MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nợ công

GDP 2018 có thể đạt 6,83%

GDP 2018 có thể đạt 6,83%

07/03/2018 16:42

Theo Trung tâm Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực, kế thừa xu thế tăng trưởng từ năm 2017 nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại, bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch.

Phó chủ tịch Quốc hội: Sau Đại hội 12, diễn biến nợ công ngày càng tích cực

Phó chủ tịch Quốc hội: Sau Đại hội 12, diễn biến nợ công ngày càng tích cực

28/02/2018 07:56

"Đến thời điểm này, có thể nói nợ công của chúng ta nằm trong giới hạn an toàn và ngày càng tích cực. Chúng ta đã có sự thay đổi rất căn bản về phương pháp, cách thức quản lý nợ công. Từ sau Đại hội 12 của Đảng, tình hình đã thay đổi hẳn", Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói.

Chính phủ giảm mạnh lượng tiền đi vay qua trái phiếu

Chính phủ giảm mạnh lượng tiền đi vay qua trái phiếu

12/02/2018 17:50

Quy mô vay vốn của Chính phủ qua phát hành trái phiếu giảm mạnh ngay trong quý đầu năm...

Thủ tướng trả lời chuyện chậm cung cấp số liệu về ODA

Thủ tướng trả lời chuyện chậm cung cấp số liệu về ODA

05/02/2018 18:59

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm về vấn đề ODA và nợ công. Theo đó, việc chậm trễ cung cấp số liệu là do số lượng dự án, đối tượng khảo sát tương đối lớn.

Bộ Tài chính: Nợ công Việt Nam năm 2017 ở mức 61,3% GDP

Bộ Tài chính: Nợ công Việt Nam năm 2017 ở mức 61,3% GDP

08/01/2018 15:31

Tình hình nợ công đã được cải thiện rõ nét khi nợ công Việt Nam tính tới 31/12/2017 ước khoảng 61,3% GDP, thấp hơn con số được ước tính trước đó.

Việt Nam đã đủ bản lĩnh và điều kiện để từ chối các khoản vay lãi suất cao

Việt Nam đã đủ bản lĩnh và điều kiện để từ chối các khoản vay lãi suất cao

29/12/2017 13:00

Tại hội nghị Chính phủ với địa phương sáng 29/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tình hình nợ công đã bớt áp lực hơn nhiều so với những năm trước đây. Lúc này, chúng ta cũng đủ bản lĩnh và điều kiện để từ chối các khoản vay nợ lãi suất cao...

4 trọng tâm điều hành kinh tế của Chính phủ trong năm 2018

4 trọng tâm điều hành kinh tế của Chính phủ trong năm 2018

28/12/2017 11:25

Tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 28/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Giảm áp lực nợ công, không nhất thiết phát hành hết trái phiếu năm 2017

Giảm áp lực nợ công, không nhất thiết phát hành hết trái phiếu năm 2017

18/12/2017 14:49

Trong 11 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ đã phát hành qua đấu thầu là 157.700 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch cả năm, phát hành ròng là 71.000 tỷ đồng so với mức thâm hụt ngân sách là 59.000 tỷ đồng.

Cảnh báo rủi ro khả năng trả nợ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Cảnh báo rủi ro khả năng trả nợ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

24/11/2017 22:02

Kết quả giám sát nợ công tại các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh cho thấy, tuy đã được tái cơ cấu tài chính nhưng các dự án vẫn có rủi ro về khả năng trả nợ khoản vay.

Không đưa nợ tự vay, tự trả doanh nghiệp nhà nước vào nợ công

Không đưa nợ tự vay, tự trả doanh nghiệp nhà nước vào nợ công

23/11/2017 14:44

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật, bảo đảm bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác.

Nợ công chạm trần: Có nên làm cao tốc nghìn tỷ bằng ngân sách?

Nợ công chạm trần: Có nên làm cao tốc nghìn tỷ bằng ngân sách?

17/11/2017 07:59

Trong khi ngân sách còn khó khăn, nợ công sắp chạm trần, người dân đi lại phải trả phí cao gây phản ứng tiêu cực, nhiều dự án cao tốc vẫn được lên kế hoạch đầu tư bằng ngân sách.

Quốc hội thống nhất chi ngân sách trung ương năm 2018 là hơn 948 nghìn tỷ

Quốc hội thống nhất chi ngân sách trung ương năm 2018 là hơn 948 nghìn tỷ

14/11/2017 14:41

Quốc hội đã thống nhất tổng thu ngân sách trung ương năm 2018 là 753.404 tỷ đồng; Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Đề nghị Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công

Đề nghị Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công

03/11/2017 16:46

Đây là ý kiến của đa số Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng nợ công, trong phiên thảo luận ở hội trường chiều 03/11.

Dự luật mới nhất vừa trình lên Quốc hội, nợ công gồm các khoản nợ nào?

Dự luật mới nhất vừa trình lên Quốc hội, nợ công gồm các khoản nợ nào?

03/11/2017 15:11

Nợ công sẽ không bao gồm nợ do DNNN tự vay tự trả, nợ do NHNN phát hành nhằm thực hiện chính sách tiền tệ...

Việt Nam đã chi gần 214.000 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay

Việt Nam đã chi gần 214.000 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay

29/10/2017 16:13

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng nợ gốc và lãi chi trả từ đầu năm đến nay khoảng 213.800 tỷ đồng.

3,1 triệu tỷ đồng nợ công: Mỗi người dân Việt Nam đang gánh khoản nợ khoảng 33 triệu đồng

3,1 triệu tỷ đồng nợ công: Mỗi người dân Việt Nam đang gánh khoản nợ khoảng 33 triệu đồng

25/10/2017 13:00

So với năm 2016, nợ công trên GDP giảm đi 1 điểm phần trăm nhưng nếu xét đến giá trị tuyệt đối thì nợ công năm nay tăng thêm 0,26 triệu tỷ đồng.

Nợ công của Việt Nam: “Chúng ta đang trẻ đã ăn chơi”

Nợ công của Việt Nam: “Chúng ta đang trẻ đã ăn chơi”

18/10/2017 15:52

Đấy là ví von của TS Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính) về nợ công hiện nay. Theo ông Cường, có thời điểm bội chi lớn hơn chi đầu tư phát triển, tức đã vay để chi thường xuyên, nhưng chưa thấy ai bị xử lý trách nhiệm.

Tăng trưởng GDP dưới góc nhìn sử dụng

Tăng trưởng GDP dưới góc nhìn sử dụng

09/10/2017 10:39

Tăng trưởng kinh tế được xét ở các góc độ khác nhau, không chỉ ở góc độ sản xuất, mà cả ở góc độ sử dụng GDP...

Nợ công đã chạm đỉnh

Nợ công đã chạm đỉnh

27/09/2017 07:46

Nợ được Chính phủ bảo lãnh là một trong những áp lực lên nợ công và nghĩa vụ trả nợ trong tương lai.

Nợ công lên đến hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 61% GDP

Nợ công lên đến hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 61% GDP

21/09/2017 14:34

Nợ công năm 2015 tương đương 61% GDP. Trong khi đó nợ công năm 2011 mới chỉ là 54,9% GDP. Nợ chính phủ bảo lãnh cũng rất lớn.

Trở lên trên