MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất việc, người lao động chọn đóng BHXH tự nguyện để có lương hưu

Duy trì đóng BHXH để có lương hưu, người lao động sẽ không phải phụ thuộc hay trở thành gánh nặng cho con cháu khi về già

Hay tin Luật BHXH (sửa đổi) được thông qua, trong đó giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm khiến nhiều người lao động có cơ hội tiếp cận lương hưu hơn.

Trong đó, có vợ chồng chị Trịnh Thị Thanh Mai (quận Bình Thạnh). Chị Mai năm nay 44 tuổi, đã có 10 năm tham gia BHXH bắt buộc và 4 năm tham gia BHXH tự nguyện. Vì vậy khi luật giảm số năm đóng tối thiểu xuống 15 năm thì chị Mai chỉ cần đóng BHXH tự nguyện thêm 1 năm là đủ điều kiện tối thiểu về thời gian đóng BHXH để có lương hưu. Anh chị như nhẹ được một nỗi lo.

Trước đây, chị Mai là công nhân một công ty may tại tỉnh Bình Dương, thời điểm dịch COVID-19, công ty chị gặp khó khăn dẫn đến giải thể vào năm 2020. Mất việc ở tuổi 40 lại là thời điểm dịch, chị xin việc khắp nơi nhưng không có việc phù hợp. Cuối cùng chị chọn làm việc tự do, nhận hàng về làm gia công tại nhà. 

Khi nghỉ việc, gia đình lâm vào khó khăn, chị cũng suy nghĩ có nên rút BHXH một lần hay không nhưng sau khi bàn bạc với chồng, chị chọn bảo lưu và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu. Do còn khó khăn, phải ở nhà thuê, các con còn ăn học nên khi đóng BHXH tự nguyện, chị chỉ chọn mức đóng tối thiểu. 

Biết sau này mức hưởng sẽ thấp nhưng với chị, khi về già, cả hai vợ chồng đều có nguồn thu ổn định hàng tháng dù ít hay nhiều vẫn quý hơn việc phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái hoặc tiếp tục vật lộn mưu sinh. 

Mất việc, người lao động chọn đóng BHXH tự nguyện để có lương hưu- Ảnh 1.

Cuộc sống còn nhiều lo toan nhưng anh Hoàng Thanh Lâm (trái) không muốn rút BHXH một lần

Chồng chị Mai - anh Hoàng Thanh Lâm (46 tuổi) đang là bảo vệ tại một công ty tư nhân với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Lương thấp nên ngày nào khi hết ca, anh cũng phải chạy xe ôm công nghệ từ 4-5 giờ/ngày để có thêm thu nhập. Làm việc vất vả nhưng tổng thu nhập của anh cũng chỉ 8 triệu đồng/tháng, vừa đủ chi phí trang trải trong gia đình. 

Anh nói: "Nhiều người động viên tôi tìm việc khác thu nhập khá hơn hoặc chuyển sang chạy xe công nghệ toàn thời gian nhưng tôi vẫn giữ công việc làm bảo vệ vì ở đây, tôi được công ty đóng bảo hiểm đầy đủ. Tôi đã lớn tuổi, muốn tìm việc khác cũng khó, còn chuyển sang làm tự do thì sẽ không được đóng bảo hiểm, sau này không có lương hưu. Tôi không muốn phiền con cháu". 

Hiện mục tiêu của vợ chồng anh là cả hai đều phải có lương hưu nên dù khó khăn cách mấy, anh và vợ cũng không rút BHXH một lần.

Theo N.Hoàng

Báo người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên