Siêu cường dầu mỏ cắt giảm nguồn cung, thị trường toàn cầu sắp đối mặt thiếu hụt lớn nhất trong hơn 1 thập kỷ
Ảnh: Reuters/Edgar Su
Việc cắt giảm sản lượng và hạn chế xuất khẩu của các ông lớn dầu mỏ đang gây áp lực lên thị trường toàn cầu.
- 13-09-2023Nam hành khách có hành vi lạ, cảnh sát lập tức áp giải khỏi máy bay khi hạ cánh: Quy định ngành hàng không chưa bao giờ là thừa
- 13-09-2023Hai quốc gia châu Á bỏ xa các siêu cường sản xuất như Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực cả thế giới khao khát: Cuộc sống "viễn tưởng" chưa bao giờ gần đến thế
- 12-09-2023Sở hữu hệ thống tàu điện ngầm khiến thế giới trầm trồ, Nhật Bản bước lên "tầm cao mới" khi làm đường tàu chạy thẳng lên đỉnh núi Phú Sĩ
Việc Saudi Arabia cắt giảm sản lượng sẽ khiến nguồn cung toàn cầu thêm siết chặt. Thị trường dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng thâm hụt lớn nhất trong hơn một thập kỷ.
Theo tính toán của Bloomberg về dữ liệu mới nhất của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), lượng dầu mà OPEC bơm trong quý 3 giảm khoảng 1,8 triệu thùng/ngày so với với mức cần thiết để đáp ứng nhu cầu.
Đến quý 4, mức thâm hụt đó dự kiến sẽ tăng lên. Điều này buộc các nước phải khai thác kho dự trữ để bù đắp thiếu hụt. Theo Bloomberg, nếu sản lượng của OPEC không thay đổi, lượng dầu dự trữ sẽ giảm 3,3 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 2007 trở lại đây.
Sau khi dữ liệu của OPEC được công bố, giá dầu thô WTI tăng 2% lên 89,05 USD/thùng. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 1,7% lên 92,18 USD/thùng.
Sự mất cân bằng cung – cầu xảy ra khi siêu cường dầu mỏ Saudi Arabia tiếp tục cắt giảm sản lượng. Trong khi đó, Nga đang mở rộng giới hạn xuất khẩu dầu.
Mặc dù OPEC thường viện lý do cắt giảm sản lượng để giữ cân bằng cho thị trường dầu, dữ liệu của tổ chức này cho thấy việc cắt giảm đang gây áp lực tiêu cực đối với các kho dự trữ toàn cầu.
Ví dụ, kho dầu thô thương mại giữa thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) giảm hơn 114 triệu thùng so với mức bình quân trong giai đoạn 2015-2019.
Theo Bloomberg, Saudi Arabia có thể đang đặt mục tiêu đưa mức giá dầu lên tới 100 USD/thùng như một cách để đầu tư cho các dự án đắt đỏ trong nước.
Theo BI
Nhịp Sống Thị Trường
- GDP Q1 của Mỹ bất ngờ tăng chậm nhất trong gần 2 năm, thấp hơn nhiều so với dự báo
- Không trúng hồng tâm lạm phát 2% cũng không suy thoái, nền kinh tế số một thế giới đang rẽ ngoặt sang một kịch bản hoàn toàn khác: Không hạ cánh?
- Kinh tế Nga ra sao sau hơn 2 năm xung đột?
- Quốc gia châu Á được dự báo vượt Đức, Nhật vươn lên top 3 kinh tế thế giới năm 2027, nắm sẵn hàng loạt lợi thế thu hút nhà sản xuất lẫn nhà đầu tư: Liệu đã đủ để trở thành siêu cường mới?
- Kinh tế Mỹ sẽ ra sao nếu Fed không cắt giảm lãi suất trong năm nay?