MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận hối lộ bằng quốc tửu, một quan tham Trung Quốc ngã ngựa

13-01-2022 - 11:33 AM | Tài chính quốc tế

Nhận hối lộ bằng quốc tửu, một quan tham Trung Quốc ngã ngựa

Cung Hiểu Nông bị tình nghi nhận tài sản từ người khác với tổng giá trị khoảng 3.828.700 tệ NDT trong đó phần nhiều là rượu Mao Đài.

Tờ Paper hôm mùng 7 đưa tin Viện Kiểm sát Trung Quốc đã công bố cáo trạng về vụ án hối lộ Cung Hiểu Nông, một quan chức bị sa thải ở Quý Châu. Cơ quan công tố cáo buộc rằng từ năm 2002 đến tháng 1 năm 2019, Cung Hiểu Nông bị tình nghi nhận tài sản từ người khác với tổng giá trị khoảng 3,8287 triệu NDT. Điều đáng nói Mao Đài là vấn đề then chốt để Cung Hiểu Nông nhận hối lộ. Tổng cộng Cung đã nhận hối lội 482 chai feitian moutai, vintage moutai và zodiac moutai. Ngoài ra người này còn bị cáo buộc si mê hoa lan, mê muội đến mất cả ý chí.

Theo thông tin được công khai, Cung Hiểu Nông sinh tháng 10/1962, quê ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, từng đảm trách nhiều vị trí. Tháng 5/2019, Cung Hiểu Nông đã bị bắt giữ vì nghi ngờ nhận hối lộ. Vào tháng 10/2019, Cung Hiểu Nông bị khai trừ đảng và đình chỉ công tác. Cục Kiểm tra Kỷ luật chỉ ra rằng đây là phạm kỷ luật cuộc sống, thiếu tu dưỡng đạo đức, ăn chơi trác táng.

Tháng 12/2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lục Bàn Thủy đã khởi tố vụ án hối lộ của Cung Hiểu Nông. Cơ quan kiểm sát đã điều tra và phát hiện từ đầu năm 2002 đến tháng 1/2019, Cung Hiểu Nông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trợ giúp cho 18 người trong các vấn đề như xúc tiến đầu tư, chuyển nhượng đất đai, khai thác mỏ than, điều chuyển công việc, trực tiếp hoặc thông qua tài xế họ Lư nhận được tổng số tài sản là 3.828.709.220 NDT do người khác gửi.

Cáo trạng chỉ ra rằng khoảng một nửa số tiền hối lộ của Cung Hiểu Nông đến từ một người họ Hồ - một nhà đầu tư vào một bệnh viện ở huyện Nayong, trị giá hơn 1,9 triệu NDT. Trong số đó, từ năm 2005 đến năm 2011, ông ta đã lợi dụng chức vụ của mình để hỗ trợ Hồ thành lập một bệnh viện tư nhân ở huyện Nayong và đấu giá đất thương mại. Trong nửa đầu năm 2006, dưới sự chỉ đạo của Cung Hiểu Nông, Hồ Mỗ đã bán 4 cửa hàng và 12 căn nhà trong một tòa nhà thương mại và dân cư mà anh ta đầu tư xây dựng cho Lư - Lái xe riêng của Cung Hiểu Nông theo giá vốn xây dựng để kiếm chênh lệch, với tổng lợi nhuận là 1,64568064 tỷ NDT.

Từ đầu năm 2006 đến đầu năm 2019, Cung Hiểu Nông cũng đã 17 lần nhận 70.000 NDT tiền mặt từ Hồ ở huyện Nayong, Bijie Qixingguan, Guiyang Jinyang và những nơi khác và 108 chai Feitian Moutai và 12 chai Moutai 15 năm tuổi, tương đương 190.764 NDT. Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2011 đến 2013, Cung Hiểu Nùng đã nhận 48 chai Feitian Moutai và 6 chai Moutai 15 tuổi từ Hồ, người đứng đầu Mỏ than Nayong Sa Điền của một công ty ở Sơn Tây, 6 lần, tương đương 102.186 NDT. Ngoài ra, Cung Hiểu Nông còn yêu cầu Hồ tặng chiếc xe Toyota địa hình trị giá 818.700 NDT, từng được giao cho tài xế họ Hồ nhưng sau đó đã bị trả lại vì sợ bị các ban ngành liên quan điều tra và trừng phạt.

Từ năm 2012 đến đầu năm 2018, Cung Hiểu Nông đã lợi dụng chức vụ của mình để giúp một người họ Cát, đầu tư xây dựng công viên Nam Sơn và hỗ trợ các dự án ở quận Qixingguan của Bijie, và ông đã nhận 8 chai rượu Moutai 50 năm tuổi, 6 chai rượu Moutai 30 năm, 12 chai rượu Moutai 15 năm và 12 chai rượu Moutai hoàng đạo, tương đương với tổng giá trị là 341.362 NDT. Ngoài ra, nhân vật này còn nhiều lần nhận hối lộ khác và bị xử lý.

Theo Chinatimes

Tiến Trần

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên