MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

STK giảm mạnh, lãnh đạo của Sợi Thế Kỷ cũng chỉ mua được hơn 3,6 triệu cổ phiếu

Sợi thế Kỷ vừa báo cáo đạt 214 tỷ đồng LNST năm 2019S, vượt 7% kế hoạch năm.

Bà Đặng Mỹ Linh, Thành viên HĐQT của Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán STK) vừa báo cáo mới chỉ mua được hơn 3,65 triệu cổ phiếu STK trong tổng số 4 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện từ 7/1 đến 30/1/2020.

Nguyên nhân không thực hiện hết giao dịch do diễn biến thị trường không thuận lợi.

Trước đó, diễn biến cổ phiếu STK trên thị trường năm 2019 đã có nhiều biến động. Từ vùng giá xấp xỉ 14.000 đồng/cổ phiếu đầu năm đã tăng mạnh lên đỉnh mới ở mức 25.300 đồng/cổ phiếu vào ngày 5/7/2019. Tuy nhiên sau đó STK đã giảm mạnh có lúc về sát vùng giá 16.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện STK đã tăng trở lại và đang giao dịch quanh mức 17.600 đồng/cổ phiếu.

STK giảm mạnh, lãnh đạo của Sợi Thế Kỷ cũng chỉ mua được hơn 3,6 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu STK trong 1 năm gần đây.

Trước đó Sợi Thế Kỷ cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2019, trong đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt trên 575 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên nhờ chi phí giá vốn giảm nên lợi nhuận sau thuế tăng 13,7%, lên 53,4 tỷ đồng. Tổng LNST cả năm 2019 đạt hơn 214 tỷ đồng.

Mạnh Linh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên