MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Người khuyết tật

Đáp án cho câu hỏi khiến bao dân công sở đau đầu: Vì sao thói tốt khó giữ, thói xấu khó bỏ?

Đáp án cho câu hỏi khiến bao dân công sở đau đầu: Vì sao thói tốt khó giữ, thói xấu khó bỏ?

27/02/2020 17:36

Một hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành một thói quen hay thậm chí là bản năng.

Highlands Coffee công khai xin lỗi khách hàng, cam kết không phân biệt đối xử với cộng đồng người khuyết tật

Highlands Coffee công khai xin lỗi khách hàng, cam kết không phân biệt đối xử với cộng đồng người khuyết tật

20/02/2020 13:51

Trong thư xin lỗi công khai, Highlands Coffee cũng khẳng định sẽ yêu cầu nhân viên không được tự ý quy chụp và chỉ được xin phép mời người bán vé số, xem bói ra khỏi cửa hàng khi họ không sử dụng dịch vụ và có hành động quấy rầy những khách hàng khác.

Chu Châu - Nhạc trưởng chỉ huy cả dàn nhạc nhưng có IQ chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi khiến thế giới ngỡ ngàng

Chu Châu - Nhạc trưởng chỉ huy cả dàn nhạc nhưng có IQ chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi khiến thế giới ngỡ ngàng

04/01/2020 21:15

Chu Châu là người khuyết tật đầu tiên trên thế giới có thể làm điều đáng kinh ngạc này.

Cô gái mất 1 chân xuất hiện trên phố đi bộ Hà Nội gây xôn xao: Sau 4 ngày tỉnh lại đã thành người khác

Cô gái mất 1 chân xuất hiện trên phố đi bộ Hà Nội gây xôn xao: Sau 4 ngày tỉnh lại đã thành người khác

03/01/2020 06:49

"Mình đã sốc và lặng người đi, nước mắt tự dưng tuôn trào ra ồ ạt. Mọi thứ cứ rối tung lên sau 4 ngày tỉnh giấc đã trở thành 1 người khác, chỉ còn 1 chân", cô gái kém may mắn vì gặp tai nạn nhớ lại...

Được fan nam nhí tặng hoa, Công chúa Charlotte bẽn lẽn siêu đáng yêu, ôm khư khư dù nhận được nhiều quà khác

Được fan nam nhí tặng hoa, Công chúa Charlotte bẽn lẽn siêu đáng yêu, ôm khư khư dù nhận được nhiều quà khác

28/12/2019 07:02

Tất cả hoa và quà của người hâm mộ khác đều được đưa cho phụ tá, chỉ riêng bó hoa của cậu bé 6 tuổi là được Công chúa giữ chặt không buông.

Startup ứng dụng công nghệ in 3D sản xuất chi giả cho người khuyết tật, gọi vốn được hơn 22 triệu USD, quy mô thị trường lên tới gần 3 tỷ USD

Startup ứng dụng công nghệ in 3D sản xuất chi giả cho người khuyết tật, gọi vốn được hơn 22 triệu USD, quy mô thị trường lên tới gần 3 tỷ USD

04/12/2019 10:04

Sản xuất chi giả bằng máy in 3D là ngành công nghiệp mới nổi trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, một số công ty tiên phong như Essentium còn tích hợp các công nghệ AI mới nhất vào chi giả. Họ tham vọng sẽ đáp ứng hàng trăm nghìn sản phẩm cho tất cả những người bị đoạn chi trên toàn thế giới.

ĐBQH: Cuộc sống của đối tượng bảo trợ xã hội đang tụt hậu so với xã hội và tụt hậu so với chính mình cách đây 6 năm!

ĐBQH: Cuộc sống của đối tượng bảo trợ xã hội đang tụt hậu so với xã hội và tụt hậu so với chính mình cách đây 6 năm!

31/10/2019 15:21

"Chỉ số CPI hàng năm của chúng ta tăng khoảng 3-3,5%. Như vậy sau 6 năm, nếu tính CPI thì ta đã trượt giá 20%, tức là mức 270.000VND cũng đã trượt giá 20%. Mà đặc biệt, những người ở trong diện bảo trợ xã hội, giỏ hàng hóa của họ trượt giá lại còn cao hơn trượt giá chung, như vậy ước tính giá trị của mức bảo trợ xã hội giảm 30% so với năm 2013" - Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai (đoàn Tiền Giang) phát biểu trước Quốc hội.

Đứa trẻ mù ‘vô dụng’ trở thành triệu phú tuổi 23: "Sự kỳ thị mới là điều khiến tôi bị coi là khuyết tật, bạn không cần đôi mắt sáng để thấy tầm nhìn của mình"

Đứa trẻ mù ‘vô dụng’ trở thành triệu phú tuổi 23: "Sự kỳ thị mới là điều khiến tôi bị coi là khuyết tật, bạn không cần đôi mắt sáng để thấy tầm nhìn của mình"

26/10/2019 15:13

Đơn đăng ký của Srikanth đã được 4 trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới chấp nhận là Viện công nghệ Massachusetts (MIT), Stanford, Berkeley và Carnegie Mellon. Anh là sinh viên khiếm thị quốc tế đầu tiên học tại MIT.

Sẽ có quy định thống nhất về chỗ đỗ xe tại chung cư

Sẽ có quy định thống nhất về chỗ đỗ xe tại chung cư

04/09/2019 10:44

Bộ Xây dựng vừa cho biết đã ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng như văn bản hướng dẫn về xác định diện tích chỗ để xe (bao gồm ô tô, xe đạp, xe máy ... và chỗ đỗ xe cho người khuyết tật), để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư các công trình xây dựng nói chung, nhà chung cư nói riêng.

Hàng trăm cụ già xếp hàng chờ nhận thẻ xe buýt miễn phí

Hàng trăm cụ già xếp hàng chờ nhận thẻ xe buýt miễn phí

26/08/2019 16:07

Vào 8h sáng nay tại trước cổng trường ĐH Thuỷ Lợi - Hà Nội,hàng trăm cụ già từ 60 tuổi đến gần 80 tuổi đứng xếp hàng dài chờ đợi để được tiếp nhận phiếu hẹn trả vé tháng xe buýt.

Mắc bệnh lạ bị mất khả năng nghe nhìn, cuộc đời của bé gái 2 tuổi tưởng tan tành lại rẽ hướng thành người phụ nữ vĩ đại nhất hành tinh

Mắc bệnh lạ bị mất khả năng nghe nhìn, cuộc đời của bé gái 2 tuổi tưởng tan tành lại rẽ hướng thành người phụ nữ vĩ đại nhất hành tinh

01/08/2019 01:23

Tưởng chừng như quãng đời còn lại chỉ còn là một màu đen mờ mịt nhưng Helen chọn đi vào con đường khác và nó đã dẫn bà đến 1 cuộc đời thành công, vĩ đại hơn bất cứ ai khác.

Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội

Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội

23/07/2019 20:21

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 6.000 xe 3-4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp. Trong đó, chỉ có 808 xe của thương - bệnh binh và 196 xe của người khuyết tật. Sở GTVT Hà Nội kết luận phần lớn lái xe 3 bánh chở hàng trên địa bàn thủ đô là các đối tượng giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Những người được ưu tiên khi đi đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

Những người được ưu tiên khi đi đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

23/04/2019 09:41

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ 100% giá vé khi đi đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

Nhiều người dân sẽ được miễn phí quanh năm vé tàu Cát Linh – Hà Đông

Nhiều người dân sẽ được miễn phí quanh năm vé tàu Cát Linh – Hà Đông

10/04/2019 09:17

UBND thành phố Hà Nội dự kiến hỗ trợ gần 14,5 tỷ đồng mỗi năm trợ giá vé tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Trong đó, người có công, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí 100%....

Người đi xe đạp toát mồ hôi hì hục vượt rào ở đường đi bộ dài nhất Thủ đô

Người đi xe đạp toát mồ hôi hì hục vượt rào ở đường đi bộ dài nhất Thủ đô

28/03/2019 13:57

Từ ngày hệ thống barie với 3 lớp được dựng lên đường đi bộ ven sông Tô Lịch, người ta chứng kiến từng đoàn người đi xe đạp vã mồ hôi vác xe qua.

Giám đốc Vụn Art: Tôi muốn sản phẩm của mình sống được chứ không nhờ giúp đỡ!

Giám đốc Vụn Art: Tôi muốn sản phẩm của mình sống được chứ không nhờ giúp đỡ!

12/02/2019 13:54

Anh Lê Việt Cường – Giám đốc Hợp tác xã Vụn (Vụn Art) chia sẻ: "Tôi muốn sản phẩm của mình phải sống được, chứ không muốn mọi người có quan điểm sản phẩm của người khuyết tật thì cộng đồng và xã hội nhìn thấy sẽ nói ‘phải ủng hộ’, ‘phải giúp đỡ’. Như thế thì chúng tôi sẽ không đi xa được".

Bài học sâu sắc từ cha con em bé cụt tay trên chuyến tàu điện ngầm: Bạn nhìn nhận bản thân theo cách nào, cuộc đời bạn sẽ rẽ hướng theo lối đó!

Bài học sâu sắc từ cha con em bé cụt tay trên chuyến tàu điện ngầm: Bạn nhìn nhận bản thân theo cách nào, cuộc đời bạn sẽ rẽ hướng theo lối đó!

05/02/2019 23:36

Cuộc sống này vốn đầy rẫy những gian nan và thử thách. Chỉ khi dám đứng lên chiến đấu, tích cực học hỏi sau mỗi thất bại và tự tin bản thân luôn là người hùng trong câu chuyện của chính mình, bạn mới có thể đạt được những thành công mà bạn mong muốn.

"Hoa sữa" và những mảnh đời yếu thế

"Hoa sữa" và những mảnh đời yếu thế

25/01/2019 16:01

Được thành lập từ tâm huyết của Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vy sau 25 hoạt động, Trường Trung cấp Kinh tế-Du lịch Hoa Sữa (Hà Nội) đã thắp lửa ước mơ cho hơn 8.000 học sinh nghèo, khuyết tật, mồ côi… trên khắp mọi miền cả nước.

Trở lên trên