MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phạm Chi Lan

Tin kinh tế 6/2: VN xếp thứ 9 thế giới về lạc quan kinh tế

Tin kinh tế 6/2: VN xếp thứ 9 thế giới về lạc quan kinh tế

06/02/2015 23:40

Ông Ngô Trí Long cho rằng nói tăng giá điện mang lại lợi ích cho người tiêu dùng là không có cơ sở; Biến động giá dầu và các kịch bản cho kinh tế VN; Hội nhập năm 2015 cần thay đổi để sống … cũng là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Hội nhập 2015: Thay đổi để sống

Hội nhập 2015: Thay đổi để sống

06/02/2015 08:44

Các doanh nghiệp cần thay đổi cách sản xuất, đầu tư nếu không sẽ mãi nằm chung với nhóm nước lạc hậu trong khối ASEAN.

Doanh nghiệp Việt Nam và đường vòng tới AEC

Doanh nghiệp Việt Nam và đường vòng tới AEC

30/01/2015 11:33

Thực tế cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng thực sự chủ động tìm hiểu AEC, TPP là gì và nếu những Hiệp định này có hiệu lực thì sẽ có lợi hay gánh những rủi ro gì?

Bà Phạm Chi Lan: “Đừng quá lạc quan về số doanh nghiệp thành lập mới tăng“

Bà Phạm Chi Lan: “Đừng quá lạc quan về số doanh nghiệp thành lập mới tăng“

13/01/2015 08:38

Chuyên gia kinh tế phạm chi lan cho rằng, doanh nghiệp việt nam hiện đang có quá nhiều sức ép trước sự xâm nhập mạnh mẽ của làn sóng doanh nghiệp nước ngoài vào việt nam để đón đầu cơ hội hội nhập.

Doanh nghiệp “chết” chủ yếu là doanh nghiệp “sân sau”?

Doanh nghiệp “chết” chủ yếu là doanh nghiệp “sân sau”?

13/01/2015 08:34

Đó là nội dung một câu hỏi được gửi đến tại tọa đàm trực tuyến biztalk: “làm ăn gì năm 2015?” do báo điện tử bizlive tổ chức chiều 12/1.

Nếu không hội nhập sẽ bị cô lập

Nếu không hội nhập sẽ bị cô lập

02/11/2014 13:31

"Chưa bao giờ thế giới lại hội nhập sâu rộng như vậy, bất cứ sản phẩm nào cũng được làm theo chuỗi. Nếu mình không hội nhập sẽ bị loại ra khỏi nền kinh tế toàn cầu".

Doanh nghiệp nhà nước, FDI được ưu đãi quá nhiều?

Doanh nghiệp nhà nước, FDI được ưu đãi quá nhiều?

12/10/2014 00:29

Trong khi đó, theo nhận định của NCIF, khu vực kinh tế tư nhân có tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững và hiệu quả cao, đóng góp lớn vào GDP, sử dụng nhiều lao động nhất.

"Cổ phần hóa vẫn đang "loanh quanh" khu vực KTNN, chưa ra thị trường được bao nhiêu"

"Cổ phần hóa vẫn đang "loanh quanh" khu vực KTNN, chưa ra thị trường được bao nhiêu"

29/09/2014 08:24

Bên lề Diễn đàn kinh tế mùa thu 2014, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã có nhiều ý kiến trao đổi về chủ đề tái cơ cấu Việt Nam đã làm được gì và cần làm gấp điều gì trong thời gian tới.

Bà Phạm Chi Lan: Lạm phát thấp nhưng doanh nghiệp chưa mừng!

Bà Phạm Chi Lan: Lạm phát thấp nhưng doanh nghiệp chưa mừng!

27/08/2014 21:55

Theo bà Phạm Chi Lan, chỉ số lạm phát trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014 ở mức thấp là điều đáng mừng, song, lạm phát thấp cũng đồng nghĩa với sức mua kém, thị trường trì trệ, doanh nghiệp còn khó khăn.

Việt Nam "kém" vẫn hút FDI: Nước ngoài biết "bôi trơn" thắng lớn

Việt Nam "kém" vẫn hút FDI: Nước ngoài biết "bôi trơn" thắng lớn

29/07/2014 08:08

“Dù nói rằng môi trường kinh doanh ở Việt Nam kém nhưng còn nhiều lý do khác phía sau khiến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn quan tâm”.

 FDI và tâm lý vồ vập sính ngoại của người Việt

FDI và tâm lý vồ vập sính ngoại của người Việt

31/03/2014 13:02

“Người Việt Nam vốn chuộng yếu tố ngoại nhập, quan chức Việt Nam càng đặc biệt chuộng vốn ngoại và doanh nghiệp ngoại”. Nhiều chuyên gia kinh tế đã cùng có nhận định như thế trong hội thảo về FDI gần đây.

Đừng vẽ dự án để xin vốn ODA

Đừng vẽ dự án để xin vốn ODA

31/03/2014 10:19

"Việt Nam cần cải thiện các chính sách sử dụng vốn ODA (Official Development Assistance - vốn hỗ trợ phát triển chính thức) vì nguồn vốn này vẫn còn rất cần cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai".

Bauxite Tây Nguyên: 'Cố đấm ăn xôi' và 'tư duy nhiệm kỳ'

Bauxite Tây Nguyên: 'Cố đấm ăn xôi' và 'tư duy nhiệm kỳ'

20/03/2014 14:51

Liên quan đến dự án Bauxite Tây Nguyên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng hành động của Vinacomin và Bộ chủ quản là “cố đấm ăn xôi”, tội vạ đâu nhân dân và đất nước chịu.

Bauxite Tây Nguyên “cố đấm ăn xôi”?

Bauxite Tây Nguyên “cố đấm ăn xôi”?

20/03/2014 12:30

Liên quan đến dự án Bauxite Tây Nguyên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng hành động của Vinacomin và Bộ chủ quản là “cố đấm ăn xôi”, tội vạ đâu nhân dân và đất nước chịu.

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Ủng hộ việc Quốc hội “lấy lại” gói 30.000 tỷ

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Ủng hộ việc Quốc hội “lấy lại” gói 30.000 tỷ

12/03/2014 17:15

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, việc Quốc hội "đòi lại" gói 30.000 tỷ là hoàn toàn hợp lý và phải tiến hành ngay, vì càng kéo dài thì càng thể hiện sự bất cập và kém hiệu quả.

"Ông lớn" nhà nước rất... vô kỷ luật?

"Ông lớn" nhà nước rất... vô kỷ luật?

04/03/2014 07:51

Nhưng trên thực tế là hệ thống nhà nước buông, hoặc không thể giám sát nổi. Kết quả là các doanh nghiệp nhà nước rất vô kỷ luật.

Vì sao cổ phần hóa trước đây không thành công?

Vì sao cổ phần hóa trước đây không thành công?

03/03/2014 07:22

Khi có khủng hoảng toàn cầu thì lãnh đạo lại thấy cần tăng cường khả năng can thiệp của nhà nước đối với thị trường, với nỗi lo sợ thì trường sẽ không chống đỡ nổi và kinh tế có khả năng sụp xuống.

“Quá nuông chiều doanh nghiệp FDI”

“Quá nuông chiều doanh nghiệp FDI”

12/02/2014 08:37

Trò chuyện với chúng tôi , chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chỉ ra những bất hợp lý trong chính sách phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp (DN), FDI với DN đầu tư trong nước, nhất là khu vực tư nhân.

TS Phạm Chi Lan: Niềm hy vọng của năm 2014 đến từ Thông điệp đầu năm của Thủ tướng

TS Phạm Chi Lan: Niềm hy vọng của năm 2014 đến từ Thông điệp đầu năm của Thủ tướng

13/01/2014 11:36

Tôi cho rằng lựa chọn của Chính phủ là hết sức xác đáng, đúng với lĩnh vực mà chúng ta đang cần phải tập trung và nếu như năm nay làm được một cú huých, có thể thay đổi bức tranh nền kinh tế 2014.

Trở lên trên