MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ lên tiếng cảnh báo về điều họ ám ảnh: Trung Quốc đứng về phía Nga trong vấn đề Ukraine

18-03-2022 - 10:30 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ lên tiếng cảnh báo về điều họ ám ảnh: Trung Quốc đứng về phía Nga trong vấn đề Ukraine

Phản ứng của Trung Quốc trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine khiến nhiều người trong Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại Bắc Kinh có thể hỗ trợ Moscow.

Ngay cả khi Trung Quốc lên tiếng ủng hộ công khai người dân Ukraine và kêu gọi một giải pháp hòa bình, các quan chức hàng đầu của Chính quyền ông Biden vẫn tin rằng Bắc Kinh đang tìm cách để xoa dịu đòn trừng phạt mà Mỹ và đồng minh áp đặt lên Nga, Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Các nguồn tin này không đưa ra thông tin chi tiết khiến họ tin rằng Trung Quốc đang nỗ lực hỗ trợ kinh tế Nga. Họ cũng từ chối tiết lộ chi tiết về mối liên hệ bị nghi ngờ giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng Trung Quốc đang xem xét cấp cho Nga các loại vũ khí như máy bay không người lái vũ trang, điều đã được truyền thông nhắc tới vài ngày trước.

Trung Quốc thì phủ nhận rằng họ hậu thuẫn cho hoạt động quân sự của Nga. Giới chức Trung Quốc cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Nga yêu cầu Bắc Kinh viện trợ tài chính và vũ khí quân sự sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bắc Kinh gọi đây là những thông tin sai lệch.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 18/3, trong đó chắc chắn những nghi ngờ của Mỹ về lập trường của Trung Quốc với vấn đề Ukraine sẽ được nêu ra. Cuộc điện đàm diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng: "Chúng tôi quan ngại rằng Trung Quốc đang xem xét trực tiếp hỗ trợ Nga".

Trong cuộc điện đàm sắp diễn ra, ông Biden dự kiến sẽ cố gắng thuyết phục nhà lãnh đạo Trung Quốc không ủng hộ ông Putin và chiến dịch quân sự của Nga. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã cảnh báo tới nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì về "những hậu quả nghiêm trọng nếu Bắc Kinh hỗ trợ Nga về kinh tế và quân sự".

Về phần mình, Trung Quốc liên tiếp cáo buộc Mỹ "tạo ra và lan truyền thông tin sai lệch". Trung Quốc nhiều lần nhắc lại rằng họ đang tìm cách thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hôm 17/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục dẫn lại bình luận của Đại sứ nước này tại Ukraine, trong đó tuyên bố "không bao giờ tấn công" đồng thời ca ngợi sức mạnh và sự đoàn kết của người dân Ukraine.

Trong khi đó, báo cáo tình báo của Lầu Năm Góc được phát hành hôm 17/3 cho rằng Trung Quốc ủng hộ Nga và chia sẻ quan điểm rằng: "Cuộc xung đột này, thực chất, bắt nguồn từ sự bành trướng của NATO mà Mỹ đứng phía sau cũng như không quan tâm đến lợi ích an ninh của Nga". Tuy nhiên, báo cáo cũng nói rằng Bắc Kinh có thể không hoàn toàn ủng hộ Nga khi họ cũng cần "duy trì mối quan hệ kinh tế với Mỹ và châu Âu".

Tuy nhiên, chính bản thân các quan chức Mỹ cũng không biết ý định thực sự của Trung Quốc đối với Nga và Ukraine. Các trợ lý của ông Biden từ lâu đã cho rằng cách tốt nhất để làm sáng tỏ ý định của Trung Quốc là việc ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình trực tiếp trao đổi. Trung Quốc có những ưu tiên chiến lược của riêng họ, bao gồm giữ ổn định nền kinh tế trước những sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2022.

Dẫu vậy, cũng không thể không nhắc tới việc quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở nên căng thẳng từ trước. Cuộc khủng hoảng ở Ukraine làm nổi bật những ngờ vực giữa họ.

Tham khảo: Bloomberg

https://cafef.vn/my-len-tieng-canh-bao-ve-dieu-ho-am-anh-trung-quoc-dung-ve-phia-nga-trong-van-de-ukraine-20220318102947807.chn

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên