MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 1 năm tranh đấu quyền lực, Bánh kẹo Hải Hà (HHC) lỗ hơn 7 tỷ trong quý 2, kéo lãi lũy kế giảm sốc hơn 16 lần

22-07-2018 - 08:39 AM | Doanh nghiệp

Về Hải Hà, Công ty khá đình đám với cuộc tranh đấu quyền lực đã diễn ra trong gần 1 năm qua, bắt nguồn từ đợt thoái 51% cổ phần của Tổng công ty Thuốc lá (Vinataba) tại thương hiệu bánh kẹo nửa thế kỷ vào tháng 3/2017.

CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2018 với tình hình kém sắc. Doanh thu giảm từ 162 tỷ về 159 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí lãi vay nặng nề, ghi nhận 3,6 tỷ đồng khiến Hải Hà báo lỗ hơn 7,3 tỷ trong quý 2, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 2,4 tỷ đồng.  

Liên quan đến nợ vay, nợ ngắn hạn Hải Hà trong kỳ tăng đột biến từ 252 triệu lên hơn 113 tỷ đồng, bên cạnh đó Công ty còn phát sinh khoản vay dài hạn 140 tỷ đồng.

Sau 1 năm tranh đấu quyền lực, Bánh kẹo Hải Hà (HHC) lỗ hơn 7 tỷ trong quý 2, kéo lãi lũy kế giảm sốc hơn 16 lần - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Công ty có tăng nhẹ, từ 387 tỷ lên 405 tỷ đồng, song gánh nặng chi phí lãi vay khiến lãi sau thuế Hải Hà điều chỉnh nặng nề, từ 11,5 tỷ chỉ còn chưa đến 700 triệu đồng.

Trên bản lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh Công ty ghi nhận âm 156 tỷ đồng, đầu kỳ chỉ âm 24 tỷ đồng. Được biết, bên cạnh tăng mạnh phải thu phải trả cùng lãi vay, Công ty còn phải chi khác cho kinh doanh đến 21 tỷ đồng.

Về Hải Hà, Công ty khá đình đám với cuộc tranh đấu quyền lực đã diễn ra trong gần 1 năm qua, bắt nguồn từ đợt thoái 51% cổ phần của Tổng công ty Thuốc lá (Vinataba) tại thương hiệu bánh kẹo nửa thế kỷ vào tháng 3/2017.

Khởi đầu, phần lớn cổ phần trên đã được nhà đầu tư Nguyễn Thị Duyên mua vào với số tiền khoảng 407 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu của Hải hà liên tục thay đổi sau đó, với sự xuất hiện của các cổ đông lớn như bà Lê Bích Thục (18,26%), bà Trần Thị Thu Trang (18,26%), ông Nguyễn Văn Bắc (14,41%) và ông Vũ Hải (23,74%). 3 cổ đông lớn là bà Lê Bích Thục, bà Trần Thị Thu Trang và ông Nguyễn Văn Bắc sau đó tiếp tục bán hết cổ phần, đồng thời xuất hiện 2 cái tên mới là bà Trương Thị Bửu (24%) và ông Lưu Văn Vũ (24%).

Với sự biến động liên tục về cơ cấu cổ đông lớn, Hải Hà khó lòng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, với 3 lần họp bất thành vào giữa tháng 6, giữa tháng 7 và cuối tháng 9/2017 đến tháng 4 vừa qua mới diễn ra được.


Tri Túc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên