MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nguồn vốn

Ông Trần Thanh Tân – TGĐ Quỹ VFM: Các chuyên gia hàng đầu Phố Wall khuyên hãy “Tất tay” trong năm 2018

Ông Trần Thanh Tân – TGĐ Quỹ VFM: Các chuyên gia hàng đầu Phố Wall khuyên hãy “Tất tay” trong năm 2018

23/01/2018 07:45

Điều này cho thấy một xu thế tăng trưởng sẽ diễn ra trong năm tới, mặc dù không thể đặt kỳ vọng về một sự đột phá như năm 2017, những tin tưởng rằng năm tới thị trường sẽ tiếp tục đi lên.

Kỳ vọng gì ở tăng trưởng tín dụng 2018

Kỳ vọng gì ở tăng trưởng tín dụng 2018

08/01/2018 17:06

Khẳng định tăng trưởng trong năm nay sẽ tiếp tục được tín dụng hậu thuẫn, song theo một chuyên gia, tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với sự hấp thụ của nền kinh tế.

Ngân hàng cơ cấu lại nguồn vốn

Ngân hàng cơ cấu lại nguồn vốn

08/01/2018 11:42

Việc một số nhà băng điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất huy động vào thời điểm này được xem là không có gì bất thường, chỉ mang yếu tố kỹ thuật để cân đối lại nguồn vốn.

“Tiền, vàng trong dân rất nhiều, sao chúng ta không huy động được”?

“Tiền, vàng trong dân rất nhiều, sao chúng ta không huy động được”?

05/12/2017 16:53

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu nghịch lý là, nguồn lực tiền, vàng trong dân rất nhiều nhưng không huy động được để làm đường, làm trường, trong khi huy động để xây chùa, đúc chuông lại rất nhanh.

135.000 tỷ cho vay nông nghiệp công nghệ cao

135.000 tỷ cho vay nông nghiệp công nghệ cao

04/12/2017 11:02

Đây là tổng nguồn vốn cam kết từ 8 ngân hàng thương mại tính đến thời điểm này...

Kỳ vọng từ giảm sở hữu chéo ngân hàng

Kỳ vọng từ giảm sở hữu chéo ngân hàng

25/11/2017 08:21

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tăng kiểm tra, kiểm soát nội bộ các ngân hàng cũng như những quy định giám sát về việc góp vốn mua cổ phần, bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước giờ Quốc hội bấm nút, Chính phủ báo cáo thêm về cao tốc Bắc - Nam

Trước giờ Quốc hội bấm nút, Chính phủ báo cáo thêm về cao tốc Bắc - Nam

21/11/2017 15:02

Một số thông tin mới được cập nhật liên quan đến nguồn vốn, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế...

Ngân hàng đã cần tiền hơn

Ngân hàng đã cần tiền hơn

15/11/2017 16:53

Lượng tiền lớn dần trả lại và ngấm vào thị trường qua điều tiết nguồn hệ thống ngân hàng...

Vì sao cần đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ cho các trường ĐH,CĐ?

Vì sao cần đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ cho các trường ĐH,CĐ?

10/11/2017 14:49

Dự kiến, trong thời gian tới sẽ đào tạo thêm 9000 tiến sĩ làm giảng viên cho các trường ĐH,CĐ sư phạm với số tiền dự kiến khoảng 12.000 nghìn tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải đào tạo thêm trong khi ta đã có có trên 24.300 tiến sĩ và nguồn kinh phí để đào tạo sẽ được lấy từ đâu?

Đề xuất dự án cao tốc Bắc - Nam 6 tỷ USD: Khởi công năm 2019, hoàn thành sau 3 năm

Đề xuất dự án cao tốc Bắc - Nam 6 tỷ USD: Khởi công năm 2019, hoàn thành sau 3 năm

03/11/2017 09:54

Nếu được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp Quốc hội lần này, một số đoạn tuyến của cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi công trong năm 2019. Dự kiến hoàn thành năm 2021. Dự kiến tổng mức đầu tư cho giai đoạn đầu này gần 128.716 tỷ đồng.

Cao tốc Bắc - Nam: Gần 120.000 tỉ đồng cho hơn 650 km

Cao tốc Bắc - Nam: Gần 120.000 tỉ đồng cho hơn 650 km

25/10/2017 11:21

Tổng số mức đầu tư giai đoạn 1 của tuyến cao tốc Bắc - Nam là gần 120.000 tỉ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ khoảng 55.000 tỉ đồng.

Cao tốc Bắc - Nam: Lo rủi ro tiềm ẩn từ vốn vay

Cao tốc Bắc - Nam: Lo rủi ro tiềm ẩn từ vốn vay

13/10/2017 21:36

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lo ngại cơ chế chính sách của bộ Giao thông Vận tải trình rất khó nhận được sự ủng hộ...

Kiểm soát chặt cho vay bằng ngoại tệ

Kiểm soát chặt cho vay bằng ngoại tệ

06/10/2017 10:57

NHNN khẳng định, sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cho vay bằng ngoại tệ của TCTD theo hướng tập trung cho vay DN có nguồn thu ngoại tệ để trả nợ và DN hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên.

NHNN luôn theo sát dòng chảy tín dụng

NHNN luôn theo sát dòng chảy tín dụng

04/10/2017 14:03

Định hướng của NHNN là tiếp tục “nắn” dòng tiền vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm có giá trị cao nhất là lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo Chính phủ, NHNN đảm bảo tăng trưởng một cách ổn định bền vững. Đặc biệt, đảm bảo nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát không để nợ xấu phát sinh.

Tín dụng khó đạt mục tiêu tăng trưởng 21 - 22% vào cuối năm

Tín dụng khó đạt mục tiêu tăng trưởng 21 - 22% vào cuối năm

04/10/2017 09:10

Theo mục tiêu của Ngân hàng nhà nước, năm 2017 tăng trưởng tín dụng phải đạt 21 - 22%. Tuy nhiên, tính đến ngày 20/9, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế mới chỉ đạt 11,02%.

Bình Dương kêu gọi đầu tư 20 dự án tổng vốn từ 14.000 tỷ đồng

Bình Dương kêu gọi đầu tư 20 dự án tổng vốn từ 14.000 tỷ đồng

02/10/2017 15:41

UBND tỉnh Bình Dương vừa công bố 20 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 với tổng mức đầu tư dự kiến dao động trong khoảng từ hơn 14.000 đến 16.000 tỷ đồng (tùy thuộc theo phương án đầu tư dự án Mở rộng suối Cái, Tân Uyên)

Tuyến metro 1 TPHCM: Đội vốn, nguy cơ vỡ kế hoạch về đích năm 2020

Tuyến metro 1 TPHCM: Đội vốn, nguy cơ vỡ kế hoạch về đích năm 2020

29/09/2017 14:19

Khó giải quyết nguồn vốn đang bế tắc đang tạo ra nguy cơ tuyến metro 1 không thể về đích vào năm 2020 là hoàn toàn có thật.

Bộ Tài chính: Khó khả thi huy động nguồn lực cho cao tốc Bắc-Nam

Bộ Tài chính: Khó khả thi huy động nguồn lực cho cao tốc Bắc-Nam

26/09/2017 13:22

Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo đánh giá của Bộ Tài chính là “không thể hiện được tính khả thi đồng bộ để triển khai.”

Quản lý nợ công: phân tán đầu mối, khó kiểm soát mức vay

Quản lý nợ công: phân tán đầu mối, khó kiểm soát mức vay

12/09/2017 20:13

“Việc quy định phân tán đầu mối như hiện hành dẫn đến bất cập trong cân đối nguồn vốn cho đầu tư phát triển trung hạn, khó có thể kiểm soát được hạn mức vay theo kế hoạch 5 năm, bội chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu an toàn nợ công”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho hay.

Để vốn chảy vào miền Trung, cần giải pháp đột phá cho các khu kinh tế

Để vốn chảy vào miền Trung, cần giải pháp đột phá cho các khu kinh tế

06/09/2017 14:28

Đến nay vẫn chưa có mô hình khu kinh tế ven biển nào mang tính đột phá, thu hút được vốn đầu tư lớn...

Trở lên trên