MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lê Đăng Doanh

Viện trưởng CIEM: Tôi không ngạc nhiên về tăng trưởng GDP quý II/2018

Viện trưởng CIEM: Tôi không ngạc nhiên về tăng trưởng GDP quý II/2018

29/06/2018 13:15

Nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ đã khiến các nguồn lực được phân bổ tốt hơn. Từ đó, tăng trưởng đạt cao và khác nhiều so với các dự báo.

Đề xuất đánh thuế tài sản nhà 700 triệu: “Vận dụng định mức rất lỗi thời”

Đề xuất đánh thuế tài sản nhà 700 triệu: “Vận dụng định mức rất lỗi thời”

15/04/2018 19:12

"Điều mà người dân phản ứng là Bộ Tài chính đã áp đặt một mức 700 triệu đồng để đánh thuế. Đưa ra con số này là một cách vận dụng định mức rất lỗi thời"...

Thuế nhập khẩu về 0%: Phần thua nghiêng về doanh nghiệp Việt?

Thuế nhập khẩu về 0%: Phần thua nghiêng về doanh nghiệp Việt?

23/01/2018 07:44

Thuế nhập khẩu giảm sâu dẫn đến việc cạnh tranh gay gắt và khó cân sức giữa DN trong nước và quốc tế. Phần thua thiệt sẽ nghiêng về phía DN Việt.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: "Nói thật từ trong lòng, tôi vẫn thấy lo hơn về số doanh nghiệp ra khỏi thị trường"

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: "Nói thật từ trong lòng, tôi vẫn thấy lo hơn về số doanh nghiệp ra khỏi thị trường"

16/01/2018 17:11

Tính chung cả năm 2017, cả nước có trên 126.000 doanh nghiệp thành lập mới, cao hơn 15,2% so với năm 2016. Tuy nhiên, bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là trên 60.000 doanh nghiệp, giảm 0,2% so với năm 2016.

TS. Lê Đăng Doanh: Vụ livestream phim Cô Ba Sài Gòn cần được xử lý nghiêm vì đó là một điển hình về sở hữu trí tuệ trong CPTPP

TS. Lê Đăng Doanh: Vụ livestream phim Cô Ba Sài Gòn cần được xử lý nghiêm vì đó là một điển hình về sở hữu trí tuệ trong CPTPP

17/11/2017 16:21

Hành vi livestream khi chưa được phép không chỉ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà còn trái với những nội dung của các Hiệp định thương mại tư do mà Việt Nam tham gia, ông Doanh trả lời báo Trí thức trẻ bên lề hội thảo "Năng lực cạnh tranh và phát triển bao trùm trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư" diễn ra sáng 17/11.

Idemitsu Q8 gia nhập thị trường, Chủ tịch Petrolimex lại muốn tự định giá xăng dầu

Idemitsu Q8 gia nhập thị trường, Chủ tịch Petrolimex lại muốn tự định giá xăng dầu

14/10/2017 16:00

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam muốn Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, cho phép doanh nghiệp được tự định giá. Ngoài ra, Petrolimex kỳ vọng Nhà nước sẽ thực thi nghiêm Luật sở hữu trí tuệ để tránh việc lạm dụng thương hiệu của Tập đoàn.

Cuộc chiến giữa taxi truyền thống với Uber, Grab sẽ đi về đâu?

Cuộc chiến giữa taxi truyền thống với Uber, Grab sẽ đi về đâu?

12/10/2017 14:46

Trên thị trường vận tải hành khách đang có sự cạnh tranh giữa một loại hình kinh doanh mới với loại hình kinh doanh cũ. Trong lịch sử, loại hình kinh doanh mới thường giành phần thắng.

TS Lưu Bích Hồ: Đừng bao giờ để vòng xoáy của những năm trước quay trở lại!

TS Lưu Bích Hồ: Đừng bao giờ để vòng xoáy của những năm trước quay trở lại!

04/10/2017 11:11

Thể chế là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm. Dù vậy, Chính phủ sẽ vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện hơn nữa tình hình. Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô là điều cần được chú trọng khi phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017.

Sau kỷ luật Đảng, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có thể bị cách chức?

Sau kỷ luật Đảng, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có thể bị cách chức?

11/07/2017 08:39

Với những sai phạm nghiêm trọng, sau mức cảnh cáo về phương diện tổ chức Đảng, ở phương diện tổ chức chính quyền, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có thể sẽ nhận hình thức kỷ tiếp theo đó là cách chức.

Kiến nghị về thể chế kinh tế trước giờ G gặp Thủ tướng

Kiến nghị về thể chế kinh tế trước giờ G gặp Thủ tướng

16/05/2017 22:01

Ngay trước giờ diễn ra Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, một số chuyên gia kinh tế đã có những kiến nghị nhằm giúp Chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh.

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: "Có địa phương trụ sở có cả phòng hát karaoke và mời tôi đến hát. Tôi không hiểu điều đó có thuộc tiêu chuẩn ngân sách không ?"

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: "Có địa phương trụ sở có cả phòng hát karaoke và mời tôi đến hát. Tôi không hiểu điều đó có thuộc tiêu chuẩn ngân sách không ?"

13/02/2017 10:20

Tại buổi hội thảo “Xây dựng sáng kiến thúc đẩy công khai minh bạch Ngân sách nhà nước” ngày 10/2. theo như số liệu của tiến sỹ Lê Đăng Doanh đưa ra, có những tỉnh thu ngân sách chỉ được 1 đồng nhưng lại bạo chi tới 4 - 5 đồng.

TS Lê Đăng Doanh: "Có cái gì của Formosa để mà du lịch?"

TS Lê Đăng Doanh: "Có cái gì của Formosa để mà du lịch?"

30/09/2016 10:34

Nói về ý tưởng "tour du lịch Formosa", TS Lê Đăng Doanh đặt ra câu hỏi về tên ý tưởng và cho rằng thà có tour du lịch về với người dân là nạn nhân Formosa thì còn có lý để ủng hộ.

Đòn nặng sau PCA, Trung Quốc có thể gây sức ép khiến kinh tế Việt Nam khó khăn hơn

Đòn nặng sau PCA, Trung Quốc có thể gây sức ép khiến kinh tế Việt Nam khó khăn hơn

27/07/2016 15:27

Phán quyết PCA là một đòn nặng tác động đến Trung Quốc. Quốc gia này đang vung tiền ra “mua” sự ủng hộ của các nước cũng như dùng các công cụ kinh tế thương mại để gây sức ép.

Siêu Ủy ban 100 tỷ USD: Để chấm dứt những chuyện “bố bổ nhiệm con”…?

Siêu Ủy ban 100 tỷ USD: Để chấm dứt những chuyện “bố bổ nhiệm con”…?

18/07/2016 20:15

Việc tiếp tục cho các địa phương được giữ lại các doanh nghiệp con cưng là phù hợp để Ủy ban đại diện chủ sở hữu tập trung quản lý khối lượng đồ sộ lên tới 30 Tập đoàn, Tổng công ty.

TS. Lê Đăng Doanh: Làm biển hiệu đồng phục đi ngược quyền tự do kinh doanh

TS. Lê Đăng Doanh: Làm biển hiệu đồng phục đi ngược quyền tự do kinh doanh

12/05/2016 11:11

Việc yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải làm biển hiệu theo mẫu chung, phá vỡ cả đặc trưng riêng của thương hiệu được xem là bước lùi về can thiệp hành chính vào lĩnh vực kinh doanh.

TS. Lê Đăng Doanh: Dùng đao to búa lớn khởi tố hình sự chủ quán "Xin Chào" chứng tỏ môi trường kinh doanh của Việt Nam mạo hiểm

TS. Lê Đăng Doanh: Dùng đao to búa lớn khởi tố hình sự chủ quán "Xin Chào" chứng tỏ môi trường kinh doanh của Việt Nam mạo hiểm

22/04/2016 08:33

Khẳng định chuyện khởi tố hình sự đối với chủ quan cá phê Xin chào không hề nhỏ như móng tay, TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cho rằng môi trường kinh doanh của Việt Nam đang rất mạo hiểm.

TS. Lê Đăng Doanh: Doanh nghiệp chỉ đi biếu phong bì thì sao lớn lên được?

TS. Lê Đăng Doanh: Doanh nghiệp chỉ đi biếu phong bì thì sao lớn lên được?

13/04/2016 14:14

Gánh nặng chi phí, đặc biệt là chi phí “bôi trơn” đang là nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp càng ngày càng có xu hướng li ti hóa, kém sức cạnh tranh.

Chuyên gia Lê Đăng Doanh: "Doanh nghiệp Việt cố ý bé và không muốn lớn lên"

Chuyên gia Lê Đăng Doanh: "Doanh nghiệp Việt cố ý bé và không muốn lớn lên"

01/02/2016 17:28

Theo số liệu của ông Doanh, từ 10 năm nay, khối kinh tế tư nhân chỉ đóng góp 11,2 – 11,3% GDP, riêng khối kinh tế doanh nghiệp hộ cá thể thì đóng góp ở mức cao hơn rất nhiều, 33,2% GDP.

TS. Lê Đăng Doanh: “Không nên xem thường nợ của chính quyền địa phương”

TS. Lê Đăng Doanh: “Không nên xem thường nợ của chính quyền địa phương”

21/12/2015 09:10

Một góc nhìn mới về kỷ luật ngân sách và tình trạng thiếu nợ, hết tiền của các địa phương như Cà Mau, Bạc Liêu...

Chênh lệch lãi suất cho vay - huy động đang quá rộng

Chênh lệch lãi suất cho vay - huy động đang quá rộng

14/12/2015 07:29

TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý chính sách kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng hiện chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay rất cao và đây là vấn đề làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

Trở lên trên