MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lở đất tại Trung Quốc khiến ít nhất 19 người thiệt mạng

05-06-2023 - 20:27 PM | Tài chính quốc tế

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sạt lở núi ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Ảnh: Xinhua)

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sạt lở núi ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Ảnh: Xinhua)

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài kéo theo lở đất tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng.

Trận lở đất xảy ra hôm 4/6 tại vùng đồi núi gần thành phố Lạc Sơn, phía Nam tỉnh Tứ Xuyên sau hai ngày mưa lớn kéo dài. Đá và bùn từ vụ lở đất đã chôn vùi khu nhà ở và cơ sở sản xuất của một công ty khai thác mỏ địa phương.

Hơn 180 nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Thời gian qua, Trung Quốc từng chứng kiến nhiều vụ sạt lở đất. Trong đó, Tứ Xuyên là địa phương dễ bị thiên tai vì nằm ở vị trí xa xôi và có nhiều rừng rậm bao quanh. Vào tháng 9/2022, một trận mưa lớn đã gây ra một vụ lở đất ở huyện Thiên Toàn, Tứ Xuyên khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Tháng 6/2017, một vụ sạt lở núi kinh hoàng tại làng Tân Ma, huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên đã làm hàng trăm người bị vùi lấp.

Mới đây, một vụ sạt lở khác xảy ra vào tháng 3 ở tỉnh Sơn Tây đã khiến nhiều nhà dân đổ sập và ít nhất 10 người thiệt mạng.

Theo Ban Thời sự

Báo Điện tử VTV News

Trở lên trên