MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quản lý kinh tế

Lạm phát khiến giá BĐS leo thang nhưng bất ngờ với dự báo tính thanh khoản không có, nhà đầu cơ cần tỉnh táo!

Lạm phát khiến giá BĐS leo thang nhưng bất ngờ với dự báo tính thanh khoản không có, nhà đầu cơ cần tỉnh táo!

21/03/2022 14:19

Bất động sản luôn được đánh giá là một kênh trú ẩn giúp giảm thiểu rủi ro khi tỷ lệ lạm phát tăng cao. Mặc dù vậy, chuyên gia cho rằng những đợt lạm phát lớn cũng có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế và làm giảm giảm nhu cầu về thuê hay mua bất động sản.

Thêm một quốc gia ASEAN công bố kết quả kinh tế năm 2021: Cao hay thấp so với Singapore, Việt Nam?

Thêm một quốc gia ASEAN công bố kết quả kinh tế năm 2021: Cao hay thấp so với Singapore, Việt Nam?

27/01/2022 16:07

Các nhà quản lý kinh tế Philippines cho biết: "Chúng tôi lạc quan rằng, Philippines sẽ không chỉ phục hồi đến mức trước đại dịch vào năm 2022, mà còn đạt được vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cao".

Để TP HCM giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế

Để TP HCM giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế

13/01/2022 13:38

Các chuyên gia góp ý TP HCM cần tiếp tục đi đầu về cải cách, dám nghĩ, dám làm, có cơ chế thí điểm mô hình kinh doanh mới cho doanh nghiệp

TS Nguyễn Đình Cung đề nghị bỏ quy hoạch cán bộ với lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp Nhà nước

TS Nguyễn Đình Cung đề nghị bỏ quy hoạch cán bộ với lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp Nhà nước

05/12/2021 15:17

Ngày 4/12, Ban Kinh tế trung ương và Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp tổ chức hội thảo "Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp".

Trải nghiệm bốn tầng tiện ích “All in one+” tại EcoLife Riverside Quy Nhơn

Trải nghiệm bốn tầng tiện ích “All in one+” tại EcoLife Riverside Quy Nhơn

22/10/2021 17:30

Thấu hiểu khách hàng giai đoạn bình thường mới, EcoLife Riverside Quy Nhơn không chỉ dừng ở tiện ích thiết yếu thông thường mà còn tích hợp đa tầng tiện ích theo hướng "All in one+" (Hơn cả tất cả trong một) nhằm thỏa mãn nhiều hơn những giá trị sống tại nơi ở khi người dân buộc phải ở nhà trong thời gian dài.

Ngày Doanh nhân Việt Nam: Giải pháp tiếp sức cho doanh nghiệp

Ngày Doanh nhân Việt Nam: Giải pháp tiếp sức cho doanh nghiệp

12/10/2021 16:36

Đại dịch COVID-19 xuất hiện gần 2 năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam; đặc biệt, sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng cạn kiệt và tới hạn.

Tính kế phục hồi kinh tế: Chuyên gia nói gì?

Tính kế phục hồi kinh tế: Chuyên gia nói gì?

02/10/2021 08:01

Theo các chuyên gia, trong giai đoạn bình thường mới, việc phòng chống dịch bệnh phải song hành với phục hồi và phát triển kinh tế. Để kinh tế thực sự phục hồi, có thể phải tính đến những giải pháp chưa có tiền lệ, chấp nhận mức bội chi ngân sách cao hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương

14/09/2021 20:05

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng Lại Xuân Môn được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trốn thuế là gì? Quy định xử phạt hành vi trốn thuế mới nhất ra sao?

Trốn thuế là gì? Quy định xử phạt hành vi trốn thuế mới nhất ra sao?

28/08/2021 09:25

Trốn thuế là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước. Vậy, các biểu hiện của việc trốn thuế là gì? Quy định pháp luật Việt Nam trong việc xử lý các hành vi này như thế nào?

Giữa đại dịch, doanh nghiệp thực sự cần gì?

Giữa đại dịch, doanh nghiệp thực sự cần gì?

16/08/2021 08:56

Doanh nghiệp (DN), hiệp hội ngành nghề gặp khó vì dịch bệnh liên tiếp lên tiếng “cầu cứu” Chính phủ. Dù các bộ ngành đã tung hàng loạt giải pháp đồng bộ nhưng dường như chính sách vẫn chưa thấm kịp. Để có giải pháp căn cơ hỗ trợ họ, các chuyên gia cho rằng, phải cấp thiết xóa tình trạng địa phương mỗi nơi làm một kiểu, chính sách cần thiết thực, hiệu quả...

Giữa đại dịch, doanh nghiệp thực sự cần gì?

Giữa đại dịch, doanh nghiệp thực sự cần gì?

16/08/2021 07:33

Doanh nghiệp (DN), hiệp hội ngành nghề gặp khó vì dịch bệnh liên tiếp lên tiếng “cầu cứu” Chính phủ. Dù các bộ ngành đã tung hàng loạt giải pháp đồng bộ nhưng dường như chính sách vẫn chưa thấm kịp. Để có giải pháp căn cơ hỗ trợ họ, các chuyên gia cho rằng, phải cấp thiết xóa tình trạng địa phương mỗi nơi làm một kiểu, chính sách cần thiết thực, hiệu quả...

Áp giá sàn vé máy bay: Tước quyền của khách hàng, vi phạm Luật Cạnh tranh?

Áp giá sàn vé máy bay: Tước quyền của khách hàng, vi phạm Luật Cạnh tranh?

01/08/2021 08:08

Chuyên gia cho rằng, áp giá trần và sàn cho vé máy bay là hình thức quản lý kinh tế cứng nhắc, phi kinh tế thị trường và triệt tiêu sự cạnh tranh bình đẳng giữa các hãng bay.

Vaccine minh bạch

Vaccine minh bạch

23/07/2021 16:13

Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Phan Đức Hiếu, công khai, minh bạch là những yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua đại dịch COVID-19.

Phó Viện trưởng CIEM: Không thể để doanh nghiệp xin ưu đãi thuế xong phải lo đã xin đúng chưa!

Phó Viện trưởng CIEM: Không thể để doanh nghiệp xin ưu đãi thuế xong phải lo đã xin đúng chưa!

18/06/2021 16:46

Tại tọa đàm "Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất" diễn ra ngày 17/6, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nhấn mạnh, doanh nghiệp cần ý thức việc tạm lùi thời gian nộp thuế không phải là miễn, giảm nên có thể cộng dồn áp lực thuế vào cuối năm.

Doanh nghiệp "mắc kẹt" giữa làn sóng COVID-19 lần thứ 4

Doanh nghiệp "mắc kẹt" giữa làn sóng COVID-19 lần thứ 4

14/06/2021 15:48

Chưa bao giờ số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản có số lượng gây lo ngại như trong hơn 5 tháng đầu năm 2021. Hầu hết đều mắc kẹt giữa làn sóng COVID-19 lần thứ tư...

Dính Covid-19 đợt 4, tăng trưởng GDP 6 tháng 2021 dự kiến chỉ đạt 5,8%

Dính Covid-19 đợt 4, tăng trưởng GDP 6 tháng 2021 dự kiến chỉ đạt 5,8%

09/06/2021 08:21

Mặc dù đợt dịch Covid-19 lần thứ tư vẫn mang tới một số tác động tương tự như 3 đợt dịch trước nhưng theo các chuyên gia, kết hợp với những tác động từ đợt dịch trước, tăng trưởng GDP quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm sẽ thấp hơn dự kiến...

Doanh nghiệp đăng ký mới có số vốn “khủng”: Chưa vội mừng

Doanh nghiệp đăng ký mới có số vốn “khủng”: Chưa vội mừng

02/06/2021 16:02

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong tháng 5/2021 có một doanh nghiệp (DN) tại TP. Hồ Chí Minh đăng ký thành lập mới với số vốn điều lệ lên đến 500 ngàn tỷ đồng, cao hơn cả số vốn của nhiều DN nhà nước và tư nhân lớn tại Việt Nam hiện nay. Song, chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ KH&ĐT) cho rằng: đây là tín hiệu vui trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến DN gặp nhiều khó khăn, nhưng chưa vội mừng!.

NÓNG: Sau cách chức, cựu Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 bị đình chỉ nghiên cứu sinh

NÓNG: Sau cách chức, cựu Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 bị đình chỉ nghiên cứu sinh

23/05/2021 06:15

Cựu Giám đốc Hacinco đã bị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quyết định đình chỉ học tập nghiên cứu sinh do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cựu cố vấn cao cấp của CIEM Raymond Mallon giải mã nguyên nhân Việt Nam khó để tư nhân dẫn dắt các dự án về giao thông

Cựu cố vấn cao cấp của CIEM Raymond Mallon giải mã nguyên nhân Việt Nam khó để tư nhân dẫn dắt các dự án về giao thông

15/05/2021 17:35

Là một người Úc lớn lên trong bối cảnh khi báo đài chỉ nhắc đến Việt Nam với chiến tranh, sau khi tốt nghiệp đại học, Raymond Mallon quyết định phải đến đây một lần trong đời. Và từ khi tới đất nước này, ông đã sống ở đây 30 năm với vợ người Việt Nam và 2 con gái.

Xây dựng trung tâm tài chính cần có quần thể fintech với nguồn nhân lực hoàn toàn mới

Xây dựng trung tâm tài chính cần có quần thể fintech với nguồn nhân lực hoàn toàn mới

15/05/2021 08:29

TP HCM, Đà Nẵng là những địa phương tiên phong đề xuất được xây dựng trở thành trung tâm tài chính ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Trở lên trên