MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Mỹ nhân Hồng Kông" Lâm Thanh Hà tuổi 70 da dẻ vẫn căng bóng, vóc dáng trẻ trung: Bí quyết là bỏ ăn 1 món

11-02-2024 - 15:35 PM | Sống

Nhiều năm tháng trôi qua, Lâm Thanh Hà hiện giờ đã tròn 70 tuổi, thế nhưng nhan sắc mặn mà, sang trọng của bà vẫn được khán giả ngợi khen. Đặc biệt là làn da căng bóng, sáng ngời cùng thần sắc rạng rỡ.

Trong tứ đại mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc), bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân thì Lâm Thanh Hà là người đẹp được ngợi ca là có vẻ đẹp chuẩn mực của phụ nữ châu Á nhất.

Vẻ đẹp của Lâm Thanh Hà ngày còn trẻ.

Vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, nàng mỹ nhân sinh năm 1954 này trở thành người tình trong mộng của nhiều nam giới. Bà có vẻ đẹp vô cùng ấn tượng, với đôi lông mày rậm, mắt to tròn tinh xảo, sống mũi cao thanh mảnh cùng nước da trắng ngần. Cũng vì vẻ đẹp tiên tử đó, đạo diễn Từ Khắc từng nhận xét Lâm Thanh Hà đó là: "Mỹ nữ 50 năm mới có một".

Nhiều năm tháng trôi qua, Lâm Thanh Hà hiện giờ đã tròn 70 tuổi, thế nhưng nhan sắc mặn mà, sang trọng của bà vẫn được khán giả ngợi khen. Đặc biệt là làn da căng bóng, sáng ngời cùng thần sắc rạng rỡ.

Nhờ việc chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, mỹ nhân 70 tuổi vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, dáng vóc nhanh nhẹn. Từ năm 2021, bà bắt đầu bước vào chiến dịch giảm cân để giữ gìn sức khỏe, theo yêu cầu của bác sĩ.

Nữ diễn viên từng tiết lộ quan điểm của bà là "càng ít càng tốt", nghĩa là trong việc chăm sóc làn da, vóc dáng không cần quá cầu kỳ, bà luôn giữ mọi thứ ở mức đơn giản nhưng duy trì điều độ. Bà thường để mặt mộc, chỉ thoa chút son cho tươi tắn trong dịp thường ngày. Nàng mỹ nhân thường đắp mặt nạ sau 19h để thư giãn làn da, cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng da khỏe đẹp.

Nhan sắc tươi trẻ, làn da căng bóng tuổi 70 của Lâm Thanh Hà.

Về chế độ ăn uống, Lâm Thanh Hà luôn uống nhiều nước, giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố, có lợi cho cả làn da lẫn vóc dáng.

Đặc biệt, Lâm Thanh Hà quyết định cắt bỏ hoàn toàn đồ ăn ngọt trong chế độ ăn để giúp việc giảm cân, chống lão hóa hiệu quả hơn...

Vì sao lại như vậy? Là bởi đồ ngọt có thể gây béo phì. Tiêu thụ quá nhiều đường cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe gan, mức độ nguy hiểm tương tự như thói quen uống rượu. Bên cạnh đó, tiêu thụ quá nhiều đường được xem là nguyên nhân hình thành bệnh trầm cảm, tiểu đường, ung thư… Với phụ nữ, việc dùng đồ ngọt là nguyên nhân gây đứt gãy collagen, gây lão hóa cho da.

Mie_cover.jpeg

Nhận thức được ảnh hưởng của đường lên sức khỏe, nhiều người đã chủ động từ bỏ các thực phẩm giàu đường để không gây hại cho cơ thể. Và mỹ nhân Lâm Thanh Hà chính là một trong số đó.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi ngày người lớn chỉ nên tiêu thụ 25gr đường. Tuy nhiên, có nhiều thực phẩm tuy không ngọt nhưng lại chứa nhiều đường hơn chúng ta nghĩ. Việc không nhận thức đúng về liều lượng đường có trong một số thực phẩm có thể khiến chúng ta tiêu thụ quá nhiều đường so với tưởng tượng.

4 thực phẩm chứa nhiều đường hơn bạn nghĩ

1. Sữa chua ít chất béo

Một ly sữa chua ít béo nặng 245 gram có thể chứa tới 47 gram đường (khoảng 12 muỗng cà phê). Hơn nữa, sữa chua ít béo dường như không đem lại nhiều lợi ích sức khỏe như sữa chua đầy đủ chất béo. Tốt nhất, bạn nên chọn sữa chua nguyên chất hoặc sữa chua Hy Lạp.

2. Sốt BBQ

Chỉ 2 muỗng sốt BBQ đã chứa 14 gram đường. Trên thực tế, có tới 40% trọng lượng của sốt BBQ có thể là đường nguyên chất. Chính vì thế, khi chọn mua sốt bạn nên kiểm tra nhãn và chọn nước sốt có lượng đường ít.

cach-lam-sot-bbq-tai-nha.jpeg

3. Nước ép hoa quả

Để có một cốc nước ép hoa quả bạn sẽ cần phải sử dụng rất nhiều trái cây vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bạn sẽ nạp nhiều đường vì uống nước ép hơn là lúc ăn chúng. Tốt nhất bạn nên ăn trái cây thay vì ép chúng ra thành nước.

4. Trái cây đóng hộp

Tất cả trái cây đều chứa đường tự nhiên. Tuy nhiên, một số trái cây đóng hộp được gọt vỏ và bảo quản trong sirô đường. Quá trình đóng hộp này loại bỏ chất xơ, vitamin C... vì vậy việc lựa chọn trái cây tươi vẫn là tốt nhất.

Nếu muốn chọn trái cây đóng hộp, bạn hãy tìm loại trái cây có hàm lượng đường thấp.

Theo Bảo Nam

Phụ Nữ Số

Trở lên trên