MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội T6/2015

PTT Nguyễn Xuân Phúc trả lời về việc chặt cây xanh ở Hà Nội và lấp sông Đồng Nai

PTT Nguyễn Xuân Phúc trả lời về việc chặt cây xanh ở Hà Nội và lấp sông Đồng Nai

Trong phiên chất vấn sáng nay (13/6), đã có 37 đại biểu đăng ký hỏi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Những câu hỏi đều liên quan đến những vấn đề đang rất được quan tâm.

Vốn cho hạ tầng giao thông: NSNN chỉ đáp ứng được 30%

Vốn cho hạ tầng giao thông: NSNN chỉ đáp ứng được 30%

Thông tin này được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII diễn ra sáng ngày 13/6/2015.

Phó Thủ tướng "bắt bệnh" nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của DN tư nhân

Phó Thủ tướng "bắt bệnh" nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của DN tư nhân

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế rất to lớn. Tuy nhiên, thời gian qua, lực lượng doanh nghiệp tư nhân chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, quy mô còn nhỏ, giá trị chưa cao.

Phó Thủ tướng nói gì về vụ chặt cây xanh ở Hà Nội?

Phó Thủ tướng nói gì về vụ chặt cây xanh ở Hà Nội?

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sai sót có mức độ và điều quan trọng là Hà Nội đã rút ra kết luận, báo cáo Chính phủ và Trung ương về việc kiểm điểm nghiêm túc tổ chức, cá nhân có vi phạm trong quá trình thay thế cây xanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ không cổ phần hóa bằng mọi giá

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ không cổ phần hóa bằng mọi giá

Dự trữ ngoại hối thể hiện sự hùng mạnh của nền kinh tế. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện nay khoảng trên 35 tỷ USD – tương đương 12 tuần nhập khẩu mặc dù là cố gắng nhưng đây chưa phải là con số lớn nên yêu cầu an toàn và hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu.

Phó Thủ tướng: 4 giải pháp “cứu” ngành nông nghiệp

Phó Thủ tướng: 4 giải pháp “cứu” ngành nông nghiệp

Phó Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, tập trung vào 4 nhóm giải pháp chủ yếu...

Bộ trưởng Bộ KHCN: "Nợ xấu" trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tương đối lớn

Bộ trưởng Bộ KHCN: "Nợ xấu" trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tương đối lớn

Một số cử tri là nhà khoa học có phản ánh việc nhiều cơ quan, cá nhân nhất là thuộc Bộ KHCN thường được xét duyệt đề tài dễ dàng, còn các cơ quan, cá nhân ngoài ngành khác thì rất khó khăn. Thậm chí có cơ quan trong ngành gợi ý thẳng việc trích lại kinh phí 20 – 50%, tác động rất lớn đến hiệu quả nghiên cứu khoa học.

"Phải minh bạch giá điện, xăng dầu để dư luận tin tưởng"

"Phải minh bạch giá điện, xăng dầu để dư luận tin tưởng"

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ Công thương trong công tác điều hành giá điện, giá xăng dầu và một số mặt hàng khác theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước nhưng cần phải minh bạch, công khai các yếu tố đầu vào.

Còn thời gian tôi sẽ "truy" Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tới cùng...

Còn thời gian tôi sẽ "truy" Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tới cùng...

"Chốt" lại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, theo các ĐBQH Bộ trưởng đã làm “tròn vai” và phần trả lời có phần "mềm" quá, song cũng có ĐBQH tỏ ra chưa hài lòng....

Đánh giá chất vấn: Đại biểu hỏi “hóc”, Bộ trưởng trả lời hay

Đánh giá chất vấn: Đại biểu hỏi “hóc”, Bộ trưởng trả lời hay

Đó là đánh giá của ĐBQH Đỗ Thị Hoàng (Quảng Ninh) và Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) xung quanh trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng.

Trở lên trên