MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phạm Chi Lan

"Thủ tướng đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có"

"Thủ tướng đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có"

14/09/2016 08:20

“Dân biết Thủ tướng đã luôn đôn đốc, nhắc nhở và sốt ruột thế nào trước sự chuyển động chậm chạp của bộ máy. Nhưng rõ ràng sức ỳ của bộ máy Chính phủ vẫn còn quá lớn.”– bà Phạm Chi Lan chia sẻ.

Chính phủ liêm chính: ‘Người dân đang nhìn Vinamilk, Sabeco’

Chính phủ liêm chính: ‘Người dân đang nhìn Vinamilk, Sabeco’

07/09/2016 19:00

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, trông đợi vào một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, người dân đang nhìn vào quá trình bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp lớn như Vinamilk, Sabeco, Habeco.

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Nguồn lực đã cạn kiệt, lấy gì tăng trưởng kinh tế?

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Nguồn lực đã cạn kiệt, lấy gì tăng trưởng kinh tế?

02/09/2016 14:17

Đây là câu hỏi mà của chuyên gia Phạm Chi Lan đặt ra tại Hội thảo “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức mới đây.

Chuyên gia Phạm Chi Lan: "Mua xe hạng sang cao hơn tiêu chuẩn, Nhà nước cần yêu cầu phải trả tiền túi"

Chuyên gia Phạm Chi Lan: "Mua xe hạng sang cao hơn tiêu chuẩn, Nhà nước cần yêu cầu phải trả tiền túi"

19/08/2016 14:28

Sử dụng có trách nhiệm từng đồng thuế của người dân là thông điệp được lòng dân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, song bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cho rằng tư tưởng này phải thấm nhuần vào hành động từng bộ ngành, địa phương khi vẫn còn cán bộ, công chức có suy nghĩ làm cán bộ thì được đặc quyền.

Bà Phạm Chi Lan: “Nhà nước cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp”

Bà Phạm Chi Lan: “Nhà nước cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp”

15/04/2016 16:35

"Không những không bảo vệ, chính nhà nước 'nhảy vào' thành lực lượng cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp", bà Phạm Chi Lan nói.

Phát động khởi nghiệp nhưng không chừng chỉ vài ngôi sao nổi rồi tắt lịm

Phát động khởi nghiệp nhưng không chừng chỉ vài ngôi sao nổi rồi tắt lịm

15/03/2016 15:33

“Những hạn chế của bộ máy và con người ở các cấp không những không hỗ trợ mà còn cản trở doanh nghiệp trong TPP. Đó là nhân tố về mặt vĩ mô tôi rất lo và có không ít lần đã nói thẳng với Nhà nước về những lo lắng này”.

Doanh nghiệp Việt Nam hầu như chẳng được lợi gì từ FDI

Doanh nghiệp Việt Nam hầu như chẳng được lợi gì từ FDI

27/01/2016 08:31

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dẫn chứng: chỉ có 36% DN Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất để xuất khẩu của khối FDI. Trong khi ở Thái Lan và Malaysia là 60%. Hầu như DN Việt chẳng hưởng lợi gì từ hiệu ứng lan tỏa của FDI qua chuyển giao công nghệ, kiến thức, và nâng cao năng suất.

Xuất khẩu nông sản: Một năm nỗ lực "vượt khó"

Xuất khẩu nông sản: Một năm nỗ lực "vượt khó"

19/11/2015 16:37

Bộ Nông nghiệp dự báo xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2015 chỉ đạt khoảng 95% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các nhóm hàng chủ lực dự kiến chỉ đạt khoảng 90% kế hoạch.

Quả trứng, con lợn Việt Nam “vô địch” chịu thuế, nguyên nhân do đâu?

Quả trứng, con lợn Việt Nam “vô địch” chịu thuế, nguyên nhân do đâu?

14/11/2015 11:30

“Có rất nhiều loại thuế, phí khác nhau. Một quả trứng chịu 14 loại phí, một con lợn chịu 51 loại phí… Không nước nào có chuyện này. Về thuế - phí, Việt Nam “vô địch”” – chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.

Việt Nam: Xuất khẩu 3 tỷ USD gạo, uống bia hết… 3 tỷ USD

Việt Nam: Xuất khẩu 3 tỷ USD gạo, uống bia hết… 3 tỷ USD

04/11/2015 15:58

"3 tỷ USD xuất khẩu gạo chỉ tương đương với 3 tỷ USD tiêu thụ bia, rượu ở Việt Nam. Công sức của hơn 50 triệu nông dân lăn lội trên đồng ruộng cùng với bao nhiêu thứ trợ giúp vào cũng chỉ đổi lấy 3 tỷ USD đổ vào bia rượu" - Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chia sẻ.

“Điều kiện kinh doanh của ta rối như mạng dây diện”

“Điều kiện kinh doanh của ta rối như mạng dây diện”

01/05/2015 20:48

Trong một bài nghiên cứu với tựa đề “Ba mươi năm xây dựng và hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh ở Việt nam”, TS Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW (CIEM) đã có ví von khá hình ảnh khi cho rằng các điều kiện kinh doanh của Việt Nam còn nhiều và cồng kềnh.

Rủi ro lớn nhất các doanh nghiệp phải chịu là chính sách

Rủi ro lớn nhất các doanh nghiệp phải chịu là chính sách

24/04/2015 06:55

Theo bà Phạm Chi Lan, rủi ro lớn nhất mà các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện đang lo lắng là rủi ro về chính sách. Sự thay đổi về chính sách nếu như không có sự tham vấn của doanh nghiệp sẽ rất nguy hiểm.

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Đừng nói doanh nghiệp tư nhân chưa đủ mạnh!

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Đừng nói doanh nghiệp tư nhân chưa đủ mạnh!

22/04/2015 14:16

"Đừng nói khu vực tư nhân chưa đủ mạnh, chưa đủ trường thành để làm việc này, việc khác. Vingroup hoạt động ra sao? Từ bất động sản, họ đang chuyển sang đầu tư nhiều lĩnh vực khác. Và đâu chỉ có riêng Vingroup, Việt Nam sẽ có nhiều doanh nghiệp tư nhân mạnh khác”.

Việt Nam cứ đi xin viện trợ mãi sao?

Việt Nam cứ đi xin viện trợ mãi sao?

11/04/2015 17:01

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, sau 20 năm gia nhập ASEAN, Việt Nam vẫn chấp nhận nằm trong nhóm nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam). Theo bà Lan, đây là một điều đáng tiếc bởi Việt Nam có rất nhiều tiềm năng và lợi thế để vươn xa hơn nữa...

CEO NETWORK 2015 đồng hành cùng doanh nhân Việt

CEO NETWORK 2015 đồng hành cùng doanh nhân Việt

04/04/2015 08:51

Ngày 11/04/2015 tại Hà Nội, các chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, lãnh đạo các tập đoàn lớn như Phú Thái, Sơn Hà, Sunhouse… và hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu sẽ cùng nhau mạn đàm về Cộng đồng kinh tế ASEAN và Chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong khuôn khổ buổi hội thảo CEO NETWORK 2015 số đầu tiên.

Sẽ buộc doanh nghiệp Nhà nước công khai 8 thông tin?

Sẽ buộc doanh nghiệp Nhà nước công khai 8 thông tin?

31/03/2015 22:30

Sau nhiều năm dư luận cũng như giới chuyên gia phải nhiều lần chỉ trích về sự lập lờ thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, cuối cùng thì một dự thảo nghị định về việc công bố thông tin của khối này cũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư “trình làng”, xin ý kiến.

“Doanh nghiệp Việt đang thiếu hẳn những vũ khí để hội nhập”

“Doanh nghiệp Việt đang thiếu hẳn những vũ khí để hội nhập”

26/02/2015 14:58

Theo ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội, mặc dù bộ phận doanh nghiệp là thành phần không thể thiếu khi chúng ta hội nhập với cộng đồng kinh tế thế giới. Nhưng các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang thiếu hẳn những vũ khí để hội nhập do đó khá bị động.

Tin kinh tế 24/2: Mua sắm dịp Tết, CPI cả nước vẫn giảm

Tin kinh tế 24/2: Mua sắm dịp Tết, CPI cả nước vẫn giảm

24/02/2015 21:00

Sân bay Long Thành trở lại bàn nghị sự; Việt Nam vượt Malaysia và Thái Lan trở thành nhà cung ứng hàng hóa lớn nhất ĐNA cho Hoa Kỳ; Liên bộ Công thương -Tài chính quyết định chi quỹ bình ổn để bù đắp chênh lệch giá xăng dầu … cũng là những thông tin đáng chú ý.

Vẫn có những cản lực cho sự phát triển của kinh tế tư nhân!

Vẫn có những cản lực cho sự phát triển của kinh tế tư nhân!

24/02/2015 11:15

“Không thể phát triển mãi theo kiểu 63 tỉnh thành là 63 nền kinh tế nhỏ trong một nền kinh tế to. Về dài hạn chúng ta phải tạo môi trường kinh doanh tốt hơn, môi trường hiện nay vẫn cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân. Nếu cứ như thế này thì kinh tế tư nhân không vượt lên được và nền kinh tế cũng không phát triển được.”

“Nếu hội nhập tốt, Việt Nam sẽ còn tiến xa …”

“Nếu hội nhập tốt, Việt Nam sẽ còn tiến xa …”

19/02/2015 09:47

Đó là ý kiến của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khi nhận định về những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập trong thời gian tới.

Trở lên trên