MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông Ấn Độ chế tạo 'máy bay trực thăng ô tô', cảnh sát lập tức thu giữ

21-03-2024 - 15:55 PM | Tài chính quốc tế

Người đàn ông đầu tư hơn 3.000 USD biến chiếc Wagon R thành trực thăng để kiếm thêm tiền từ việc cho thuê trong đám cưới, nhưng đã bị cảnh sát tịch thu.

Một người đàn ông đến từ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã quyết định độ xe ô tô của gia đình – chiếc Maruti Suzuki Wagon R để trông giống một chiếc trực thăng hơn. Anh ấy gọi nó là “máy bay trực thăng ô tô”.

Để thực hiện ước mơ biến hóa một chiếc ô tô giống với khái niệm máy bay trực thăng, người đàn ông tên là Ishwar Deen đã hàn cánh quạt của máy bay trực thăng lên nóc chiếc ô tô, sau đó gắn cần điều khiển vào cốp xe, với chi phí 3.008,47 USD, tờ The Independent đưa tin.

Người đàn ông Ấn Độ chế tạo 'máy bay trực thăng ô tô', cảnh sát lập tức thu giữ- Ảnh 1.

Người đàn ông đầu tư hơn 3.000 USD biến chiếc Wagon R thành một trực thăng để kiếm thêm tiền từ việc cho thuê trong đám cưới, nhưng nó lại bị cảnh sát tịch thu. (Ảnh: X/ANI)

Deen đã đề ra ý tưởng và thực hiện mô hình chiếc máy bay trực thăng ô tô với hy vọng cho thuê nó như một phương tiện hấp dẫn, độc đáo dành trong các đám cưới, nhằm mục đích kiếm thêm thu nhập và hỗ trợ tài chính cho gia đình của mình.

Tuy nhiên, thật không may, cảnh sát địa phương đã thu giữ chiếc máy bay trực thăng ô tô lúc nó đang dừng trên đường giao thông, khi người chế tạo đang mang tác phẩm của mình đến xưởng để sơn. Deen bị phạt 2.000 Rs (24,07 USD) với tội vi phạm quy định xe cơ giới, đồng thời mở một cuộc điều tra về tình huống này.

Theo tờ The Independent, người sáng tạo ra chiếc máy bay trực thăng ô tô nói với hãng tin này rằng, ông rất thất vọng khi chiếc xe độc đáo mà ông "làm việc cả ngày lẫn đêm" suốt 2 tháng đã bị tịch thu. Deen được thông báo, chiếc xe giống trực thăng sẽ chỉ được trả lại, nếu anh ấy tháo dỡ các bộ phận của máy bay trực thăng ra khỏi chiếc xe.

Những chiếc xe được cải tiến độc đáo đang chạy trên đường khắp nơi ở Pratapgarh và Bihar mà không có bất kỳ hạn chế nào. Nó chỉ được sử dụng trong đám cưới và sẽ không được sử dụng trên đường ”, Deen bày tỏ. “ Tôi đã cải tạo chiếc xe dùng cho thuê trong mùa cưới để gia đình có thể kiếm thêm tiền ”, anh ấy nói thêm.

Phía quan chức cảnh sát nói rõ rằng, lý do tịch thu chiếc xe sáng tạo là do những sửa đổi kiểu như vậy trên xe được thực hiện mà không có sự xin phép, và nó cũng vi phạm Mục 207 của Đạo luật Phương tiện Cơ giới. Vishal Pandey, một sĩ quan cảnh sát cho biết rõ: “ Một chiếc ô tô được sửa đổi đã bị thu giữ. Việc sửa đổi kiểu thế này cần phải có sự cho phép, và chiếc xe đã bị tịch thu theo Mục 207 của Đạo luật Phương tiện Cơ giới. Chúng tôi đang điều tra thêm ”, viên cảnh sát chia sẻ thêm.

Theo Huỳnh Dũng/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên