MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngay sau khi SCIC rút vốn, Thái Hưng đã nhanh chóng đổ thêm hơn 200 tỷ đồng vào Tisco

SCIC đã hoàn tất thủ tục rút 1.000 tỷ đồng vốn góp tại Tisco ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên của Gang thép Thái Nguyên chấp thuận.

Ngày 25/4 vừa qua, SCIC đã hoàn tất thủ tục rút vốn tại CTCP Gang Thép Thái Nguyên bằng thông báo bán đi toàn bộ 100 triệu cổ phiếu TIS đang nắm giữ tương đương 35,21% vốn góp vào Tisco. Phương thức thoái vốn như ĐHCĐ thường niên Tisco đã thông qua là giảm vốn điều lệ của Tisco từ 2.840 tỷ đồng xuống còn 1.840 tỷ đồng.

Ngay lập tức, Tisco công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó vốn điều lệ còn 1.840 tỷ đồng tương ứng 184 triệu cổ phần. Ngày thay đổi 26/4/2017.

Chỉ mấy ngày sau đó, ngày 28/4, CTCP Thương mại Thái Hưng đã mua thỏa thuận 17.817.900 cổ phiếu TIS với giá bình quân 11.216 đồng/cổ phiếu và mua thêm 290.000 cổ phiếu qua sàn, nâng lượng sở hữu tại Tisco từ 14,2 triệu cổ phiếu ban đầu (tỷ lệ 7,72%) lên 32,3 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 17,55%. Tổng số tiền Thái Trung bỏ ra để mua số cổ phiếu lần này lên hơn 200 tỷ đồng.

Hiện các bên bán ra chưa công bố thông tin.

Bên cạnh đó, ngày 3/5 vừa qua, cũng xuất hiện thêm một giao dịch thỏa thuận 4,5 triệu cổ phiếu TIS với giá 11.300 đồng/cổ phiếu tương ứng giá trị giao dịch 50,85 tỷ đồng. Thông tin về giao dịch này chưa được công bố.

Đây là doanh nghiệp thép thứ 2 Thái Hưng nhảy vào trong vòng hơn nửa năm qua. Trước đó, tháng 8/2016, khi Tổng công ty Sông Đà thoái vốn khỏi Thép Việt Ý, ngay lập tức Thái Hưng cũng dần nâng tỷ lệ sở hữu tại Việt Ý lên và hiện sở hữu gần 50,1% vốn điều lệ của Visco.

Diễn biến giá cổ phiếu TIS trong 6 tháng gần đây.
Diễn biến giá cổ phiếu TIS trong 6 tháng gần đây.

Thái Phương

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên