MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

New York Times: Trump - Biden, dù ai giành chiến thắng thì nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc!

03-11-2020 - 11:48 AM | Tài chính quốc tế

Mối lo ngại về tương lai của quốc gia đang bao trùm lên hầu hết những mối quan tâm khác mà các cử tri chia sẻ khi đi bỏ phiếu. Đó là một nước Mỹ gặp khó khăn hơn, khiến họ lo lắng nhiều hơn là khả năng bị mất việc trong cuộc suy thoái này.

Một quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp gần 8% và hơn 231.000 người tử vong do Covid-19 và 4/5 người dân cho biết họ lo ngại về tương lai của đất nước, đang đứng bước vào những giờ cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống.

Sự chia rẽ và lo ngại hiện rõ trong cuộc trò chuyện của các cử tri đang xếp hàng dài bên ngoài địa điểm bỏ phiếu sớm và thậm chí là trên các bãi cỏ nơi họ cắm trại. Ở miền trung Mỹ - nơi số ca nhiễm Covid-19 tăng lên, tất cả mối lo ngại của người dân đều liên quan đến nhau.

Số ca nhiễm Covid-19 ở 1 số bang chiến trường, bao gồm cả Wisconsin và Michigan – nơi ông Biden đang nỗ lực thuyết phục cử tri ủng hộ đảng Dân chủ sau chiến thắng của ông Trump năm 2016, vẫn đang tăng cao.

Mối lo ngại về tương lai của quốc gia đang bao trùm lên hầu hết những mối quan tâm khác mà các cử tri chia sẻ khi đi bỏ phiếu. Đó là một nước Mỹ gặp khó khăn hơn, khiến họ lo lắng nhiều hơn là khả năng bị mất việc trong cuộc suy thoái này. Liệu họ có thể nhiễm Covid-19 hay không, liệu họ có thể bị tổn hại vì những hành vi bạo lực hay không.

Trong cuộc thăm dò trên toàn quốc của New York Times và Siena College, cử tri trên khắp các "ngóc ngách" của chính trị cho biết họ lo ngại rằng thế hệ người Mỹ tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn. Và họ lo ngại nước Mỹ sẽ mất đi nền dân chủ.

Các cuộc thăm dò khác liên quan lại cho thấy người Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc không chỉ bởi họ ủng hộ ứng viên Tổng thống nào, mà còn về những câu hỏi không thể tách rời đối với vấn đề chính trị đảng phái trong năm nay.

Đảng Dân chủ cho rằng điều tồi tệ nhất mà Covid-19 gây ra vẫn chưa đến, trong khi đảng Cộng hòa tin rằng điều tồi tệ đã đi qua. Ngoài ra, 2 đảng còn mâu thuẫn về thái độ đối với phong trào Black Lives Matter. Trong khi đó, các cử tri của 2 đảng cũng không đồng tình về triển vọng của nền kinh tế, tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang và thậm chí trường học có nên được mở cửa trở lại hay không.

Theo cuộc khảo sát của NYT/Siena, họ thậm chí còn nhìn thấy những điều khác nhau trong cuộc sống cá nhân: chỉ 1/5 cử tri đảng Dân chủ cho biết họ khá giả hơn 4 năm trước, còn gần 9/10 cử tri đảng Cộng hòa lại cho rằng cuộc sống được cải thiện kể từ khi ông Trump lãnh đạo.

Bước vào sự kiện bầu cử năm 2016, các ứng viên tổng thống và cả nước Mỹ đang được "hưởng lợi" từ một nền kinh tế đang đi lên. Lượng việc làm trong khu vực tư nhân tăng 79 tháng liên tiếp, tỷ lệ thất nghiệp cũng lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 5% kể từ khi Đại suy thoái bắt đầu, tiền lương và độ tin tưởng của người tiêu dùng cũng cao.

Trong khi đó, hiện nay, "bức tranh" về nền kinh tế dường như đã rất khác. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 là 7,9% và hơn 12,6 triệu người thất nghiệp – cao hơn so với thời điểm ông Trump nhậm chức. Ở 1 số bang chiến trường, bao gồm Pennsylvania (8,1%), Texas (8,3%), Ohio (8,4%), Michigan (8,5%) và Nevada (12,6%), tỷ lệ thất nghiệp cao hơn mức trung bình toàn quốc.

Con số ở những bang khác thấp hơn, Wisconsin là 5,4%, Georgia là 6,4% và North Carolina là 7,3%, nhưng nhìn chung vẫn cao hơn so với 1 năm trước do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch.

Tại Nebraska, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 là 3,5%, không có nhiều thay đổi so với tháng 9 năm ngoái và là con số thấp nhất trên cả nước. Nhiều người ủng hộ ông Trump tại đây coi nền kinh tế chính là lý do thúc đẩy họ bỏ phiếu cho ông. Họ cho biết những biến cố đối với nền kinh tế là nằm ngoài tầm kiểm soát của ông, nguyên nhân là do đại dịch.

Eli Duberow – 42 tuổi, đến từ Lincoln, cho biết: "Ông Trump đã cải thiện nền kinh tế. Và khi có vắc-xin, tôi chắc chắn nền kinh tế sẽ tăng trưởng trở lại."

Ngoài nỗi lo về nền kinh tế và bầu cử, nước Mỹ đang đối mặt với số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng, khi có tơi 9,3 triệu người nhiễm bệnh. Nebraska ghi nhận trung bình hơn 1.100 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch. Do đó, một số người từ ủng hộ ông Trump đã thay đổi quan điểm để bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

Trên khắp đất nước, triển vọng về dịch bệnh ngày càng trở nên ảm đạm. Số ca nhiễm đang có xu hướng tăng lên ở 41 tiểu bang và hơn 20 tiểu bang ghi nhận số ca bệnh hàng tuần tăng kỷ lục trong những ngày gần đây. Cả nước đã ghi nhận trung bình hơn 82.000 trường hợp mỗi ngày trong tuần qua, đây là con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh mới bùng phát. Số trường hợp tử vong, có xu hướng giảm, đã tăng chậm hơn lên khoảng 800 ca mỗi ngày, vẫn thấp hơn rất nhiều so với đỉnh mức đỉnh hồi mùa xuân.

Những mối lo về gian lận phiếu bầu, thông tin sai lệch và khả năng xảy ra bạo lực cũng đang khiến người dân Mỹ lo ngại.

Tham khảo New York Times

Lục Lam

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên