinh tế”

TS. Lê Đăng Doanh: “Chi phí xe công vượt sức chịu đựng của nền kinh tế”

27/10/2015 08:58

"Các chế độ, chính sách bao cấp cho quan chức các cấp ngày càng mở rộng, chi phí xe công quá tốn kém, vượt quá sức chịu đựng của nền kinh tế".

Tiền điện cao vọt: Ngành điện quá... vô cảm?

Tiền điện cao vọt: Ngành điện quá... vô cảm?

03/07/2015 09:41

Nhu cầu dùng điện là nhu cầu tối thiểu, nhất là trong những ngày thời tiết quá nắng nóng dùng điện là bất khả kháng…ngành điện không nên vô cảm trước sự kêu cứu của người dân.

Giá điện bất hợp lý: Bộ Công Thương chân 'đá bóng', miệng 'thổi còi'

Giá điện bất hợp lý: Bộ Công Thương chân 'đá bóng', miệng 'thổi còi'

02/07/2015 09:47

Trước bức xúc của người dân vì tiền điện tăng đột biến trong 2 tháng gần đây, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, trong năm nay sẽ điều chỉnh lại cách tính biểu giá điện, theo hướng giảm số thang giá. Trong khi đó, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cách tính giá điện đang có vấn đề.

Hội nhập mang theo cả kỳ vọng lẫn thách thức

Hội nhập mang theo cả kỳ vọng lẫn thách thức

16/06/2015 09:44

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) kỳ vọng TPP sẽ mang về cho Việt Nam kim ngạch xuất khẩu 30 tỷ USD vào năm 2020 và cán mức 55 tỉ USD vào năm 2030.

Quả dưa hấu và câu chuyện kỷ luật thị trường

Quả dưa hấu và câu chuyện kỷ luật thị trường

21/04/2015 14:12

Theo Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, trong giai đoạn hội nhập, kỷ luật thị trường đối với người nông dân sẽ trở nên rất khắc nghiệt. Người nông dân trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay không thể muốn làm gì thì làm...

CEO NETWORK 2015 đồng hành cùng doanh nhân Việt

CEO NETWORK 2015 đồng hành cùng doanh nhân Việt

04/04/2015 08:51

Ngày 11/04/2015 tại Hà Nội, các chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, lãnh đạo các tập đoàn lớn như Phú Thái, Sơn Hà, Sunhouse… và hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu sẽ cùng nhau mạn đàm về Cộng đồng kinh tế ASEAN và Chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong khuôn khổ buổi hội thảo CEO NETWORK 2015 số đầu tiên.

Chưa có cạnh tranh chưa phải thị trường

Chưa có cạnh tranh chưa phải thị trường

25/03/2015 08:13

Chính phủ sẽ điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu tiếp cận giá thị trường, đó là điều chắc chắn, đồng nghĩa với tăng giá và không bao cấp. Tuy nhiên, cơ sở nào để người dân có thể đo đếm đó là giá thị trường, có lên có xuống, không chỉ điệp khúc tăng và tăng?

Chủ tịch VCCI: “Chúng ta phải thương doanh nghiệp nhà nước”

Chủ tịch VCCI: “Chúng ta phải thương doanh nghiệp nhà nước”

19/03/2015 17:16

“Chúng ta phải thương doanh nghiệp nhà nước vì họ cũng cần môi trường kinh doanh bình đẳng. Cách thương tốt nhất là đặt họ vào môi trường kinh doanh bình đẳng”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói.

“Tỷ giá tăng, các doanh nghiệp gia công sẽ gặp khó”

“Tỷ giá tăng, các doanh nghiệp gia công sẽ gặp khó”

17/03/2015 18:17

"Nếu tỷ giá trên thị trường tự do và các NHTM tiếp tục cao trong thời gian dài hơn mà NHNN không can thiệp để bình ổn theo phương án đã công bố trước đây thì sẽ tác động đến lạm phát vì hàng nhập khẩu, nguyên vật liệu nhập khẩu sẽ tăng giá", TS. Lê Đăng Doanh cho biết trong cuộc trao đổi với BizLIVE.

Tăng giá điện: Trăm dâu đổ đầu người tiêu dùng

Tăng giá điện: Trăm dâu đổ đầu người tiêu dùng

07/03/2015 13:08

Thông tin giá điện sắp tăng 7,5% từ ngày 16/3 khiến người dân và nhiều doanh nghiệp nhấp nhổm không yên. Các doanh nghiệp có lượng tiêu thụ điện năng lớn như sản xuất thép, cao su, xi măng, siêu thị… cho biết, đang tính toán lại chi phí sản xuất kinh doanh để điều chỉnh giá bán cho phù hợp.

Chuyển nhượng cảng hàng không: Nên hay không?

Chuyển nhượng cảng hàng không: Nên hay không?

01/03/2015 09:20

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng khi chưa có khung pháp lý cụ thể thì chưa nên ồ ạt chuyển nhượng.

Cải cách để nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường hội nhập

Cải cách để nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường hội nhập

22/02/2015 20:30

Năm 2014, Chính phủ thể hiện sự thay đổi tư duy quan trọng, không lấy việc so sánh với chính mình 30 năm trước đây làm thước đo cho sự tiến bộ nữa mà lấy việc đuổi kịp và vượt trình độ của 6 nước thành viên ASEAN hay các nước phát triển hơn làm mục tiêu phấn đấu.

TS Lê Đăng Doanh: Kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi nhưng mức độ hội nhập rất cao

TS Lê Đăng Doanh: Kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi nhưng mức độ hội nhập rất cao

18/02/2015 21:05

Một năm nhìn lại, bức tranh kinh tế Việt Nam đã có nhiều điểm sáng rõ nét. Trong đó, GDP tăng trưởng vượt dự báo, xuất khẩu cán đích, giá xăng dầu giảm, lạm phát thấp …

Nhà đầu tư nước ngoài vào VN chờ đợi IPO viễn thông

Nhà đầu tư nước ngoài vào VN chờ đợi IPO viễn thông

15/02/2015 11:14

TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp đã nhận định rằng vừa qua Chính Phủ đã có những nỗ lực hết mình trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và đạt được những thành quả nhất định.

Người Thái thâu tóm doanh nghiệp Việt: “Đáng lo ngại”

Người Thái thâu tóm doanh nghiệp Việt: “Đáng lo ngại”

18/01/2015 09:29

Nhà đầu tư Thái lan mua cổ phần nguyễn kim, mở rộng đầu tư, kinh doanh vào thị trường việt nam, đón đầu cơ hội aec mang lại. Hàng hóa Thái Lan có khả năng sẽ tràn ngập Việt Nam, thương hiệu Việt đứng trước nguy cơ bị đánh mất.

Rà soát “Giấy phép con”: Phải trả lời được câu hỏi tại sao

Rà soát “Giấy phép con”: Phải trả lời được câu hỏi tại sao

07/10/2014 09:14

Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông cho biết trong quá trình rà soát điều kiện kinh doanh - các “giấy phép con”, Bộ nào muốn duy trì sẽ phải chứng minh sự cần thiết của điều kiện đó.

Kinh tế Việt Nam khởi sắc nhờ xuất khẩu tăng

Kinh tế Việt Nam khởi sắc nhờ xuất khẩu tăng

04/10/2014 07:24

Tạp chí Wall Street nhận định, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý III năm 2014 khởi sắc nhờ xuất khẩu tăng trưởng tốt đã bù đắp cho tổng cầu nội địa yếu.

Cần tái cơ cấu cả khu vực doanh nghiệp tư nhân

Cần tái cơ cấu cả khu vực doanh nghiệp tư nhân

27/09/2014 09:00

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng sau 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu, kinh tế Việt Nam vẫn chứa đựng nhiều vấn đề.

Trở lên trên