MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngược đời thế hệ đi tìm ‘giấc mơ Mỹ’ ở nơi không phải nước Mỹ: Buông bỏ định nghĩa thành công để được nghỉ dài cả tháng, tan làm lúc 4h chiều

30-06-2023 - 05:20 AM | Lifestyle

Ngược đời thế hệ đi tìm ‘giấc mơ Mỹ’ ở nơi không phải nước Mỹ: Buông bỏ định nghĩa thành công để được nghỉ dài cả tháng, tan làm lúc 4h chiều

Người trẻ Mỹ tìm đến miền đất hứa mới làm nơi khởi đầu cho cuộc sống họ khao khát: nghỉ trưa dài, những kỳ nghỉ “hào phóng” và không cần làm việc sau giờ hành chính

Miền đất hứa cho định nghĩa “giấc mơ Mỹ” của người trẻ

Cô gái Mỹ Sofi Torres-Kennedy (24 tuổi) dự định tới Pháp 1 năm làm những công việc ngắn hạn trước khi về nước tìm việc một cách nghiêm túc. Kennedy nhận dạy tiếng Anh ở một trường tiểu học ngoại ô thành phố Bordeaux. Nhưng trên thực tế, Torres-Kennedy đã sống tới năm thứ 2 và đang làm hướng dẫn viên ở một lâu đài - công việc thứ 3 cô làm tại Pháp.

Kennedy không phải Gen Z Mỹ duy nhất say mê cuộc sống châu Âu. Mạng xã hội Tiktok xứ cờ hoa nổi lên xu hướng “Europecore” hồi đầu năm nay khi nhiều người trẻ Mỹ lựa chọn quần áo và cố gắng sống theo phong cách châu Âu. Theo Business Insider, đó là bởi Gen Z hiện nay không còn mặn mà với “giấc mơ Mỹ” (American Dream) như những thế hệ trước.

Ngược đời thế hệ đi tìm ‘giấc mơ Mỹ’ ở nơi không phải nước Mỹ: Buông bỏ định nghĩa thành công để được nghỉ dài cả tháng, tan làm lúc 4h chiều - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Giấc mơ Mỹ” từng được định nghĩa là niềm tin rằng bất kỳ ai, bất kể họ sinh ra ở đâu hay ở địa vị nào đều có thể đạt được phiên bản thành công của riêng mình, trong một xã hội nơi mà tất cả mọi người đều có thể thăng tiến.

Mỗi thế hệ có một phiên bản khác nhau về “giấc mơ Mỹ” của riêng mình và Mỹ chính là điểm đến lý tưởng trong giấc mơ của rất nhiều người trên thế giới. Tuy vậy, nhiều thanh niên tại quốc gia này hiện nay vỡ mộng trước văn hoá làm việc cường độ cao tại Mỹ và việc đạt được thành tựu như mua nhà đang nằm ngoài tầm với của họ.

Năm 2022, độ tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu tại Mỹ là 36 tuổi, mức cao nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là nợ sinh viên ngày càng tăng khiến “giấc mơ Mỹ” trở nên khó đạt được hơn bao giờ hết với người trẻ.

Vậy nên Gen Z Mỹ tìm đến châu Âu làm nơi khởi đầu cho cuộc sống họ khao khát: nghỉ trưa dài, những kỳ nghỉ “hào phóng” và không cần làm việc sau 5 giờ chiều. Nhiều nước châu Âu như Pháp, Vương quốc Anh, Thụy Điển,... cho người lao động nghỉ phép có lương từ 25 ngày trở lên và vô số những ngày nghỉ lễ khác.

Thế hệ khao khát cân bằng công việc - cuộc sống

Với nhiều Gen Z Mỹ, cuộc sống của Torres-Kennedy rất đáng ghen tỵ. Những người bạn của Kennedy ở quê nhà liên tục nói rằng họ muốn chuyển đến sống ở châu Âu và chưa ai phản đối quyết định di cư của cô.

Ngược đời thế hệ đi tìm ‘giấc mơ Mỹ’ ở nơi không phải nước Mỹ: Buông bỏ định nghĩa thành công để được nghỉ dài cả tháng, tan làm lúc 4h chiều - Ảnh 2.

Torres-Kennedy. Ảnh: BI

Davina Ramkissoon, một nhà tư vấn tâm lý học về sức khỏe công sở ở Ireland cho biết cô đã chứng kiến nhiều người chuyển từ Bắc Mỹ đến châu Âu hoặc Vương quốc Anh để làm việc.

“Một điểm chung là họ đều cảm thấy chất lượng cuộc sống cải thiện kể từ sau khi chuyển đến đây. EU đã có sẵn nhiều điều kiện làm việc thuận lợi hơn”, Ramkissoon nói.

Lily Rakow là người dẫn chương trình podcast và sáng tạo nội dung ở Maryland (Mỹ), làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trong giai đoạn Rakow cảm thấy kiệt sức nhất vì công việc trong lĩnh vực truyền thông, cô bắt đầu tìm hiểu “lối sống của người châu Âu”.

Cô gái này không thể ngừng mơ tưởng về trải nghiệm làm việc ở châu Âu của chị gái mình - nơi ngày làm việc kết thúc lúc 4 giờ chiều và sau đó là những giây phút vui vẻ ngoài trời với đồng nghiệp, bạn bè.

“Tôi không biết liệu từ thoải mái có miêu tả đúng lối sống này không nhưng có vẻ mọi người ở châu Âu không sống chỉ để làm việc. Tôi muốn có thời gian linh hoạt để đến phòng gym sau bữa trưa và làm với khối lượng công việc tùy theo khả năng của bản thân”, Rakow.

Dù không chuyển đến châu Âu nhưng Rakow sau đó quyết định chuyển hương để phát triển thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình. Giờ đây lịch trình linh hoạt cho phép cô tập thể dục vào buổi chiều, những buổi hẹn cà phê và bữa trưa kéo dài như cô vẫn mơ ước.

Ngược đời thế hệ đi tìm ‘giấc mơ Mỹ’ ở nơi không phải nước Mỹ: Buông bỏ định nghĩa thành công để được nghỉ dài cả tháng, tan làm lúc 4h chiều - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Thanh niên Mỹ đang có những ưu tiên riêng khi lựa chọn công việc, có thể là lịch trình linh hoạt hoặc cơ hội được đi du lịch. “Thế hệ chúng tôi siêu ý thức về cách dược nhìn nhận ở nơi làm việc cũng như việc phải được đối xử một cách xứng đáng. Nhìn vào cách mọi người ở các quốc gia khác vận hành và làm việc, chúng tôi nghĩ tại sao mình lại không có điều đó nhỉ”, Lily Rakow nói.

Không chỉ Gen Z, báo cáo tài sản hồi đầu năm nay của công ty tư vấn Henley & Partners có trụ sở tại London (Anh) cũng cho thấy các triệu phú Mỹ đang chuyển sang tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Theo chuyên gia đầu tư Jeff D. Opdyke, những cá nhân giàu có này chọn hộ chiếu thứ 2 để theo đuổi “giấc mơ Mỹ” ở một nơi khác, có nhiều tiềm năng để đầu tư kinh doanh hơn và cũng là điểm đến an toàn để cư trú cho cả gia đình.

Theo Business Insider

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên