MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương qua đời

03-05-2020 - 19:21 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã từ trần ngày 3/5/2020, hưởng thọ 90 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình, ông Nguyễn Đình Hương , nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã qua đời vào lúc 16 giờ 10 phút, ngày 3/5/2020 (tức ngày 11/4 năm Canh Tý), hưởng thọ 90 tuổi.

Ông Nguyễn Đình Hương sinh năm 1930, quê tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông tham gia cách mạng bằng việc gia nhập ngành quân giới quân khu Bình Trị Thiên. Năm 1948, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1952, ông được điều về phục vụ ở bến Bình Ca (Tuyên Quang).

Năm 1956, ông được điều về tại Ban Tổ chức T.Ư và làm việc tại đây cho đến năm 2007 thì nghỉ hưu. Ông Nguyễn Đình Hương là Ủy viên T.Ư Đảng khóa VI, VII, Trưởng Ban bảo vệ chính trị nội bộ, Thường trực A47.

Cả cuộc đời ông Hương gắn với công tác tổ chức, qua nhiều đời Trưởng ban: Lê Văn Lương (1948- 1/1956), Lê Đức Thọ (10/1956- 1973), Lê Văn Lương (1973-1976), Lê Đức Thọ (1976- 1980), Nguyễn Đức Tâm (1980- 6/1991), Lê Phước Thọ (6/1991- 7/1996), Nguyễn Văn An (7/1996-7/2001), Trần Đình Hoan (7/2001- 4/2006).

Sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Đình Hương được biết đến là một cán bộ lão thành thường xuyên có những tiếng nói mạnh mẽ, ngay thẳng, nhất là các vấn đề tổ chức, xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Đình Hương đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Ông Hương từng kể trên báo chí về việc cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn đặt cho ông Hương biệt danh “Kiến trúc sư” trong công tác cán bộ, còn cố Tổng Bí thư Đỗ Mười thì gọi ông là “Cuốn từ điển” về công tác tổ chức.

Ông cũng chia sẻ, trong 55 làm công tác tổ chức, ông được thừa nhận là ngay thẳng, mang tính cách của dân đồ Nghệ, nhưng cũng nhờ thế, ông nhận được sự tin tưởng từ những lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước.

Theo Hoàng Đan

Tổ quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên