Thông tin này được Phó thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết chiều nay, tại phiên họp báo Chính
phủ thường kỳ ở Hà Nội.
Ngân hàng Nhà nước cho biết trạng
thái ngoại tệ của hệ thống ngân hàng thương mại được cải thiện đáng kể, do
doanh số mua bán với khách hàng, đặc biệt là các tổ chức kinh tế tiếp tục tăng.
Riêng lượng ngoại tệ mua được từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn đạt
450 triệu USD kể từ đầu tháng 1, khi Chính phủ nhắc lại yêu cầu buộc các doanh
nghiệp này hỗ trợ nguồn cung ngoại tệ cho ngân hàng.
Theo tính toán của Ngân hàng Nhà
nước, tính tới cuối tháng 11/2009, số dư tiền gửi của 7 tập đoàn, tổng công ty
nhà nước tại các ngân hàng đạt 1,9 tỷ USD. Trong đó số dư tiền gửi không kỳ hạn
là 700 triệu USD và loại có kỳ hạn là 1,2 tỷ USD. Phần lớn lượng tiền bán cho
ngân hàng những ngày gần đây đều là tiền gửi không kỳ hạn. Dự kiến cuối tháng 2
sẽ là thời hạn chót để các đơn vị phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ của
mình.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương
mại hiện vẫn niêm yết kịch trần so với biên độ cho phép, phổ biến ở mức
18.459-18.479 đồng đổi một đôla, trong khi tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng
Nhà nước công bố hôm nay là 17.941 đồng. Trên thị trường tự do, tỷ giá vẫn dao
động trên ngưỡng 19.300 đồng ăn một đôla, tại Hà Nội chiều nay có nơi bán với
giá trên 19.500 đồng.
Khoảng vênh giữa tỷ giá chính
thức và "chợ đen" vẫn rất lớn và duy trì ở mức trên dưới 1.000 đồng
kể từ khi Ngân hàng Nhà nước có các biện pháp mạnh tay như điều chỉnh tỷ giá và
biên độ tỷ giá, đề xuất các tập đoàn bán ngoại tệ. Thị trường được cho là bình
ổn nếu khoảng vênh này nhỏ hơn 1%.
Tỷ giá tự do tuần qua tăng nhẹ
sau thời gian dài đứng yên, một phần vì cơ quan chức năng xiết chặt hoạt động
thu đổi trái phép, một phần được lý giải là do giá vàng. Giá vàng trong nước
nếu tính theo tỷ giá tự do vẫn đắt hơn gần 1 triệu đồng một lượng so với giá
thế giới. Sau đợt cho nhập vàng cuối năm ngoái, hiện Ngân hàng Nhà nước chưa
cấp thêm hạn ngạch mới.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà
nước doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần từ 22 đến 28/1 đạt
xấp xỉ 86.660 tỷ VND và 1.573 triệu USD, tăng 7.973 tỷ VND và 59 triệu USD so
với tuần trước. Lãi suất giao dịch bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng
tuần này tăng ở tất cả các kỳ hạn, từ 0,6% đến 2%/năm. Tuy nhiên, lãi suất giao
dịch bằng USD trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm so với tuần
trước. Mức giảm của các kỳ hạn từ 0,1% đến 1,43%/năm.
Theo Song Linh - Nhật Minh
Vnexpress