MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Donald Trump nói không quan tâm bên nào thắng, chỉ muốn sớm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

11-05-2023 - 17:18 PM | Tài chính quốc tế

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng thảo luận về cách chấm dứt xung đột Ukraine chứ không quan tâm đến việc bên nào sẽ giành chiến thắng.

Ông Donald Trump nói không quan tâm bên nào thắng, chỉ muốn sớm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Tôi không nghĩ về thắng thua. Tôi nghĩ về việc giải quyết ổn thỏa để ngừng đổ máu”, ông Trump nói trong một chương trình của CNN khi được hỏi “ông có muốn Ukraine giành chiến thắng”.

Ông chỉ trích lượng viện trợ quân sự mà Lầu Năm Góc cung cấp cho Kiev. Ông nói: “Chúng tôi không có đạn dược cho chính mình, nhưng chúng tôi lại đang cho đi rất nhiều". Cựu Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông muốn châu Âu "đổ thêm tiền" cho Ukraine và "cân bằng" hỗ trợ tài chính của nước này so với viện trợ do Washington cung cấp.

Ông giải thích rằng nếu là tổng thống, ông sẽ giải quyết xung đột trong vòng 24 giờ. “Người Nga và người Ukraine, tôi muốn họ ngừng đổ máu. Và tôi sẽ hoàn thành việc đó trong 24 giờ.”

Trước đó hồi tháng 1, ông Trump từng đưa ra tuyên bố tương tự tại một sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire, rằng nếu đắc cử, ông có thể nhanh chóng làm trung gian cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine.

“Những tính cách của tôi đã giúp chúng ta tránh xa chiến tranh. Nếu tôi còn là tổng thống, sẽ không có xung đột giữa Nga và Ukraine”, ông nói. “Ngay cả bây giờ, bất chấp thiệt hại to lớn về nhân mạng và đất nước Ukraine bị tàn phá, tôi vẫn có thể giúp đạt được thỏa thuận hòa bình chỉ trong 24 giờ.”

Phát biểu mới nhất từ Ukraine về đàm phán hòa bình

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine – ông Aleksey Danilov ngày 11/5 tuyên bố Kiev sẽ không đàm phán với Mátxcơva trừ khi việc này được thực hiện theo “các điều khoản của chúng tôi”.

Ông cũng cho rằng có một chiến dịch gây áp lực đang được tiến hành ở một số quốc gia khác để buộc Ukraine bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.

“Tôi muốn các bạn nhận ra rằng họ gia tăng căng thẳng để khiến chúng ta ngồi vào bàn đàm phán về các điều khoản của Nga”, ông Danilov nói.

“Sẽ không có ai bán rẻ lợi ích quốc gia của chúng tôi, bất kể có bao nhiêu quốc gia khác – những bên liên quan đến tình huống này – muốn điều đó xảy ra.”

Kiev từng cam kết sẽ chiến đấu cho đến khi giành lại toàn quyền kiểm soát các vùng đất mà Ukraine coi là lãnh thổ có chủ quyền của mình.

Theo RT, Tass

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Trở lên trên