Ông Trump: Iran khó cầm cự được lâu hơn nữa
Tổng thống Mỹ Donald Trump tin cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc và cho biết lực lượng vũ trang đang gặp vấn đề về nguồn cung cấp một số loại vũ khí.
- 06-08-2026Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ
- 06-08-2026Iran đồng ý mở tuyến đường qua eo biển Hormuz
- 05-08-2026Quân đội Mỹ yêu cầu binh sĩ đưa ra ý tưởng 'sáng tạo và độc đáo' trừng phạt Iran
Hôm 6/8, đề cập đến chiến sự tại Iran với phóng viên trong Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc “trong thời gian rất gần”, đồng thời cho rằng Tehran khó có thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến.
“Tôi nghĩ chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi không nghĩ họ có thể cầm cự được lâu hơn nữa”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông đang trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán với Iran và cho rằng một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được “trong thời gian tới”.
“Tôi đang tham gia vào các cuộc đàm phán. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Một thỏa thuận có thể sớm đạt được”, ông Trump cho hay.
“Hiện tại, eo biển về cơ bản vẫn đang mở. Chúng tôi có một cơ chế gọi là phong tỏa do hải quân Mỹ đứng đầu và chúng tôi kiểm soát tình hình”, ông Trump nói, cho rằng vẫn tồn tại các nguy cơ đối với hoạt động hàng hải.
Trước đó, tờ Reuters đưa tin quân đội Mỹ sử dụng gần hết kho tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trên toàn cầu trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran. Khi được hỏi về tình trạng kho dự trữ đạn dược, ông Trump nói một số loại đạn dược hiện ở tình trạng “khá eo hẹp”, trong khi các loại vũ khí ít hiện đại hơn vẫn có nguồn cung gần như không giới hạn.
“Chúng ta có một số loại đạn dược rất mạnh với nguồn cung gần như không giới hạn. Còn những loại khác thì nguồn cung khan hiếm hơn một chút”, ông Trump cho hay.
Ông Trump thông tin thêm công ty quốc phòng của Mỹ đang xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất, bao gồm cả cơ sở sản xuất tên lửa Patriot và Tomahawk.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố chính quyền sẽ tìm cách áp dụng “các bản án tù dài hạn” đối với những người làm rò rỉ thông tin về kho vũ khí . Theo CNN, ông Trump giao Bộ Tư pháp điều tra và xác định những cá nhân mà ông gọi là “phản quốc”, vì tiết lộ các thông tin mật trong nội bộ chính quyền.
Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng bác bỏ những lo ngại về tình trạng kho vũ khí của Mỹ. Trong chương trình “Face the Nation with Margaret Brennan” phát sóng ngày 14/6, ông nói: “Đó là một câu chuyện được thêu dệt mà truyền thông muốn lan truyền. Thực tế, kho dự trữ của chúng tôi vẫn rất dồi dào và ngày càng được củng cố”.
Báo cáo công bố hồi tháng 7 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính trước khi chiến sự nổ ra, Mỹ sở hữu khoảng 2.330 tên lửa Patriot. Đến cuối tháng 7, con số này chỉ còn không quá 827 quả.
Báo cáo cũng cho biết trước xung đột, Mỹ có 452 tên lửa đánh chặn THAAD, nhưng đến ngày 27/7 chỉ còn khoảng 234 - 278 quả. Một báo cáo khác của CSIS dự báo Mỹ có thể phải chờ tới ít nhất giữa năm 2029 mới có thể khôi phục lượng dự trữ Patriot và THAAD về mức trước xung đột.
VTCnews