MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Hunter Biden kiếm hàng triệu USD khi đang sa đà vào chất kích thích

03-08-2023 - 11:20 AM | Tài chính quốc tế

Ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden, đã kiếm hơn 4 triệu USD từ một công ty năng lượng của Ukraine, một công ty cổ phần tư nhân của Trung Quốc và các nguồn khác trong suốt hai năm sa đà vào việc lạm dụng chất kích thích.

Thông tin trên được tiết lộ trong thỏa thuận nhận tội với các công tố viên liên bang Mỹ, theo đó ông Hunter Biden sẽ nhận tội nhẹ liên quan đến thuế và không phải ngồi tù.

Dự thảo thỏa thuận nhận tội của ông Hunter Biden được công bố vào tháng 6 nhưng chỉ được công khai hôm 26-7 sau khi Thẩm phán Maryellen Noreika ra lệnh hủy niêm phong theo yêu cầu của giới truyền thông.

Ông Hunter Biden kiếm hàng triệu USD khi đang sa đà vào chất kích thích  - Ảnh 1.

Dự thảo thỏa thuận nhận tội của ông Hunter Biden được công bố vào tháng 6 nhưng chỉ được công khai hôm 26-7. Ảnh: NYTimes

Thỏa thuận nhận tội này bị hoãn sau khi Thẩm phán Noreika hồi tuần trước tỏ ra hoài nghi về các điều khoản trong thỏa thuận.

Theo hãng tin Bloomberg, các bằng chứng trong thỏa thuận giữa ông Hunter Biden và các công tố viên liên bang ở Delaware cho thấy một số chi tiết về thu nhập của ông trong năm 2017 và 2018, hai năm mà con trai tổng thống không nộp thuế thu nhập.

Trong năm 2017, ông kiếm được hơn 2,3 triệu USD, trong đó 1 triệu USD đến từ công ty do ông thành lập với giám đốc điều hành của một tập đoàn Trung Quốc, 664.000 USD đến từ một công ty đầu tư cơ sở hạ tầng Trung Quốc, 500.000 USD từ một công ty năng lượng Ukraine, 70.000 USD từ một doanh nghiệp Rumani, 48.000 USD từ một công ty luật quốc tế và 666.000 USD từ các lợi ích kinh doanh trong nước.

Nguồn thu nhập của ông không được xác định trong hồ sơ tòa án nhưng ông thừa nhận có mối quan hệ với công ty Trung Quốc CEFC China Energy, công ty năng lượng Ukraine Burisma và công ty luật Boies, Schiller & Flexner. Ông cũng kiếm được hơn 2,1 triệu USD vào năm 2018. 

Theo thỏa thuận, những khoản thu nhập cao này ông có được vào thời điểm chứng nghiện chất kích thích trầm trọng hơn.

Luật sư của ông Hunter Biden không bình luận về vụ việc. Theo thỏa thuận nhận tội, ông Hunter Biden biết rõ về các khoản nợ thuế của mình từ một kế toán viên mà ông thuê. Tuy nhiên, ông đã không nộp thuế dù có tiền để đóng thuế. Đến tháng 5-2019, ông đã tiêu số tiền có thể dùng để đóng thuế cho các chi phí cá nhân, gồm khoản thanh toán mua xe sang Porsche.

Tờ New York Times đầu năm 2023 đưa tin rằng luật sư Kevin Morris đã cho ông vay hơn 2 triệu USD để giúp giải quyết các vấn đề về thuế.

Theo Xuân Mai

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên