MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ông Bùi Sỹ Lợi

285 nghìn tỷ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Không phân biệt thành phần kinh tế

285 nghìn tỷ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Không phân biệt thành phần kinh tế

16/03/2020 10:12

“Việc xem xét đối tượng cụ thể để áp dụng gói hỗ trợ doanh nghiệp là điều quan trọng nhất. Phải thể hiện sự công bằng, ai đóng góp các khoản thu ngân sách thì phải được xem xét, hỗ trợ cho đồng bộ, không phân biệt công tư, doanh nghiệp lớn, hay doanh nghiệp nhỏ”, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trao đổi với Tiền Phong về gói hỗ trợ 285 nghìn tỷ đồng vừa được Chính phủ ban hành.

Muốn tăng lương, phải giảm mạnh số công chức "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"

Muốn tăng lương, phải giảm mạnh số công chức "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"

17/01/2020 11:58

Vấn đề quan trọng khi thực hiện cải cách tiền lương là phải giảm tối đa số cán bộ công chức, bộ máy cồng kềnh kém hiệu lực "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"...

Thưởng Tết bằng hiện vật, người lao động có quyền từ chối

Thưởng Tết bằng hiện vật, người lao động có quyền từ chối

18/12/2019 11:33

Phó chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định “người lao động có quyền từ chối nếu DN trả thưởng bằng sản phẩm dịch vụ mà họ không thích”.

Nguồn tiền để tăng lương cơ sở: Phải tinh giản biên chế

Nguồn tiền để tăng lương cơ sở: Phải tinh giản biên chế

22/10/2019 17:29

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội ngày 22.10, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng, để thực hiện tăng lương cơ sở, Chính phủ cần đẩy mạnh việc tin giản biên chế, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp công lập.

NLĐ xin làm thêm giờ: "Trẻ thì bỏ sức ra kiếm tiền, già lại bỏ tiền mua sức khỏe"

NLĐ xin làm thêm giờ: "Trẻ thì bỏ sức ra kiếm tiền, già lại bỏ tiền mua sức khỏe"

22/10/2019 09:28

“Tôi đi Bình Dương thấy rất đau lòng, công nhân thì gầy gò, ốm yếu nhưng vẫn xin được làm thêm giờ dù không bảo đảm sức khỏe. Nhưng làm như vậy, chẳng khác nào lúc trẻ người lao động bỏ sức ra kiếm tiền, đến già lại phải bỏ tiền mua sức khỏe”.

Nâng tuổi nghỉ hưu: Có lo người trẻ bị hạn chế việc làm?

Nâng tuổi nghỉ hưu: Có lo người trẻ bị hạn chế việc làm?

09/05/2019 08:30

Theo dự thảo luật Lao động sửa đổi, từ năm 2021 sẽ tiến hành nâng dần theo lộ trình tuổi nghỉ hưu của nam lên 62 tuổi và nữ lên 60 tuổi.

Lĩnh BHXH một lần hay nghỉ hưu sớm đều thiệt thòi

Lĩnh BHXH một lần hay nghỉ hưu sớm đều thiệt thòi

06/03/2019 09:12

Thiệt đầu tiên là đóng một năm 22% (bằng 2,6 tháng lương), khi lĩnh BHXH một lần một năm công tác chỉ được tính 2 tháng lương.

Nhiều người thích nghỉ hưu sớm rồi làm gì?

Nhiều người thích nghỉ hưu sớm rồi làm gì?

10/02/2019 07:42

Nhiều người lao động nghỉ hưu sớm rồi sau đó lại tiếp tục đi làm cho tổ chức khác, gây lãng phí nhân lực và thiệt thòi cho chính người tham gia BHXH.

Tăng mức đóng bảo hiểm từ 1/1/2018: Doanh nghiệp không bị ảnh hưởng và người lao động sẽ được hưởng lợi?

Tăng mức đóng bảo hiểm từ 1/1/2018: Doanh nghiệp không bị ảnh hưởng và người lao động sẽ được hưởng lợi?

23/12/2017 14:28

Lần lượt, ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, khẳng định mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp cho năm 2018 là không tăng nhiều, thậm chí với nhiều doanh nghiệp là không thay đổi.

Lương hưu ‘lấy của người giàu chia người nghèo’

Lương hưu ‘lấy của người giàu chia người nghèo’

23/12/2017 11:04

Chính sách bảo hiểm xã hội sẽ có những điều chỉnh theo hướng giảm tăng lương hưu cho người giàu, để bù cho người nghèo.

Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Chưa thực hiện đã thấy vấp!

Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Chưa thực hiện đã thấy vấp!

01/11/2017 09:34

Việc thay đổi cách tính lương hưu chưa thực hiện đã có những bất cập nhưng vẫn chưa có cơ quan nào đề xuất thay đổi hay có lộ trình nhất định.

80% tài xế Grab xe ôm là sinh viên thất nghiệp?

80% tài xế Grab xe ôm là sinh viên thất nghiệp?

17/10/2017 15:06

Con số này được ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đưa ra sau khi đã đi khảo sát dịch vụ Grab.

Bỏ biên chế giáo viên: Sẽ trình Trung ương xem xét

Bỏ biên chế giáo viên: Sẽ trình Trung ương xem xét

27/05/2017 08:47

Phó chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội QH trao đổi với báo chí bên hành lang QH về đề xuất của Bộ GD-ĐT sắp tới sẽ chấm dứt biên chế đối với giáo viên để chuyển sang hợp đồng.

Về hưu trước 1/1/2018: Không phải ai cũng được lợi

Về hưu trước 1/1/2018: Không phải ai cũng được lợi

26/04/2017 08:54

Nhiều người lo lắng về hưu sau năm 2018 sẽ bị thiệt thòi nên tìm cách lách luật để có thể nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên việc này thực sự có lợi hay không?

BHXH Việt Nam giải thích về nguyên tắc đóng - hưởng lương hưu

BHXH Việt Nam giải thích về nguyên tắc đóng - hưởng lương hưu

13/04/2017 15:11

Đây là những lý giải của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn khi trao đổi với báo chí về vấn đề đóng-hưởng BHXH được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Về hưu trước 1/1/2018: Ai lợi, ai thiệt?

Về hưu trước 1/1/2018: Ai lợi, ai thiệt?

03/04/2017 07:26

Lương hưu phụ thuộc nhiều yếu tố nên không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi.

Tham gia bảo hiểm xã hội không lãi bằng gửi tiết kiệm?

Tham gia bảo hiểm xã hội không lãi bằng gửi tiết kiệm?

01/04/2017 09:07

Khi tham gia BHXH, người lao động được hưởng lương hưu, hưởng chính sách BHYT và khi chết được hưởng tử tuất.

Đối thoại với doanh nghiệp FDI về bảo hiểm

Đối thoại với doanh nghiệp FDI về bảo hiểm

17/12/2016 08:00

Ngày 16/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, lần đầu tiên, lãnh đạo BHXH Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đối thoại với hàng trăm doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: "Cần tính toán lại việc điều chỉnh tăng lương cho cán bộ!"

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: "Cần tính toán lại việc điều chỉnh tăng lương cho cán bộ!"

02/11/2016 08:00

Nghị quyết kế hoạch tài chính quốc gia 2016 – 2020 đề cập đến việc điều chỉnh tiền lương bình quân với mức tăng từ 7 – 8%. Tuy nhiên, theo đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa): “Cần phải tính toán lại”.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu nữ giới lên 58 hoặc 60

Đề xuất tuổi nghỉ hưu nữ giới lên 58 hoặc 60

28/10/2016 19:40

Bộ LĐ-TB&XH dự kiến đề xuất hai phương án nâng tuổi nghỉ hưu đối với nữ giới, lên 58 tuổi hoặc 60 tuổi so với tuổi nghỉ hưu hiện hành.

Trở lên trên