Nga cáo buộc Pháp ‘cướp biển’ trong vụ bắt giữ tàu chở dầu
Đại sứ quán Nga tại Paris đã cáo buộc Pháp "cướp biển", sau khi hải quân nước này bắt giữ một tàu chở dầu trong vùng biển quốc tế, gần Madagascar.
- 14-10-2026ADN cổ nhất hé lộ thế giới kỳ lạ của Greenland cách đây 2 triệu năm
- 14-10-2026Nga nói đã mang về 320,7 tỷ USD từ EU, Brussels lập tức bác bỏ: Ông Trump lại đưa ra con số khác
- 14-10-2026NHTW Nga: GDP nguy cơ giảm tốc do 2 lý do
Đại sứ quán Nga tại Strasbourg, Pháp.
Ngày 12/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo về việc bắt giữ tàu DF Peak, cáo buộc con tàu này bị nghi ngờ hoạt động dưới cờ giả và có liên quan đến việc vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp.
Ông Macron cho biết, tàu chở dầu bị chặn lại cách Reunion, một lãnh thổ đảo của Pháp nằm phía Đông Madagascar 450 hải lý về phía Nam.
Theo MarineTraffic, tàu DF Peak treo cờ Benin.
Ông Macron không tiết lộ danh tính chủ sở hữu, nhưng mô tả việc tịch thu là một phần trong chiến dịch của Pháp, nhằm "chống lại đội tàu ma ở bất cứ nơi nào trên thế giới".
Đại sứ quán Nga gọi chiến dịch này là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế", bác bỏ viện dẫn của Pháp về các quy định hàng hải và "lệnh trừng phạt quốc tế", như một "cái cớ" che đậy "hành vi cướp biển và trộm cắp trắng trợn".
Đại sứ quán lên án các biện pháp trừng phạt là những hành động đơn phương bất hợp pháp, và cho biết chính quyền Pháp đã không thông báo cho các nhà ngoại giao Nga về vụ bắt giữ.
Cơ quan này cũng lưu ý, các quan chức đang kiểm tra xem có công dân Nga nào trên tàu hay không.
Các chính phủ phương Tây đã sử dụng thuật ngữ "hạm đội bóng tối" để mô tả tàu được cho là giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ.
Nga bác bỏ cách gọi này, đồng thời nói nó không có cơ sở trong luật hàng hải quốc tế.
Trước đó, Pháp đã bắt giữ tàu chở dầu Tagor ở Đại Tây Dương vào tháng 6, và lực lượng Anh đã bắt giữ tàu Smyrtos ở eo biển Anh vào cuối tháng đó.
Nga lên án cả hai hoạt động này là hành vi cướp biển.
Vào tháng 7, EU đã thông qua một cơ chế cho phép các quốc gia thành viên bán dầu và hàng hóa khác bị tịch thu từ những tàu bị trừng phạt.
Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Nga có thể trả đũa đối với các tàu chở hàng của phương Tây.
Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra vài ngày, sau khi Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump nhất trí mở rộng nguồn cung dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và toàn cầu, nhằm nỗ lực giảm bớt giá nhiên liệu đang tăng cao.
Sau đó, Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ tạm thời đối với hoạt động kinh doanh dầu diesel của Nga cho đến ngày 7/4/2027.
Giáo dục thời đại