Rộ tin đồn ông Trump "đòi" Greenland vì không được giải Nobel Hòa bình: Bộ trưởng Tài chính Mỹ lên tiếng
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định thông tin này là bị đặt đồng thời cảnh báo các nước châu Âu không nên áp thuế trả đũa Washington sau khi Tổng thống Donald Trump sử dụng biện pháp thuế quan để gây sức ép liên quan vấn đề Greenland.
- 20-01-2026Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố cứng rắn mới nhất về Greenland
- 19-01-2026Thị trường toàn cầu chao đảo, tài sản trú ẩn tăng kỷ lục khi ông Trump tuyên bố áp thuế 8 nước châu Âu vì vấn đề Greenland
- 18-01-2026Ngoại trưởng Hà Lan gọi đòn thuế của ông Trump là 'tống tiền', EU họp khẩn
- 18-01-2026Cách Moscow đối phó với Washington dưới thời ông Trump
- 18-01-2026Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ lý do cần Greenland
Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56 tại Davos (Thụy Sĩ), ông Bessent cho rằng việc châu Âu đáp trả Mỹ bằng thuế quan sẽ là một quyết định “rất thiếu khôn ngoan”. Theo ông, Tổng thống Trump coi Greenland là một “tài sản chiến lược” và khẳng định Mỹ “không thể giao an ninh bán cầu cho bất kỳ ai khác”.
Ông Bessent cũng bác bỏ những suy đoán cho rằng ông Trump muốn kiểm soát hòn đảo tự trị này vì không giành được giải Nobel Hòa bình, gọi đó là “điều bịa đặt hoàn toàn”.
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố từ ngày 1-2, Mỹ sẽ áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển, cho đến khi Đan Mạch chấp thuận chuyển giao Greenland cho Mỹ. Tuyên bố này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ các đồng minh của Washington, với nhiều lãnh đạo châu Âu cáo buộc Mỹ sử dụng biện pháp “tống tiền”.
Phó thủ tướng Đức Lars Klingbeil cho biết châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp đối phó. Liên minh châu Âu (EU) sau đó thông báo sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 22-1 để cân nhắc phản ứng chung. EU nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là “đối thoại, không leo thang”, song khẳng định sẵn sàng hành động nếu cần thiết để bảo vệ lợi ích của khối.
Khi được hỏi về khả năng Mỹ đạt được một thỏa thuận với châu Âu hoặc Đan Mạch mà không liên quan đến việc tiếp quản Greenland, ông Bessent cho biết “trước mắt nên tin vào đúng những gì Tổng thống Trump nói”. Ông cũng viện dẫn các tiền lệ lịch sử khi Mỹ từng mua lại kênh đào Panama từ Pháp và quần đảo Virgin thuộc Mỹ từ Đan Mạch, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Greenland, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm then chốt đối với nhiều công nghệ tiên tiến.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ lo ngại về việc Đan Mạch cho phép các công ty Trung Quốc khai thác mỏ tại Greenland, cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Mỹ.
Về phía Greenland, chính quyền khu vực khẳng định các đe dọa thuế quan của Washington sẽ không làm thay đổi lập trường về chủ quyền. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố trên Facebook rằng Greenland “sẽ không bị gây sức ép”, đồng thời nhấn mạnh đây là “một xã hội dân chủ, có quyền tự đưa ra các quyết định của mình”.
Nhịp sống Thị trường
CÙNG CHUYÊN MỤC