MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành giải trí Trung Quốc chao đảo vì cuộc "thanh trừng", giới nhà giàu và doanh nghiệp lớn sẽ nằm trong “tầm ngắm”?

31-08-2021 - 15:31 PM | Tài chính quốc tế

Ngành giải trí Trung Quốc chao đảo vì cuộc "thanh trừng", giới nhà giàu và doanh nghiệp lớn sẽ nằm trong “tầm ngắm”?

Nỗ lực “thịnh vượng chung” của Chủ tịch Tập Cận Bình đã kéo theo hàng loạt cuộc “phong sát” trong giới giải trí.

Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc đã giáng đòn vào ngành công nghiệp giải trí của nước này. Bắc Kinh đang tiến hành thắt chặt kiểm soát văn hóa đối với người nổi tiếng đồng thời mở rộng phạm vi thực hiện các biện pháp thẳng tay đối với những người giàu có và các doanh nghiệp lớn.

Trang điện tử của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã chỉ ra một làn sóng "tin tức tiêu cực" và sai phạm của một số người nổi tiếng như: diễn viên bị buộc tội trốn thuế Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm, người bị bắt vì bị tình nghi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. 

Bình luận của cơ quan giám sát được đưa ra sau khi cơ quan quản lý internet của Trung Quốc hôm 27/8 công bố danh sách 10 biện pháp giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực này.

Cơ quan quản lý cho biết họ sẽ giải quyết vấn đề hỗn loạn trong văn hóa của các "fan cuồng", thứ đang gây tác động tiêu cực đến giới trẻ. Một trong số các biện pháp là cấm xếp hạng mức độ nổi tiếng của các nghệ sĩ trên trực tuyến và đặt ra quy định cho các công ty làm việc với họ.

Nữ diễn viên Triệu Vy, người từng là nhà đầu tư tỷ phú, cũng đã bị gạch tên khỏi các nền tảng trực tuyến của Trung Quốc. Các tác phẩm nghệ thuật và những chương trình cô tham gia đều bị xóa sạch. Triệu Vy và chồng trước đây đã vướng vào một vụ bê bối đầu tư dẫn đến việc họ bị cấm tham gia thị trường chứng khoán Trung Quốc vào năm 2017.

Trịnh Sảng, diễn viên nổi tiếng với các vai diễn trên truyền hình Trung Quốc, sẽ phải nộp số tiền phạt 46 triệu USD vì tội trốn thuế. Đây là một động thái nhằm thắt chặt giám sát thuế đối với những người nổi tiếng có thu nhập cao và đảm bảo công bằng thuế cho xã hội, phù hợp với mục tiêu quốc gia là "thịnh vượng chung".

Cuộc "thanh trừng" ngành giải trí diễn ra sau khi chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy "thịnh vượng chung" nhằm mục đích tái phân bổ của cải trong xã hội. Việc thúc đẩy "thinh vượng chung" lại làm dấy lên một số lo ngại trong lĩnh vực hàng xa xỉ toàn cầu, khiến giá cổ phiếu của các công ty hàng đầu như LVHM và Burberry đã sụt giảm trong những ngày gần đây.

Han Wenxiu, một quan chức kinh tế, nói rằng sự thịnh vượng chung không có nghĩa là Trung Quốc sẽ "cướp của người giàu chia cho người nghèo". Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cũng đã khởi động một chiến dịch kéo dài hai tháng nhằm kiểm soát các tin đồn và thông tin sai sự thật về tài chính và kinh tế.

Theo Financial Times

Khánh Ly

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên