Chớp cơ hội từ tái cấu trúc ngân hàng
Mua bán, sáp nhập ngân hàng được dự báo sẽ "bùng nổ" từ nay đến năm 2015. Đây được coi là cơ hội vàng để các ngân hàng ngoại chớp cơ hội tăng thị phần tại thị trường Việt Nam.
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) diễn ra tại Hà Nội vừa qua, ông Louis Taylor, Trưởng nhóm Công tác ngân hàng, Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Standard Chartered Việt Nam thêm một lần nữa kiến nghị tăng cổ phần nước ngoài trong các ngân hàng trong nước. Theo ông Louis Taylor, điều này sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các ngân hàng nước ngoài tham gia quá trình tái cấu trúc ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời cho phép ngân hàng trong nước và các đối tác chiến lược đưa ra các kế hoạch kinh doanh rõ nét, dài hạn hơn.
Trong khi đó, ông Sumit Dutta, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cũng cho rằng, mua bán, sáp nhập ngân hàng là giải pháp tốt cho tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam để tránh những đổ vỡ. HSBC cũng cho rằng, Ngân hàng Nhà nước nên tạo nhiều cơ hội hơn cho các ngân hàng nước ngoài tham gia quá trình tái cấu trúc ngân hàng ở Việt Nam.
Đại diện các doanh nghiệp đến từ châu Âu, ông Alan Cany, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu (Eurocham) cũng cho hay, hiện rất nhiều ngân hàng ở châu Âu đang quan tâm tới việc mua lại cổ phần của ngân hàng Việt Nam. "Do không thể hoạt động tốt tại châu Âu trong điều kiện hiện nay, nhiều ngân hàng tại Đức, Thuỵ Sỹ hay Pháp đang tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới nổi. Tôi cho rằng, cuộc khủng hoảng nợ hiện nay ở châu Âu, ở khía cạnh nào đó, lại là cơ hội cho kinh tế cũng như ngành ngân hàng của Việt Nam", ông Alan Cany nhận định.
Cơ hội cho ngân hàng ngoại rất rộng mở
TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, Việt Nam vẫn là thị trường vô cùng tiềm năng về tài chính, tiền tệ. Hiện cả nước có khoảng 100 tổ chức tín dụng, nhưng chỉ tập trung ở TP.HCM và Hà Nội. Hầu như các dịch vụ giá trị gia tăng của ngân hàng chưa đến được với nông dân, công nhân nghèo. Vì vậy, cơ hội cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng là rất lớn.
Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước có quy định tỷ lệ cổ phần của các ngân hàng nước ngoài với ngân hàng trong nước (tối đa là 15%). Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đức Kiên, trên thực tế, cơ hội cho các ngân hàng ngoại rất rộng mở, thậm chí là rộng mở hơn nhiều những gì mà các nhà đầu tư yêu cầu. "Khi ngân hàng nước ngoài rót vốn đầu tư vào một ngân hàng trong nước, với một tỷ lệ nhất định, họ sẽ được tham gia với tư cách là thành viên HĐQT của ngân hàng đó, có thể cùng chỉ đạo việc mua bán, sáp nhập các ngân hàng trong nước. Như vậy, về mặt nào đó, chính sách tiền tệ của chúng ta đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tương đối rộng mở", ông Kiên nói.