MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoãn xử vụ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

05-03-2014 - 18:58 PM | Tài chính - ngân hàng

Nguyên giám đốc VIB Trường Tiền và 2 đồng phạm đã vi phạm quy định cho vay và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 40 tỉ đồng.

Ngày 5-3, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa ra xét xử vụ án Lê Thị Lệ Hằng, nguyên Giám đốc Ngân hàng bán lẻ Phòng giao dịch VIB Trường Tiền (thuộc Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) chi nhánh Huế) cùng hai đồng phạm vì vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 40 tỉ đồng. Tuy nhiên do vắng bị cáo Lê Thị Lệ Hằng vì bệnh nên tòa tạm hoãn phiên xử.

Theo hồ sơ, trong thời gian làm việc tại VIB Huế, Hằng cùng với Lê Ngọc Dũng (28 tuổi, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế), nguyên chuyên viên Khởi nghiệp- giao dịch tín dụng VIB Trường Tiền đã có sự bàn bạc, thông đồng, thỏa thuận với Phan Thị Hồng Vân (37 tuổi, trú đường Điện Biên Phủ, TP. Huế), tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam, đồng thời là tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Thương mại Đức Phương (có trụ sở tại TP Huế) nhằm chiếm đoạt tiền của Ngân hàng VIB Trường Tiền.

Cụ thể, Vân đã lợi dụng chức danh tổng giám đốc, sử dụng con dấu của hai công ty trên để đóng vào hồ sơ kê khai tài sản ảo đưa cho Hằng. Sau đó Hằng đã ký duyệt hàng trăm hồ sơ cho Vân. Trong đó, khế ước vay cao nhất lên đến 27 tỷ đồng, khế ước vay nhỏ nhất 100 triệu đồng. Bên cạnh đó Hằng lập hồ sơ cho vay hoàn toàn không có một tài sản thế chấp nào tại ngân hàng. Việc câu kết đã giúp Vân chiếm đoạt của Ngân hàng VIB Trường Tiền 20 tỉ đồng. Riêng Hằng và Dũng gây thất thoát số tiền của ngân hàng trên 40 tỉ đồng.

Theo Viết Long

hangnt

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên