MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sản xuất mía đường

Phân giao 107.000 tấn đường cho 8 doanh nghiệp nhập khẩu

Phân giao 107.000 tấn đường cho 8 doanh nghiệp nhập khẩu

28/11/2023 18:38

Sáng 28/11, tại Hà Nội, Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá đã thành công với 107.000 tấn đường được phân giao cho 8 thương nhân.

"Thiên thời, địa lợi", loạt doanh nghiệp mía đường báo lãi tăng mạnh quý đầu năm, xuất hiện cái tên "vượt đỉnh" lợi nhuận

"Thiên thời, địa lợi", loạt doanh nghiệp mía đường báo lãi tăng mạnh quý đầu năm, xuất hiện cái tên "vượt đỉnh" lợi nhuận

06/05/2023 00:02

Nhờ giá bán tăng vọt, lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp mía đường trong quý 1/2023 cũng chứng kiến những gam màu “tươi sáng”.

Giá đường tăng cao nhất trong 11 năm

Giá đường tăng cao nhất trong 11 năm

30/04/2023 16:30

Dữ liệu giao dịch cho thấy, giá đường thô thế giới đã đạt mức cao nhất trong 11 năm vào tuần này.

Điều tra chống bán phá giá đối với đường nhập khẩu từ Thái Lan

Điều tra chống bán phá giá đối với đường nhập khẩu từ Thái Lan

22/09/2020 11:10

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường

Tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường

13/03/2020 20:31

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương áp dụng biện pháp phòng vệ phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế để bảo vệ sản xuất mía đường trong nước; áp dụng biện pháp chống phá giá đối với đường lỏng sirô ngô và các chất tạo ngọt khác; tăng cường chống buôn lậu đường, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm...

Diễn biến sản xuất mía đường lạ lùng của Thái Lan và tác động gì đến Việt Nam?

Diễn biến sản xuất mía đường lạ lùng của Thái Lan và tác động gì đến Việt Nam?

30/08/2019 23:45

Trong 120 quốc gia có ngành công nghiệp mía đường, Thái Lan được coi là nước có diễn biến sản xuất – tiêu thụ kỳ lạ nhất khi giá đường thế giới ngày càng giảm, nhưng lượng sản xuất của Thái Lan tăng chóng mặt, với 70% dành cho xuất khẩu, ông Antoine Marriot, chuyên gia nghiên cứu mía đường người Pháp chỉ ra.

Đại diện VSSA: Ngành mía đường vẫn sẽ gặp khó trong vụ 2019 - 2020

Đại diện VSSA: Ngành mía đường vẫn sẽ gặp khó trong vụ 2019 - 2020

19/06/2019 17:04

Đại diện Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết tình trạng buôn lậu, sự thâm nhập của đường lỏng, chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ và đặc biệt là hạn chót hội nhập Hiệp định ATIGA sắp tới sẽ là trở ngại cho ngành mía đường trong vụ tới.

“Đường kính nhập lậu phá nát doanh nghiệp mía đường Việt Nam”

“Đường kính nhập lậu phá nát doanh nghiệp mía đường Việt Nam”

21/06/2018 12:58

Đó là ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam - ông Phạm Quốc Doanh, khi cơ quan quản lý thị trường vừa phát hiện, bắt giữ gần 100 tấn đường nhập lậu của 1 doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đường bắp chặn đứng đường Việt

Đường bắp chặn đứng đường Việt

09/02/2018 18:26

Ngay khi có mặt trên thị trường, đường bắp đã tác động mạnh đến nhu cầu tiêu thụ đường trắng...

Hiệp hội Mía đường kêu cứu vì hàng trăm nghìn tấn "chết" trong kho

Hiệp hội Mía đường kêu cứu vì hàng trăm nghìn tấn "chết" trong kho

20/01/2018 10:55

Hiệp hội Mía đường vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị không gia hạn cho các giấy phép tạm nhập tái xuất (TNTX) đường đã hết hạn. Ngành mía đường đã bước vào niên vụ mới được 2 tháng, 100 nghìn tấn đường mới ra lò, trong khi hàng trăm nghìn tấn đường của niên vụ cũ còn tồn đọng trong kho không thể bán nổi vì bị đường lậu “đè bẹp”, thì việc gia hạn TNTX đường không khác gì đòn chí mạng bồi thêm, khiến nhiều DN sản xuất mía đường trong nước “chết hẳn” thay vì thoi thóp như hiện nay.

Vì sao Thái Lan luôn lấn lướt Việt Nam trong sản xuất và kinh doanh mía đường?

Vì sao Thái Lan luôn lấn lướt Việt Nam trong sản xuất và kinh doanh mía đường?

20/08/2016 08:29

Việt Nam luôn thua kém Thái Lan về sản xuất mía đường, kể cả sản lượng và giá cả. Có những lúc, lượng đường từ Thái Lan nhập lậu vào Việt Nam quá nhiều làm các doanh nghiệp Việt Nam lao đao.

Cung-cầu ngành đường tiếp tục căng thẳng trong niên vụ mới

Cung-cầu ngành đường tiếp tục căng thẳng trong niên vụ mới

19/07/2016 21:07

Nối tiếp tình trạng nguồn cung giảm, giá đường tăng cao trong niên vụ 2015-2016, dự kiến trong niên vụ 2016-2017, tình trạng cung-cầu ngành đường vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Giá đường nhảy múa

Giá đường nhảy múa

28/05/2015 10:12

Giá đường trên thị trường đã tăng 2.000-2.500 đồng/kg so với tháng trước. Các doanh nghiệp cung cấp đường cho siêu thị đang “rên xiết” vì phải chịu lỗ nhưng không được tăng giá bán

Kém cạnh tranh trong ngành mía phải tính cả hai phía

Kém cạnh tranh trong ngành mía phải tính cả hai phía

25/03/2015 09:59

Việc công bố bài viết về những điểm yếu kém trong ngành sản xuất mía đường của thứ truởng Nguyễn Cẩm Tú vừa đuợc công bố đã gây dậy sóng trong ngành mía đường nội địa.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Niên vụ mới dự kiến thừa 550 nghìn tấn đường

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Niên vụ mới dự kiến thừa 550 nghìn tấn đường

19/11/2013 15:48

Tổng lượng đường dự kiến của niên vụ tới là 1,87 triệu tấn trong khi tiêu dùng chỉ khoảng 70%.

Trở lên trên