MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quét tia X kiểm tra lô hàng của 1 CEO đến 2 lần, hải quan tịch thu 1,2 kg vàng được giấu trong 5 linh kiện máy móc

| | Sống

Quét tia X kiểm tra lô hàng của 1 CEO đến 2 lần, hải quan tịch thu 1,2 kg vàng được giấu trong 5 linh kiện máy móc

Vụ việc xảy ra ngày 15/11/2025, khi một doanh nhân Ấn Độ, CEO của một công ty kinh doanh phụ tùng máy móc, từ Singapore trở về Delhi trên chuyến bay Air India AI-2383.

Theo Hải quan Delhi, hành khách này đã bị lực lượng Air Intelligence Unit (AIU) chú ý và yêu cầu dừng lại tại lối ra khu vực khai báo xanh tại sân bay quốc tế Indira Gandhi dựa trên hoạt động phân tích, lập hồ sơ rủi ro. Điều đáng chú ý là khâu kiểm tra ban đầu không phát hiện bất thường.

Theo đó, hành lý của người này ban đầu đã được đi qua máy X-quang nhưng không xuất hiện hình ảnh đáng ngờ. Máy dò kim loại tại cửa cũng không phát tín hiệu đáng nghi nào. Tuy nhiên, cán bộ hải quan nhận thấy một số điểm bất thường trong hành vi của hành khách nên đưa người này vào phòng kiểm tra để thẩm vấn.

Trong quá trình làm việc, người đàn ông cho biết mình là CEO của một doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng máy móc. Ông nói đến sân bay để làm thủ tục nhận một lô hàng phụ tùng của công ty đang chờ thông quan tại New Courier Terminal thuộc Air Cargo Complex (ACC) ở sân bay Delhi.

Lô hàng có tổng trọng lượng khoảng 10,8 kg. Khi được hỏi thêm, người này thừa nhận bên trong số phụ tùng máy móc có khoảng 1.200 gram vàng được cất giấu.

Sau đó, lực lượng hải quan đưa hành khách cùng hành lý xách tay tới khu vực hàng hóa để kiểm tra lô hàng đang được giữ lại. Lần này, hình ảnh bất thường xuất hiện khi lô hàng tiếp tục được quét bằng tia X.

Gói hàng sau đó được mở trước sự chứng kiến của hành khách, nhân viên sân bay, nhân viên New Courier Terminal, đại diện bộ phận ACC Export và hai nhân chứng độc lập. Kết quả kiểm tra cho thấy 1,2 kg vàng dạng cứng được giấu bên trong 5 chi tiết phụ tùng máy móc.

Theo thông tin từ Hải quan Delhi được báo chí Ấn Độ dẫn lại, số vàng đã bị tịch thu theo Đạo luật Hải quan năm 1962. Chủ nhân số vàng trên cũng bị bắt giữ theo Điều 104 của đạo luật này, trong khi cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành.

Vụ việc gây chú ý bởi thủ đoạn cất giấu vàng được thực hiện rất tinh vi.

(Theo Hindustan Times)

Lê Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên