Một nước G7 tịch thu 2 tàu chở dầu treo cờ Nga, đem bán phế liệu
Giá trị vụ mua bán này không được tiết lộ.
- 10-08-2026Tăng cường quan hệ với Mỹ và phương Tây, một quốc gia dừng cho Nga sử dụng 2 căn cứ quân sự chiến lược
- 05-08-2026Bắn hạ một thứ do quốc gia châu Âu sản xuất, Nga ngạc nhiên vì chưa từng thấy bao giờ, lập tức đưa về nghiên cứu
- 05-08-2026EU có động thái bất ngờ với khí đốt Nga, chuyên gia nói đó là ‘sự thất bại’
Chính phủ Mỹ đã bán phế liệu 2 tàu chở dầu vốn bị tịch thu vài ngày sau cuộc đột kích của Washington nhằm vào Venezuela đầu năm nay, báo cáo của Lloyd's List cho biết.
Theo báo cáo, công ty tái chế tàu biển Global Marketing Systems có trụ sở tại Dubai đã mua các tàu chở dầu này vào tháng trước với giá không được tiết lộ.
Theo báo cáo, thương vụ này bao gồm tàu Era (từng hoạt động với tên Marinera và Bella 1), và tàu Lileo (từng hoạt động với tên Galileo và Veronica). Các tàu chở dầu này sẽ được tháo dỡ tại các bãi phế liệu ở Ấn Độ.
“Chính phủ Mỹ đã bán chúng cho chúng tôi và có lệnh của tòa án cho phép việc mua bán. Nhưng có những vấn đề phức tạp, đặc biệt là việc chúng tôi không thực sự chắc chắn ai là chủ sở hữu trước đây của chúng”, Giám đốc điều hành GMS, Anil Sharma, nói với Lloyd's List.
Lực lượng bảo vệ bờ biển và lực lượng đặc nhiệm quân sự Mỹ đã bắt giữ tàu Era mang cờ Nga vào tháng 1 tại vùng biển phía nam Iceland, kết thúc cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần trên khắp Đại Tây Dương. Trước đó, con tàu đã lọt qua vòng phong tỏa của Mỹ ở vùng biển Caribe khi Washington tìm cách ngăn chặn xuất khẩu dầu từ Venezuela.
Khi đó, Washington cho biết tàu Era đã được sử dụng để vận chuyển dầu bị cấm vận từ Venezuela và Iran.
Vào tháng 1 , Mỹ cũng đã bắt giữ tàu Lileo mang cờ Nga ở vùng biển Caribe . Tàu chở dầu này nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ đối với Nga.
Mỹ đã tịch thu tới 10 tàu chở dầu sau hành động quân sự ở Venezuela. Các tàu bị trừng phạt thường xuyên đổi tên để tránh bị phát hiện.
Theo Reuters
Nhịp Sống Thị TrườngN