MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Qua đường tiểu ngạch

Nuôi tôm hùm, niềm vui dần trở lại

Nuôi tôm hùm, niềm vui dần trở lại

26/11/2019 18:12

Sau thời gian dài tôm hùm thương phẩm ở Sông Cầu bị tuột giá trầm trọng thì nay tăng cao trở lại nhờ thị trường Trung Quốc ăn mạnh.

Trung Quốc khủng hoảng thịt heo, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Trung Quốc khủng hoảng thịt heo, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

28/09/2019 09:28

Nguồn cung thiếu hụt, dự báo giá thịt heo có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Trung Quốc liên tục thay đổi, hàng Việt ùn tắc trở tay không kịp

Trung Quốc liên tục thay đổi, hàng Việt ùn tắc trở tay không kịp

04/09/2019 07:34

Không chỉ siết nhập tiểu ngạch, Trung Quốc còn liên tục thay đổi các quy định trong nhập khẩu chính ngạch khiến nhiều mặt hàng nông thủy sản Việt trở tay không kịp, lâm cảnh ùn tắc, có mặt hàng còn không thể xuất khẩu sang thị trường này.

'Cửa chính' gặp rào, 'lối nhỏ' siết mạnh, đường khó của thế mạnh Việt

'Cửa chính' gặp rào, 'lối nhỏ' siết mạnh, đường khó của thế mạnh Việt

23/08/2019 10:13

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc có chiều hướng giảm mạnh bởi thị trường 1,4 tỷ dân này đang siết chặt nhập khẩu tiểu ngạch. Dự báo, Trung Quốc còn áp dụng những quy định, yêu cầu khắt khe hơn nữa với trái cây nhập khẩu.

Lộ đường dây buôn lậu bánh trung thu Trung Quốc siêu lợi nhuận

Lộ đường dây buôn lậu bánh trung thu Trung Quốc siêu lợi nhuận

17/08/2019 09:32

Nhập lậu bánh trung thu trứng chảy giá chỉ vài chục ngàn, về trong nước bán 150.000-250.000 đồng/hộp. Vì buôn bán siêu lợi nhuận, các đối tượng thường xuyên xé lẻ hàng vận chuyển, thay đổi điểm tập kết để qua mặt cơ quan chức năng.

Gần 1.000 tấn khô mực ở Quảng Nam bí đường sang Trung Quốc

Gần 1.000 tấn khô mực ở Quảng Nam bí đường sang Trung Quốc

27/06/2019 19:49

Trước đây, mực xà chủ yếu xuất sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch nhưng gần đây phía Trung Quốc yêu cầu chuyển sang chính ngạch và truy xuất nguồn gốc nên sản phẩm này không bán được.

Lao đao vì 700.000 tấn đường nhập lậu

Lao đao vì 700.000 tấn đường nhập lậu

07/04/2019 11:26

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, với 36 nhà máy đang hoạt động, hàng năm ngành mía đường đã sản xuất khoảng 1,5 triệu tấn đường, tạo giá trị sản lượng khoảng 300.000 tỉ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 20.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngành mía đường và người trồng mía đang trong cơn bĩ cực khi lượng đường tồn kho ngày càng lớn không thể tiêu thụ nổi, bởi đường nhập ngoại và đường lậu tràn ngập thị trường, trong đó chỉ riêng năm 2018 lượng đường nhập lậu đã lên tới gần 700.000 tấn.

Lại kêu gọi "giải cứu thanh long"

Lại kêu gọi "giải cứu thanh long"

09/10/2018 07:18

Thay vì kêu gọi giải cứu thanh long, các ý kiến cho rằng cần có biện pháp căn cơ hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng "được mùa mất giá".

Ngành chè 'đánh rơi' 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Ngành chè 'đánh rơi' 1.000 tỷ đồng mỗi năm

24/08/2018 07:23

Sau phong trào “trà bẩn” phá hoại ngành chè mấy năm trước, hiện có nhiều thương nhân Trung Quốc vào tận vùng nguyên liệu chè của Việt Nam đặt xưởng, giành giật nguyên liệu kiểu “phá giá”. Theo Hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas), ngành chè Việt mỗi năm mất khoảng 1.000 tỷ đồng vì yếu kém trong liên kết.

Giá tôm thẻ tăng trở lại, nông dân bắt đầu có lãi

Giá tôm thẻ tăng trở lại, nông dân bắt đầu có lãi

03/07/2018 08:15

Sau gần 3 tháng sụt giảm liên tục, giá tôm thẻ chân trắng đang tăng trở lại, người nuôi tôm bắt đầu có lãi nếu vụ nuôi thuận lợi.

Tồn gần 700.000 tấn, giá đường tụt dốc, nông dân 'bí' đầu ra

Tồn gần 700.000 tấn, giá đường tụt dốc, nông dân 'bí' đầu ra

31/05/2018 07:50

Lượng đường tồn kho cao cộng với đường ồ ạt nhập lậu qua đường tiểu ngạch đang góp phần chặn đầu ra của đường trong nước. Đường trong nước tiêu thụ chậm, người trồng mía bất an với giá thu mua đang tuột dốc không phanh.

Sẽ không có chuyện heo Trung Quốc, Thái Lan nhập vào Việt Nam

Sẽ không có chuyện heo Trung Quốc, Thái Lan nhập vào Việt Nam

29/05/2018 17:16

Giới chuyên môn cho rằng heo Trung Quốc hay Thái Lan muốn nhập thị trường Việt Nam là chuyện không hề dễ dàng.

Xuất khẩu cá tra: Vừa mừng vừa lo!

Xuất khẩu cá tra: Vừa mừng vừa lo!

21/03/2018 07:51

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đang tăng rất mạnh nhưng các doanh nghiệp cho biết vẫn không từ bỏ những thị trường truyền thống như Mỹ và EU.

Nông sản Việt và nỗi lo “tạm nhập, tái xuất”

Nông sản Việt và nỗi lo “tạm nhập, tái xuất”

06/02/2018 14:43

Năm 2017, trước việc thịt lợn rớt giá mạnh, Bộ NN&PTNT đã phải đề nghị xem xét dừng hoạt động nhập khẩu thịt lợn, nội tạng về Việt Nam theo hình thức tạm nhập, tái xuất. Đầu năm 2018, câu chuyện tượng tự, một lần nữa lại xảy ra với ngành mía đường…

Thịt lợn tìm “lối thoát” sang thị trường Nhật, Hàn Quốc

Thịt lợn tìm “lối thoát” sang thị trường Nhật, Hàn Quốc

21/10/2017 09:51

Ngày 20/10, tại diễn đàn xúc tiến xuất khẩu thịt lợn, Bộ NN&PTNT cho biết đang tích cực tháo gỡ về thủ tục thú y, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp “tìm lối thoát”, xuất khẩu sản phẩm này sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc.

'Thủ phủ' nuôi heo cả nước tạm dừng dự án chăn nuôi heo

'Thủ phủ' nuôi heo cả nước tạm dừng dự án chăn nuôi heo

08/08/2017 13:00

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký văn bản số 7460/UBND-ĐT gửi các sở ngành, địa phương về việc tạm dừng trình hồ sơ hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn lĩnh vực dự án chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh này.

Không "ngăn sông cấm chợ" để "giải cứu" thịt lợn dư thừa

Không "ngăn sông cấm chợ" để "giải cứu" thịt lợn dư thừa

13/01/2017 18:00

Trong thời gian gần đây, giá thịt lợn trên thị trường liên tục giảm giá khiến nhiều hộ chăn nuôi, trang trại như “ngồi trên đống lửa”. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã yêu cầu các địa phương tạo điều kiện lưu thông thịt lợn thuận tiện để "giải cứu" nguồn cung đang bị dư thừa.

Tìm thị trường cho hạt gạo

Tìm thị trường cho hạt gạo

05/09/2016 08:21

Qua 8 tháng năm 2016, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm mạnh cả về khối lượng và giá trị. Nguyên nhân là do nhu cầu nhập khẩu từ cả thị trường truyền thống lẫn các thị trường mới giảm mạnh.

Trung, Hàn “hắt hơi”, xuất khẩu sắn khốn khó

Trung, Hàn “hắt hơi”, xuất khẩu sắn khốn khó

20/08/2016 20:20

Do quá phụ thuộc một số thị trường, điển hình là Trung Quốc và Hàn Quốc, nên từ đầu năm đến nay khi có sự biến động từ các thị trường này, XK sắn ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Không giải quyết thấu đáo, XK sắn đã, đang và sẽ còn phải đối mặt với không ít lo lắng.

"Trong 3h đồng hồ có 14 xe lợn béo được xuất sang Trung Quốc"

"Trong 3h đồng hồ có 14 xe lợn béo được xuất sang Trung Quốc"

19/12/2015 20:57

“Lên Cao Bằng, ngồi quan sát trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tôi thấy có 14 xe chở lợn béo xuất khẩu sang Trung Quốc”, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi lưu ý về tình hình xuất khẩu lợn qua đường tiểu ngạch.

Trở lên trên