MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nguy cơ nợ xấu

Ngân hàng đối mặt áp lực nợ xấu tăng

Ngân hàng đối mặt áp lực nợ xấu tăng

11/09/2023 20:02

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý II/2023 của các ngân hàng cho thấy tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh. Cụ thể nợ xấu của 29 ngân hàng niêm yết tăng gần 34% so với đầu năm.

Lại lo nợ xấu tăng

Lại lo nợ xấu tăng

27/02/2023 07:05

Nguy cơ nợ xấu đang tăng trong khi chợ mua bán nợ vẫn èo uột.

Bất động sản đi xuống: Ngân hàng lo “vượt bão” nợ xấu

Bất động sản đi xuống: Ngân hàng lo “vượt bão” nợ xấu

14/02/2023 07:43

Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng của lĩnh vực bất động sản cuối năm 2022 đã lên tới 2,58 triệu tỷ đồng, tăng hơn 24% so với năm 2021. Đây là mức cao nhất trong 5 năm qua. Ngành ngân hàng đang có tỷ lệ nợ xấu 1,81% - tăng nhẹ so với mức 1,67% hồi cuối năm 2021. Trước tình cảnh “bi đát” của lĩnh vực BĐS và những bài toán khó xử lý lúc này, nguy cơ nợ xấu có thể “phình” lên.

Kiểm soát room tín dụng, tránh cuộc đua lãi suất

Kiểm soát room tín dụng, tránh cuộc đua lãi suất

15/06/2022 19:28

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, nếu không kiểm soát việc nới room tín dụng sẽ làm tăng nguy cơ nợ xấu, cũng như áp lực lạm phát.

Cuối 2022, nguy cơ nợ xấu lên tới 6%

Cuối 2022, nguy cơ nợ xấu lên tới 6%

22/02/2022 09:22

Năm 2022, hàng loạt “cây đũa thần” xử lý nợ xấu sắp hết hạn khiến nguy cơ nợ xấu bùng phát trở lại. Các chuyên gia dự báo, nếu không sớm hoàn thiện quy định về xử lý nợ xấu, đến cuối năm 2022, tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng có thể lên tới 6%.

Chế tài nào nhằm kiểm soát nợ xấu nhà băng tăng cao?

Chế tài nào nhằm kiểm soát nợ xấu nhà băng tăng cao?

11/10/2021 07:39

Phải trích lập dự phòng rủi ro do đại dịch COVID-19, dự báo tình hình nợ xấu của các nhà băng có chiều hướng gia tăng… Vậy NHNN có chế tài nào để kiểm soát nợ xấu?

Ngân hàng, công ty tài chính chật vật thu hồi nợ

Ngân hàng, công ty tài chính chật vật thu hồi nợ

02/10/2021 09:26

Có tài sản đảm bảo đã rao bán tới lần thứ 42 vẫn chưa thành công. Trong khi đó, một khoản nợ khác chỉ trong 1 tháng đã giảm giá khởi điểm tới một nửa.

Ngân hàng Việt nắm 8,7 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp

Ngân hàng Việt nắm 8,7 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp

06/09/2021 16:10

Bất động sản là tài sản đảm bảo ưa thích của các ngân hàng, bởi giá trị được duy trì ổn định. Những nhà băng có tỷ lệ lớn tài sản đảm bảo là bất động sản cũng được đánh giá an toàn hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, nguy cơ nợ xấu tăng cao.

Lo nợ xấu tăng đột biến, đề xuất có nghị quyết riêng gỡ khó cho ngân hàng

Lo nợ xấu tăng đột biến, đề xuất có nghị quyết riêng gỡ khó cho ngân hàng

31/08/2021 19:39

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề xuất Ngân hàng Nhà nước nên kiến nghị Chính phủ ban hành một nghị quyết riêng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và ngân hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Áp lực nợ xấu gia tăng

Áp lực nợ xấu gia tăng

30/08/2021 09:08

Nguy cơ nợ xấu của các TCTD tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới là hiện hữu. Các chuyên gia dự báo, với diễn biến dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, mục tiêu giữ tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ở mức dưới 3% như kế hoạch đặt ra hồi đầu năm là rất khó.

Doanh nghiệp 'khát' vốn, thoi thóp vì dịch

Doanh nghiệp 'khát' vốn, thoi thóp vì dịch

07/05/2021 08:15

Sau gần 2 năm chống chọi với khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, “sức đề kháng” của doanh nghiệp (DN) đã yếu nay càng trở nên thoi thóp khi dịch tiếp tục bùng phát. Nhiều DN mong tiếp cận thêm vốn vay ưu đãi để duy trì hoạt động, chờ đợi thị trường phục hồi trở lại. Trong khi đó, ngân hàng “kêu” khó giải ngân nguồn vốn sẵn có, vì liên quan đến tài sản đảm bảo, tránh nguy cơ nợ xấu.

Lợi nhuận nghìn tỷ, ngân hàng vẫn lo nợ xấu

Lợi nhuận nghìn tỷ, ngân hàng vẫn lo nợ xấu

13/04/2021 08:22

Quý 1/2021, nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận lớn, dù vậy, họ phải trích lập dự phòng rủi ro, đối mặt nhiều khoản vay không thu hồi được và tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu.

"Ngấm đòn" Covid-19, nợ xấu ngân hàng phình to

"Ngấm đòn" Covid-19, nợ xấu ngân hàng phình to

04/08/2020 16:32

Đến cuối năm nay, tỷ lệ nợ xấu nội bảng sẽ là 4%, cao gấp đôi so với cuối năm ngoái. Nợ xấu cộng gộp vào khoảng 6%, cao gấp rưỡi so với cuối năm 2019.

Nợ xấu trở lại, lợi nhuận giảm dần

Nợ xấu trở lại, lợi nhuận giảm dần

20/06/2020 11:09

Cùng với việc tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, các ngân hàng thương mại còn đẩy mạnh rao bán thanh lý tài sản thế chấp để thu hồi, xử lý nợ.

Nguy cơ nợ xấu từ tín dụng chính sách, BOT

Nguy cơ nợ xấu từ tín dụng chính sách, BOT

12/05/2020 11:11

Nợ xấu cho vay theo Nghị định 67 lên tới 35,2%; dư nợ khoảng 64.676 tỷ đồng của 49 dự án BOT giao thông có nguy cơ phải cơ cấu, chuyển nhóm; nợ xấu tại ngân hàng yếu kém khó xử lý...

2 triệu tỷ đồng có nguy cơ rơi vào nợ xấu, kéo lùi những thành quả cải thiện sức khỏe hệ thống ngân hàng những năm qua

2 triệu tỷ đồng có nguy cơ rơi vào nợ xấu, kéo lùi những thành quả cải thiện sức khỏe hệ thống ngân hàng những năm qua

13/04/2020 15:30

Các chuyên gia bày tỏ lo ngại với nguy cơ nợ xấu tăng cao trong bối cảnh kinh tế suy giảm vì dịch bệnh. Ngành ngân hàng đã có một năm 2019 ý nghĩa khi lợi nhuận cao, chuẩn bị bước vào giai đoạn mới thực hiện Basel II. Nhưng rất tiếc là dịch bệnh bất ngờ ập đến và những gì đã làm được trong năm 2019 sẽ bị tác động mạnh.

Ngân hàng ở Cần Thơ lo 7.700 tỷ cho vay như 'ngàn cân treo sợi tóc'

Ngân hàng ở Cần Thơ lo 7.700 tỷ cho vay như 'ngàn cân treo sợi tóc'

26/03/2020 17:25

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND TP Cần Thơ diễn ra sáng nay (26/3), đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Cần Thơ bày tỏ quan ngại về nguy cơ nợ xấu phát sinh, trong đó có 7.700 tỷ đồng cho vay xuất khẩu gạo như “ngàn cân treo sợi tóc”...

Dịch Covid-19 sẽ tác động ra sao đến nợ xấu các ngân hàng?

Dịch Covid-19 sẽ tác động ra sao đến nợ xấu các ngân hàng?

20/02/2020 07:33

Ngành ngân hàng được cho là sẽ chịu tác động gián tiếp của dịch Covid-19, trong đó ngoài giảm tốc tộ tăng trưởng tín dụng thì cũng gia tăng nguy cơ nợ xấu.

Nguy cơ nợ xấu tại BOT giao thông

Nguy cơ nợ xấu tại BOT giao thông

14/01/2020 10:22

Trước nguy cơ các khoản vay đầu tư dự án BOT giao thông đường bộ trở thành nợ xấu, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) kiến nghị Thủ tướng cho phép tăng phí. Đề xuất của Bộ GTVT đưa ra trong bối cảnh không ít dự án BOT giao thông vẫn chưa xử lý hết bất cập, thu phí tự động quá chậm.

Chặn nguy cơ nợ xấu từ các dự án BOT giao thông

Chặn nguy cơ nợ xấu từ các dự án BOT giao thông

01/12/2019 12:02

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết hiện nay có nhiều dự án BOT giao thông đã hoàn thành và đi vào khai thác, nhưng doanh thu không đạt như phương án tài chính ban đầu.

Trở lên trên