MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ xây dựng 23 khu tái định cư dự án cao tốc Bắc Nam

Thi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Thi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung xây dựng 23 khu tái định cư (TĐC) để di dời dân.

Dự án đường cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định), giai đoạn 2021 - 2025 có chiều dài 88 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km. Có khoảng 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó hơn 1.000 hộ dân phải di dời, tái định cư.

Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận từ các hộ dân có nhà cửa, đất đai bị ảnh hưởng dự án, tỉnh Quảng Ngãi tập trung xây dựng 23 khu tái định cư (TĐC) để di dời dân, cùng với đó đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương phối hợp các đơn vị phân lô, bốc thăm công khai nên tạo được sự đồng thuận của người dân.

Tại huyện Nghĩa Hành, huyện Mộ Đức (2 địa phương có dự án đi qua), khi Nhà nước triển khai dự án đường bộ cao tốc Hoài Nhơn - Quảng Ngãi, bà con đều đồng tình ủng hộ vì tuyến đường sẽ làm thay đổi bộ mặt của địa phương, tạo thuận lợi trong giao thông, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Văn Phong (trú xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Gia đình ông có hơn 200 m2 đất nhà ở bị ảnh hưởng bởi dự án. Để sớm giải phóng mặt bằng, gia đình ông Phong mong có chính sách hỗ trợ thêm để người dân đến nơi ở mới được ổn định, sớm làm ăn phát triển kinh tế.

Còn bà Trương Thời (trú ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành) cho hay, người dân ủng hộ chủ trương, nhưng đồng thời mong muốn cơ sở hạ tầng ổn định, có các công trình nước sạch, điện đảm bảo để bà con yên tâm sinh sống; chính quyền địa phương đồng hành, giúp đỡ người dân khi di dời đến khu TĐC.

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ xây dựng 23 khu tái định cư dự án cao tốc Bắc Nam - Ảnh 1.

Một khu tái định cư đang được xây dựng cho người dân - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Kịp thời giải quyết vướng mắc để người dân đồng tình, ủng hộ

Ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, để người dân đồng tình ủng hộ chủ trương, trong quá trình tổ chức thực hiện, địa phương thành lập một tổ để giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến dự án đường cao tốc. Tổ chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, dư luận từ người dân và những vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan để kịp thời trao đổi, giải quyết, tạo được sự đồng tình cao.

Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thành lập tổ công tác hỗ trợ, bồi thường TĐC trọng điểm trên địa bàn; các thành viên mặt trận cơ sở ở các huyện, thị xã trong tỉnh tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động người dân nơi có dự án cao tốc đi qua, đồng thời cũng giám sát việc thực hiện dự án. Đáng mừng là khi vận động, tuyên truyền đa số người dân hưởng ứng, đồng tình và chấp nhận việc di dời đến khu TĐC mới để đơn vị triển khai dự án cao tốc.

Theo ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm này đã bàn giao mặt bằng 23/23 khu TĐC, 17/17 điểm cải táng mồ mả; đang tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các vị trí móng trụ điện để di chuyển đường dây điện, viễn thông các loại từ ngày 10/4.

"Đơn vị đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó ưu tiên hoàn thành các hạng mục san nền, hạ tầng để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức bốc thăm phân lô cho các hộ dân trong tháng 4 này", ông Lê Quốc Đạt thông tin.

Song song với việc tái định cư thì công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh. Đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khoảng 50,89/60,3 km, đạt 84,4%, trong đó chiều dài các đoạn tuyến liên tục đã bàn giao thực địa là 43,453 km, trong đó có 38,887 km/50,89 km đủ điều kiện thi công, đạt 76,4%.

Theo Lưu Hương

Báo Chính phủ

Trở lên trên