MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sở nội vụ

Sát ngày nghỉ hưu, giám đốc sở vẫn ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sát ngày nghỉ hưu, giám đốc sở vẫn ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

14/01/2020 11:19

Sở Nội vụ Gia Lai đề nghị Sở LĐ-TBXH hủy hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ mà Giám đốc Trần Thị Hoài Thanh ký trước khi nghỉ hưu chưa đầy 1 tháng.

Làm rõ những ai tiếp tay cho địa ốc Alibaba "làm loạn" tại Đồng Nai

Làm rõ những ai tiếp tay cho địa ốc Alibaba "làm loạn" tại Đồng Nai

07/01/2020 10:59

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo làm rõ những cá nhân, tổ chức liên quan sai phạm của Công ty CP Địa ốc Alibaba trên địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cần Thơ: Cựu Chủ tịch quận dính sai phạm đất đai xin nghỉ hưu sớm

Cần Thơ: Cựu Chủ tịch quận dính sai phạm đất đai xin nghỉ hưu sớm

27/12/2019 15:43

Sau khi được chuyển về công tác tại Sở Nội vụ TP. Cần Thơ, ông Lê Tâm Niệm - cựu chủ tịch quận Bình Thuỷ xin nghỉ hưu trước tuổi.

Bao nhiêu giáo viên hợp đồng Hà Nội đủ điều kiện xét đặc cách?

Bao nhiêu giáo viên hợp đồng Hà Nội đủ điều kiện xét đặc cách?

17/12/2019 17:25

Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, công bố điều kiện xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng lâu năm đủ điều kiện và báo cáo về Sở trước ngày 21/12//2019.

Ông Đoàn Ngọc Hải mòn mỏi chờ giải quyết... chính sách thôi việc

Ông Đoàn Ngọc Hải mòn mỏi chờ giải quyết... chính sách thôi việc

17/12/2019 10:47

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV đã có quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc nhưng chính sách thôi việc sau 2 năm quân ngũ và 25 năm công tác, cống hiến của ông Hải đến nay vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền ở TPHCM giải quyết…

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức vì xây nhà không phép

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức vì xây nhà không phép

13/12/2019 15:28

HĐND quận Thủ Đức vừa miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận đối với ông Lê Hữu Thành vì có hành vi cùng người thân xây dựng 7 công trình nhà xưởng không phép tại khu phố 6 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM).

Quan chức Quảng Ngãi phân trần việc con du học bằng ngân sách không về

Quan chức Quảng Ngãi phân trần việc con du học bằng ngân sách không về

13/12/2019 08:45

Nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi có con du học bằng ngân sách cho rằng, Sở Nội vụ Quảng Ngãi ra quyết định nộp lại gấp đôi kinh phí hỗ trợ du học là không hợp lý và sai quy định.

Nhiều cán bộ Đà Nẵng "co" lại vì... sợ làm sai

Nhiều cán bộ Đà Nẵng "co" lại vì... sợ làm sai

12/12/2019 17:17

Lãnh đạo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng thừa nhận hiện nay nhiều cán bộ "co" lại, tâm lý lo sợ làm sai...

Đi du học không về, con 4 quan chức ở Quảng Ngãi phải đền 9 tỉ đồng

Đi du học không về, con 4 quan chức ở Quảng Ngãi phải đền 9 tỉ đồng

10/12/2019 10:35

Đi du học bằng tiền ngân sách nhưng không về địa phương như cam kết, con của 4 quan chức ở Quảng Ngãi phải trả lại 9 tỉ đồng.

'Tỷ lệ 50% lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là quá cao'

'Tỷ lệ 50% lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là quá cao'

08/12/2019 21:00

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, kết quả 50% tập thể lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là quá cao, chưa phản ánh đúng thực tiễn và năng lực của nhiều người bởi ở cơ sở, cấp dưới bầu cấp trên đều đạt mức 100% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thái Bình điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt

Thái Bình điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt

07/12/2019 10:50

Tỉnh uỷ Thái Bình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ở các sở ban ngành, địa phương.

Quảng Ninh: Thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ

Quảng Ninh: Thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ

05/12/2019 10:52

HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ cho ý kiến về việc thực hiện thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ thành cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh.

Bộ Nội vụ đồng ý cho các tỉnh thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4

Bộ Nội vụ đồng ý cho các tỉnh thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4

03/12/2019 09:52

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh thành trực thuộc TƯ về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở ngành, phòng ban.

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị: 500 cán bộ dôi dư về đâu?

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị: 500 cán bộ dôi dư về đâu?

17/11/2019 08:20

Hàng trăm cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và nảy sinh những tâm tư.

Quảng Bình: Gần 300 cán bộ dôi dư phải 'nghỉ hưu non' sau sắp xếp

Quảng Bình: Gần 300 cán bộ dôi dư phải 'nghỉ hưu non' sau sắp xếp

11/11/2019 14:32

Quảng Bình dôi dư tới 299 cán bộ, công chức sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã. Địa phương này đang giải quyết nhiều trường hợp "nghỉ hưu non" theo quy định.

TP HCM: Nghỉ phép, ốm đau sẽ không được tính chi thu nhập tăng thêm

TP HCM: Nghỉ phép, ốm đau sẽ không được tính chi thu nhập tăng thêm

07/11/2019 15:38

Sở Nội vụ TP HCM kiến nghị những ngày nghỉ phép, thai sản, ốm đau, điều trị chấn thương do tai nạn lao động của cán bộ, công chức sẽ không được tính để chi thu nhập tăng thêm.

Ông Đoàn Ngọc Hải không đến công ty giải quyết thủ tục nghỉ việc

Ông Đoàn Ngọc Hải không đến công ty giải quyết thủ tục nghỉ việc

30/10/2019 20:24

Ông Đoàn Ngọc Hải, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV đã không đến công ty để giải quyết đơn xin nghỉ việc.

Miễn nhiệm 6 Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Miễn nhiệm 6 Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

25/10/2019 15:10

Sáng nay (25/10), HĐND thành phố Hà Nội họp kỳ thứ 10 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế

24/10/2019 09:56

Ông Đỗ Văn Hùng được bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, thay ông Trần Văn Thành nghỉ hưu theo chế độ.

Đà Nẵng chi 11 tỷ để cán bộ già nghỉ việc ‘nhường ghế’ cho người trẻ

Đà Nẵng chi 11 tỷ để cán bộ già nghỉ việc ‘nhường ghế’ cho người trẻ

13/10/2019 20:40

Hơn 1 năm thực hiện nghị quyết HĐND TP, Đà Nẵng đã chi khoảng 11 tỷ đồng cho 24 cán bộ về hưu trước tuổi. Mỗi cán bộ, công chức nghỉ việc sớm được trả 450 triệu đồng.

Trở lên trên