MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người giàu nhất châu Phi khai trương nhà máy lọc dầu trị giá 20 tỷ USD để vực dậy ngành dầu mỏ Nigeria

23-05-2023 - 20:44 PM | Tài chính quốc tế

Nigeria hôm thứ Hai (23/5) đã chính thức vận hành nhà máy lọc dầu Dangote, nhân tố được kỳ vọng giúp 'thay đổi cuộc chơi' trong việc chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu của nước này.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Muhammadu Buhari của Nigeria hôm nay (23/5) đã tham gia lễ vận hành chính thức nhà máy lọc dầu công suất 650.000 thùng/ngày tại khu thương mại tự do Lekki của trung tâm thương mại Lagos. Sự kiện có sự tham dự của một số nguyên thủ quốc gia Tây Phi.

Trị giá 20 tỷ USD, nhà máy lọc dầu khổng lồ được xây dựng bởi Tập đoàn Dangote, thuộc sở hữu của người giàu nhất châu Phi Aliko Dangote, nhằm mục đích sản xuất tới 53 triệu lít xăng mỗi ngày, cũng như 4 triệu lít dầu diesel và 2 triệu lít máy bay phản lực.

Người giàu nhất châu Phi khai trương nhà máy lọc dầu trị giá 20 tỷ USD để vực dậy ngành dầu mỏ Nigeria - Ảnh 1.

Người đàn ông giàu nhất châu Phi Aliko Dangote đã tài trợ một phần cho việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dangote với công suất 650.000 thùng/ngày, được đưa vào hoạt động hôm thứ Hai. Ảnh ERIC PIERMONT/AFP/AFP/Getty Images

Phát biểu tại sự kiện, Dangote đã mô tả nhà máy lọc dầu này là 'nhà máy lọc dầu đơn lẻ lớn nhất thế giới'.

Nhà máy lọc dầu dự kiến sẽ giải quyết một số vấn đề dầu mỏ của Nigeria. Mặc dù là một quốc gia sản xuất dầu và là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi, Nigeria thiếu khả năng lọc dầu.

Một số lượng lớn các sản phẩm này tồn tại ở quốc gia Tây Phi được nhập khẩu từ các quốc gia khác như Ấn Độ, Bỉ, UAE và Hà Lan.

Theo OPEC, tổ chức gồm một nhóm các nhà sản xuất dầu lớn, từ năm 2015 đến 2019, chi phí nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế đã vượt quá xuất khẩu 58,5 tỷ USD.

Việc Nigeria thiếu năng lực lọc dầu đặt ra nhiều thách thức như nước này phải chi hàng tỷ đô la cho nhập khẩu nhiên liệu hàng năm và dễ bị gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu trong nước.

Nhà máy lọc dầu Dangote rất quan trọng vì nó có kế hoạch giải quyết những vấn đề này bằng cách tăng gấp đôi công suất lọc dầu của Nigeria, cũng như tăng nhu cầu nhiên liệu trong nước và tạo ra ngoại hối cho đất nước này thông qua việc xuất khẩu nhiên liệu.

Dangote, người đã tài trợ một phần cho việc xây dựng nhà máy lọc dầu, cho biết: "Các loại nhiên liệu chất lượng cao sẽ luôn sẵn có cho ngành vận tải của chúng ta, nhà máy lọc dầu cũng sẽ cung cấp những nguyên liệu thô quan trọng cho nhiều ngành sản xuất".

Người giàu nhất châu Phi khai trương nhà máy lọc dầu trị giá 20 tỷ USD để vực dậy ngành dầu mỏ Nigeria - Ảnh 2.

Công ty lọc dầu Dangote đã đào tạo 150 kỹ sư ở Ấn Độ để chuẩn bị cho việc vận hành nhà máy lọc dầu. Ảnh Business Insider

Khoảng 50% số tiền được sử dụng để xây dựng nhà máy lọc dầu đến từ khoản đầu tư vốn cổ phần của Dangote trong khi nửa còn lại đến từ nguồn vốn vay từ các ngân hàng như ngân hàng Access và Zenith.

“Chúng tôi đã xây dựng một nhà máy lọc dầu với công suất xử lý 650.000 thùng mỗi ngày. Nhà máy được thiết kế với công nghệ tiên tiến và có quy mô, công suất giúp thay đổi cuộc chơi ở Châu Phi và thị trường toàn cầu", Dangote nói thêm.

Nhà máy lọc dầu nằm bên trong Khu vực tự do Lekki, một khu vực thương mại tự do rộng 16.500 ha, bao gồm một sân bay được đề xuất trong quy hoạch tổng thể. Bên cạnh đó sự xuất hiện của nhà máy lọc dầu được kỳ vọng tạo ra một cộng đồng khởi nghiệp, các khu thương mại và khu dân cư xung quang nhà máy.

Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nigeria Godwin Emefiele cho biết nhà máy lọc dầu "có khả năng đáp ứng tất cả mức tiêu thụ nhiên liệu trong nước của Nigeria".

Emefiele giải thích thêm: "Nigeria có thể tự cung tự cấp tất cả các sản phẩm mà chúng tôi tiêu thụ, đồng thời xuất khẩu sản lượng dư thừa của chúng tôi ra phần còn lại của thế giới".

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Ado, người cũng có mặt tại sự kiện này, đã mô tả nhà máy lọc dầu Dangote là một "dự án ngoạn mục. giúp cho khu vực Tây Phi tốt hơn và mạnh hơn".

Quy mô nhà máy lọc dầu lớn gấp bảy lần đảo Victoria của Lagos, nằm trên diện tích hơn 2.000 ha.

Theo Chí Thành

Nhà đầu tư

Trở lên trên