MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các ngân hàng đồng loạt giảm giá USD

08-01-2016 - 14:33 PM | Tài chính - ngân hàng

Đầu giờ chiều nay, hàng loạt ngân hàng đã giảm giá USD từ 10-30 đồng, sau khi NHNN lần dầu tiên giảm tỷ giá trung tâm 10 đồng.

Hiện giá USD niêm yết ở Vietcombank đã lùi về 22.440 – 22.510 đồng, giảm 30 đồng ở cả hai chiều mua bán so với lúc mở cửa sáng nay.

BIDV và Vietinbank đang mua bán USD với giá 22.450-22.520 đồng, giảm giá mua và giá bán 20 đồng.

ACB và Eximbank hiện cùng giao dịch ở mức 22.420-22.500 đồng, trong đó ACB giảm 10 đồng cả giá mua lẫn giá bán; Eximbank giảm giá 20 đồng so với sáng nay.

Tại DongABank, giá USD được niêm yết ở mức 22.440-22.500 đồng, giảm 20 đồng. Sacombank đang giao dịch ở mức 22.420-22.510 đồng.

Như vậy, xuôi theo chiều giảm giá của tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại cũng đã điều chỉnh giảm đồng loạt giá giao dịch đồng ngoại tệ này.

Sáng nay, lần đầu tiên tỷ giá trung tâm giảm giá kể từ khi NHNN áp dụng cơ chế tỷ giá mới chỉ còn 21.909 đồng, giảm 10 đồng so với sáng qua.

Tuy nhiên khác với hiệu ứng của hôm qua, giá USD tại các ngân hàng chưa phản ứng ngay lập tức mà đến đầu giờ chiều nay, các ngân hàng mới điều chỉnh giảm giá mạnh theo xu hướng giảm của NHNN.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.566 đồng và tỷ giá sàn là 21.251 đồng/USD. Như vậy, các ngân hàng đang bỏ xa mức trần quy định 46-66 đồng.

Trong khi đó, theo tính toán của tạp chí The Economist, dựa vào chỉ số Big Mac cho thấy VNĐ đang bị định giá thấp hơn 45,8% so với giá trị thực. Nếu muốn Big Mac ở Việt Nam có mức giá bằng với giá ở Mỹ, thì tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và USD phải ở mức 12.170 VND/USD.

Mai Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên