MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trái cây tết được giá

27-01-2016 - 12:28 PM |

Từ khắp các đầu làng ngõ xóm, ô tô tải, xe kéo, xe máy chở trái cây lũ lượt ra vào từ sáng tới chiều. Điều vui nhất là năm nay hầu hết các mặt hàng trái cây đều tăng giá.

Dạo quanh các địa bàn trái cây lớn của Đồng Nai như huyện Định Quán, Xuân Lộc, Long Khánh, Biên Hòa, hay huyện Tân Thành của Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi cảm nhận rõ sự nhộn nhịp, náo nức và hối hả của bà con nông dân trong thời điểm cận Tết.

Cụ thể, khảo sát tại các vườn bưởi ở Tân Triều (Biên Hòa, Đồng Nai) và bưởi da xanh ở xã Sông Xoài, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), giá bưởi tăng khoảng 15.000 đồng/kg so với cách đây nửa tháng và nhỉnh hơn 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Theo anh Hồ Hoàng Kha (xã Sông Xoài), bưởi da xanh năm nay rất hút hàng, thương lái vào mua nườm nượp, cách vài ngày anh lại bán một đợt bưởi da xanh loại 1 giá 60.000 đồng/kg, loại 2 cũng đạt mức 50.000 đồng/kg.


Nông dân vui mừng vì bưởi được giá

Nông dân vui mừng vì bưởi được giá

Năm nay, do năng suất mãng cầu giảm ở nhiều nơi nên loại trái này ở Đồng Nai bán rất được giá, trung bình đạt 35.000 đồng/kg. Đặc biệt, tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, loại mãng cầu trọng lượng lớn đạt gần 1 kg/trái của bà Nguyễn Thị Kim Mai (chủ nhiệm tổ hợp tác trái cây Lộc Mai) đang được thương lái săn đón mua với giá 100.000 đồng/kg.

Riêng xoài Đài Loan đỏ, vốn là sản phẩm đặc trưng của HTX xoài Suối Lớn (huyện Xuân Lộc) năm nay có giá 70.000 đồng/kg tại vườn. Theo ông Nguyễn Thế Bảo - Giám đốc HTX, so với cùng thời điểm năm trước, giá xoài tăng 2.000 đồng/kg. Năm nay các công ty, thương lái từ cả miền Đông lẫn miền Tây kéo lên thu mua rất nhiều, nhưng không có xoài để bán.


Xoài đỏ Đài Loan đạt mức giá 70.000 đồng/kg

Xoài đỏ Đài Loan đạt mức giá 70.000 đồng/kg

 

 

Theo Ngô Trường

Nông nghiệp Việt Nam

Trở lên trên