MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall ‘bùng nổ’ thế nào trong năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Biden?

02-01-2022 - 08:20 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall ‘bùng nổ’ thế nào trong năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Biden?

S&P 500 vừa có năm đầu nhiệm kỳ tổng thống tốt nhất kể từ năm 2009, trong năm đầu nhiệm kỳ thứ nhất của Barack Obama.

Phố Wall cũng như thị trường chứng khoán toàn cầu vừa trải qua một năm biến động với đại dịch Covid-19 tiếp tục đeo bám thế giới nhưng lợi nhuận cho nhà đầu tư cổ phiếu dường như lại tích cực nhờ chính sách nới lỏng tài chính và tiền tệ, giữ lãi suất ở Mỹ ở cận 0.

Kể từ ngày tuyên thệ nhậm chức 20/1/2021 của Tổng thống Joe Biden, đảng Dân chủ, đến giữa phiên 31/12/2021, S&P 500 tăng hơn 25%. Mức tăng này là tốt nhất kể từ năm đầu nhiệm kỳ đầu tiên của cựu tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama năm 2009.

S&P 500 dưới thời Biden tăng tốt hơn so với mức 18,1% trong năm 2017, năm đầu nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Donald Trump, đảng Cộng hòa.

Trên thực tế, dưới thời tổng thống đảng Dân chủ, S&P 500 tăng trung bình 14,2% trong năm đầu nhiệm kỳ của họ. Con số này của các tổng thống đảng Cộng hòa là giảm 1,2%.

Phố Wall ‘bùng nổ’ thế nào trong năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Biden? - Ảnh 1.

Diễn biến chỉ số S&P 500 trong năm đầu nhiệm kỳ các tổng thống Mỹ đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Tuy nhiên, các chỉ số khác lại ngược lại. Trong năm đầu nhiệm kỳ của Biden, Dow Jones và Nasdaq lần lượt tăng 17,5% và 19%. Với Trump, Dow Jones và Nasdaq lần lượt tăng 25,3% và 25% cùng giai đoạn.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ - nhạy cảm với kỳ vọng kinh tế và nguy cơ tăng lãi suất - diễn biến tốt hơn dưới thời Trump so với Biden. Chỉ số Russell 2000 chỉ tăng 4,7% năm 2021, thấp hơn nhiều so với mức 14,1% năm 2017.

Tổng thống Biden thúc đẩy thông qua hàng loạt dự luật để giúp kinh tế Mỹ vượt qua đại dịch, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho người dân và kế hoạch chi cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ USD.

Chính quyền Biden cùng nhiều kinh tế gia cho biết đề xuất gần 2.000 tỷ USD của tổng thống để hỗ trợ các hộ gia đình và ứng phó biến đổi khí hậu sẽ chỉ làm lạm phát tăng ngắn hạn. Phe Cộng hòa ngược lại, không muốn tăng chi tiêu công, viện dẫn lo ngại về đà tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm nay nhanh nhất kể từ thập niên 1980 – chủ yếu do các nút thắt cổ chai chuỗi cung ứng và thiếu lao động hậu đại dịch.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Joe Manchin cũng là người phản đối các gói chi tiêu xã hội của Biden, đang được thảo luận tại quốc hội, vì lý do lạm phát.

Peter Baker, phóng viên phụ trách Nhà Trắng cho New York Times, nhà phân tích tại MSNBC, viết trên Twitter rằng S&P 500 năm nay lập đỉnh 70 lần, cao hơn 62 lần năm 2017. Cụ thể hơn, số lần lập đỉnh của S&P 500 trong năm đầu nhiệm kỳ Biden là 68 (2 lần lập đỉnh khi Trump còn đương nhiệm) và 61 trong năm đầu nhiệm kỳ Trump (1 lần lập đỉnh khi Obama còn đương nhiệm).

Phố Wall thường được giao dịch dựa trên triển vọng và chương trình nghị sự dưới chính quyền tổng thống mới sau khi kết quả bầu cử được quyết định.

Theo Như Tâm

NĐH

Trở lên trên